Trước đó, từ khoảng tháng 8 - 10/2008, nhóm đối tượng gồm Thái Ánh Dương (SN1983), Trương Minh Hùng (SN1984), Đinh Như Xuân (SN1982), Quách Tín Thành (SN1990), Thái Bình Minh (SN1984), Võ Văn Bình (SN1986), đều trú tại phường Bắc Lý - T.P Đồng Hới và một đối tượng khác tên Hoàng Phú Ngọc, quê ở huyện Quảng Trạch, đã gây ra 9 vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng trị giá thiệt hại trên 4 triệu đồng.
7 bị cáo cúi đầu nhận tội
“Con mồi” mà bọn chúng nhắm tới là những học sinh trường Trung cấp nghề Quảng Bình. Lợi dụng sự quen biết, đặc biệt lấy “danh” là những đối tượng nghiện, hơn nữa đã từng gây ra nhiều vụ đánh nhau “khét tiếng” ở gần trường, các đối tượng này đã cưỡng đoạt tiền, điện thoại đi động và những tài sản khác.
Sau quá trình điều tra truy xét, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an T.P Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 135 - Bộ luật Hình sự.
Được biết, trong 7 bị cáo ở vụ án này, Dương là đối tượng đã từng có một tiền án về tội “Hiếp dâm” bị Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 8 năm tù vào năm 2003.
Kết thúc phiên tòa, với vai trò là đối tượng cầm đầu, gây ra nhiều vụ án rất nghiêm trọng nên Thái Ánh Dương phải chịu mức án cao nhất là 3 năm tù giam, các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 9 đến 36 tháng tù.
Sông Gianh