Cựu Ngoại trưởng Mỹ H. Clin-tơn có quỹ tranh cử Tổng thống 2016

QĐND - Hiện nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào được bà H. Clin-tơn (H. Clinton) xác nhận rằng bà sẽ tham gia vào cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016 tới. Mặc dù vậy, mới đây những người yêu mến cựu Ngoại trưởng đã bày tỏ thái độ ủng hộ hết mình cho việc bà tranh cử Tổng thống bằng cách lập một quỹ Super PAC-siêu ủy ban hành động chính trị-có tên là “Ready for Hillary” (Sẵn sàng vì bà Hi-la-ri).

Tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn của Mỹ cho biết, hai người ủng hộ trung thành với bà H. Clin-tơn là A. Blắc (Allidia Black) và G. Béc (Judy Beck) đã đứng ra chịu trách nhiệm thành lập và điều hành quỹ “Ready for Hillary”. Sự ra mắt của quỹ Super PAC này là một điều đáng chú ý bởi đây là lần đầu tiên có một quỹ Super PAC được khởi động sớm như vậy ở Mỹ, do đó nó có hẳn 4 năm hoạt động cho tới cuộc bầu cử. Quỹ Super PAC là loại quỹ được lập ra nhằm hỗ trợ các hoạt động xã hội của các chính trị gia có tên tuổi. Quỹ này được điều hành bởi một ủy ban vận động chính trị và phân bổ theo ý nguyện của những người đóng góp và mục tiêu hoạt động của ủy ban. Số tiền ủng hộ cho quỹ thường được quyên góp từ trong cộng đồng và các nhà tài phiệt kinh tế. Quỹ Super PAC khá phổ biến trong hoạt động tranh cử của các Tổng thống Mỹ. Đây là cách mà các ứng cử viên Tổng thống có thể tìm kiếm nguồn tài chính để chi tiêu trong chiến dịch tranh cử của mình. Trong năm 2012, các quỹ Super PAC của Tổng thống B. Ô-ba-ma (B. Obama) đã quyên góp được 1,037 tỷ USD.

Hoàng Vũ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/227947/Default.aspx