Theo kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Iraq công bố ngày 20/3 với khoảng 93% số phiếu được kiểm, ông Allawi vượt lên dẫn trước ông Maliki với chênh lệch khoảng 8.000 phiếu.
Liên minh người Iraq (IL) do ông Allawi đứng đầu giành được 2.543.632 phiếu, trong khi Liên minh Nhà nước pháp quyền (SOL) của Thủ tướng Maliki được 2.535.704 phiếu.
Đứng thứ ba là Liên minh dân tộc Iraq (INA) của người Shiite được 1.915.654 phiếu.
Tại Baghdad, Thủ tướng Maliki dẫn trước ông Allawi với tỷ lệ mong manh 6%, mặc dù trước đó ông Maliki giành được khá nhiều phiếu.
Hiện những người ủng hộ ông Maliki và Allawi đều dự đoán họ sẽ có hơn 90 ghế tại Quốc hội gồm 325 ghế.
Dự kiến, kết quả đầy đủ sẽ được công bố trong vài ngày tới, trong khi kết quả chính thức cuối cùng có thể mất vài tuần nữa.
Phát biểu trên đài BBC ngày 20/3, ông Allawi cho biết nếu thắng cử và được quyền thành lập chính phủ mới, ông sẽ ưu tiên chỉnh đốn lực lượng vũ trang và tình báo vì các lực lượng này đang gây chia rẽ, bè phái./.
(TTXVN/Vietnam+)