Cướp phim trên mạng

Xem tin gốc 

CATPHCM - 4 tháng trước 38 lượt xem

Kim Dotcom (phải) lúc bị bắt


(CATP) Sau nhiều năm làm giàu một cách vô tư, gã người Đức Kim Schmitz, biệt danh Dotcom, nhà sáng lập trang mạng MegaUpload, đã cả gan thuê các ca sĩ lừng danh như Alicia Keys và Kanye West hát quảng cáo cho trang mạng đánh cắp của mình. Hắn thu tiền quảng cáo và xem phim của khách hàng, rồi cắt hết sau 72 giờ nối mạng.

Hắn bị bắt tại New Zealand và trang mạng đóng cửa. FBI truy quét trong lúc quốc hội Mỹ phải nhượng bộ các diễn viên điện ảnh được huy động trên mạng về đề tài này. Các dân biểu đã phải hoãn việc xem xét hai đạo luật Sopa và Pipa, nhằm bảo vệ tác phẩm nghệ thuật trên mạng. Lo sợ chính phủ kiểm soát mạng Internet, Google và Wikipedia đã vận động hành lang dữ dội nhằm ngăn chặn cuộc biểu quyết.

Năm 2011, doanh thu điện ảnh giảm 4% so với năm 2010, rơi xuống con số 1,28 tỷ vé bán ra, bằng năm 1995. Dĩ nhiên Hollywood tăng doanh thu nhờ vào kỹ thuật phim 3D và tăng giá vé. Nhưng tình hình này vẫn không ổn.

Cùng với Pháp, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất xem quyền lợi điện ảnh là đáng để chính phủ phải bảo vệ. Rắc rối là việc bắt giữ Kim Dotcom chẳng thay đổi được gì. Khi MegaUpload đóng cửa, hàng chục cái khác đã mọc lên.

Tại Pháp, cuộc tranh cãi hết sức quyết liệt. Ông François Hollande đã tuyên bố: nếu đắc cử tổng thống, tiến trình đàn áp dần dần như hiện nay (Hadopi) sẽ được thay thế bằng một cơ chế khác. Trái lại Aurélie Filipetti cho phép tự do tải nhạc hay phim, chỉ cần mỗi tháng đóng một số tiền ngay trong chi phí mạng Internet. Chỉ có một điều rõ ràng: Hollande xem đạo luật Hadopi không thể bảo vệ được nghệ sĩ.
Dù có đạo luật Hadopi hay đóng cửa MegaUpload cũng không làm các nhà sản xuất nghe - nhìn hết run sợ: làm sao ngăn chặn được nạn ăn cắp tác quyền? Mọi người truy cập mạng Internet đều muốn được tự do xem tất cả các loại phim ảnh. Một ước muốn mâu thuẫn với mô hình kinh tế hiện tại của nó. Chẳng hạn đài truyền hình Canal + đã phải mua tác quyền một bộ phim mới với giá rất đắt, bởi họ được độc quyền phân phối. Nếu mất quyền này, họ sẽ không chi tiền. Và hiện nay, các đầu mối phân phối chính thức trên mạng như Hulu, Netflix, iTunes lại không ngăn chặn được nạn đánh cắp.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang