Trước đó, lúc 23g40 ngày 4-7, phó Công an xã Long Hưng Đỗ Văn Hải cùng ba công an viên khác gõ cửa nhà bà Đoàn Thị Sáu (mẹ ông Sáu) ở xã Thạnh Phú để thu giữ chiếc xe gắn máy hiệu Honda Future Neo màu đỏ. Lý do thu giữ được ghi rõ: “Anh Nguyễn Văn Sáu không thực hiện quyết định xử phạt hành chính. Chúng tôi lập biên bản thu giữ xe để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, khi “xiết” xe của ông Sáu, công an xã chỉ lập một biên bản bằng giấy tập học trò và giữ luôn.
Tháng 5-2009, vì cho rằng bà Trần Thị Tư xây dựng nhà lấn chiếm trên đất mình ở xã Long Hưng (Châu Thành) nên ông Sáu đã ngăn cản và đập hỏng một số tấm tôn lợp nhà của bà Tư. Ông Sáu bị Công an xã Long Hưng ra quyết định xử phạt 500.000 đồng về hành vi hủy hoại tài sản người khác. Do không tâm phục khẩu phục quyết định của công an xã, ông Sáu đề nghị UBND xã Long Hưng chuyển hồ sơ của ông lên TAND huyện giải quyết. Từ đó đến nay Công an xã Long Hưng chưa một lần gửi thư mời hay nhắc nhở ông nộp phạt.
Ngày 9-7, tại trụ sở Công an xã Long Hưng, chiếc xe gắn máy của ông Sáu đang bị giữ, có dùng dây xích khóa cẩn thận. Trưởng Công an xã Long Hưng Nguyễn Văn Lợi một mực từ chối trao đổi những nội dung liên quan đến vụ cưỡng chế xe máy của ông Nguyễn Văn Sáu với lý do: “Chưa được công an huyện cho phép”.
Tuy nhiên, ông Cao Văn Hiệp, chủ tịch UBND xã Long Hưng, cho biết công an xã chỉ mới báo cáo vụ cưỡng chế nộp phạt ông Sáu vào sáng 8-7. “Ngay sau khi nghe hết vụ việc, tôi đã nói thẳng là công an sai từ đầu tới cuối. Tôi chỉ đạo ban chỉ huy công an xã họp lại, làm tường trình vụ việc báo cáo cho UBND xã và công an huyện để xử lý” - ông Hiệp khẳng định.
Theo ông Hiệp, công an xã chỉ có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không có quyền cưỡng chế. Trong vụ này nếu công an nhận thấy ông Sáu cố tình không chịu thi hành quyết định xử phạt thì đề xuất chủ tịch UBND xã ra quyết định cưỡng chế chứ không thể tự tổ chức đi cưỡng chế như vậy.
Thượng tá Nguyễn Văn Tân - phó trưởng Công an huyện Châu Thành - cũng nói những việc làm của Công an xã Long Hưng là hoàn toàn sai. Ông nói: “Theo quy định, việc cưỡng chế phải có quyết định của cấp có thẩm quyền và chỉ cưỡng chế tài sản có giá trị tương đương. Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện trong giờ hành chính”. Ngay trong chiều 9-7 ông Tân đã yêu cầu Công an xã Long Hưng phải xin lỗi và trả xe ngay cho ông Sáu.