Cướp tiệm vàng táo tợn tại TP Biên Hòa, Đồng Nai

(SGGPO).- Lúc 14g 30 chiều nay, 22-7, tại tiệm vàng Hòa Bình số 93/76F khu phố 8, phường Tân Phong, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn, làm ông Nguyễn Hữu Quang (sinh năm 1953) - chủ nhà bị thương nặng.

Theo lời kể của ông Quang, vào thời gian trên, có 2 thanh niên dựng xe gắn máy ngoài cửa bước vào hỏi: “Giá vàng hôm nay bao nhiêu?”. Ông Quang chưa kịp trả lời, một tên hỏi tiếp “Có cân vàng không?”. Thấy trong tiệm có mình ông Quang, đợi ông Quang vừa quay lưng vào tìm cân vàng thì bất ngờ một tên lao tới đâm ông Quang. Ông Quang ngã ngửa ra sàn nhà nhưng kịp đạp 1 tên cướp đang cầm dao lao tới khiến dao của tên cướp văng ra. Tên kia lao tới cầm lấy dao tiếp tục đâm ông Quang nhiều nhát vào bụng, lưng, cánh tay. Rất may, lúc đó con trai ông Quang là Nguyễn Thái Bình vừa về tới nhà, thấy vậy lao vào chống trả với 2 tên cướp. Ông Quang đang bê bết máu trên người cũng lao tới cùng con trai truy đuổi lại 2 tên cướp ra tới đường. Hai tên cướp bỏ chạy, không cướp được gì. Ông Quang bị đâm 8 nhát dao (loại dao mổ heo dài 30cm), người bê bết máu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện 7B Biên Hòa. Nhận được tin, Công an phường Tân Phong và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ cướp táo tợn trên. Hoài Nam

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anninhtrattu/2011/7/263410/