Cuộc vận động chắc chắn sẽ có những bước phát triển mới

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 35 tháng trước 8 lượt xem

Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lần thứ III, ngày 20-8-2009 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu quan trọng, Đại Đoàn Kết xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, thưa toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị!

Hôm nay, tôi vui mừng được tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lần thứ III do MTTQ Việt Nam phát động. Tôi hoan nghênh MTTQ Việt Nam những năm qua đã kiên trì thực hiện cuộc vận động này, từng bước hoàn thiện những nội dung cơ bản để cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu.

Hội nghị diễn ra trong thời kỳ nhân dân cả nước nô nức kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, MTTQ Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Hội nghị lần này có ý nghĩa tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tôi tin tưởng rằng qua Hội nghị này, mỗi chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm và bài học quý báu, cuộc vận động chắc chắn sẽ có bước phát triển mới.

Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày. Báo cáo đã nêu đầy đủ, phân tích những cái được và những điều chưa làm được trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động. Đặc biệt, qua sự trao đổi của các đại biểu tại hội trường, qua những thước phim chúng ta xem trong phóng sự, tôi đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà cuộc vận động mang lại. Cái lớn nhất chúng ta thấy là cuộc vận động đã “trúng” và “đúng”. “Đúng” là đúng với những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, “trúng” là đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân. Vì vậy, cuộc vận động được nhân dân hưởng ứng nhanh chóng, rộng rãi, ngày càng đạt kết quả to lớn. Cuộc vận động đã tăng cường tình đoàn kết toàn dân tộc trên cả nước, ở từng địa phương, khu phố, thôn ấp, người dân thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, “lá lành đùm lá rách”, thậm chí “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, giúp nhau từng bát cơm, từng căn nhà, cùng nhau xóa đói giảm nghèo. Những điều đó đã phát huy truyền thống của dân tộc ta, truyền thống “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Đó chính là nét đẹp của cuộc vận động, là chức năng của MTTQ Việt Nam “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Kết quả của cuộc vận động còn được thể hiện trên nhiều mặt, trước hết là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được những kết quả khả quan, y tế, giáo dục có bước phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Thông qua cuộc vận động này, MTTQ Việt Nam từng bước được củng cố, hoàn thiện, trưởng thành về mặt tổ chức, trưởng thành về năng lực tổ chức thực hiện các cuộc vận động.

Tuy nhiên, trong báo cáo cũng nêu một số hạn chế, khó khăn, yếu kém. Tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận xét đó. Những hạn chế, khó khăn này nằm trong những khó khăn, hạn chế chung của cả nước. Đất nước ta sau 20 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu nhưng nền kinh tế còn nhỏ bé, cơ sở hạ tầng còn yếu, những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội như tham nhũng, cửa quyền, xì ke, ma túy,... vẫn tồn tại. Chúng ta phải nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém này để cố gắng phấn đấu nhưng cũng phải nhìn nhận trong xu thế đất nước đang phát triển, nhìn nhận trong bối cảnh chung của thế giới. Tình hình thế giới luôn tác động trực tiếp và gián tiếp đến chúng ta. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra khá bất ngờ. Bất ngờ vì xảy ra với quy mô lớn, xảy ra ở những nước mà lâu nay có thể nói là thành trì vững chắc. Nó xảy ra ở Mỹ và châu Âu, những nơi này bị ảnh hưởng nặng nhất. Tại đây cũng xuất hiện những kẻ lừa đảo lớn nhất thế giới, cũng xuất hiện những tiêu cực, tham nhũng ghê gớm.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ lại thì đây cũng là quy luật. Bên cạnh sự phát triển vẫn tồn tại yếu kém, chúng ta không nên tuyệt đối hóa mô hình nào. Cuộc khủng hoảng giúp chúng ta rút ra những bài học cần thiết: Phải hết sức bình tĩnh trước mọi vấn đề, phải rút ra bài học ngay trong đất nước mình, địa phương mình, đó là bài học về lòng tin của nhân dân “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu diễn ra có ảnh hưởng lớn nhưng đồng thời là dịp để chúng ta tỉnh táo nhìn nhận lại mình, chấn chỉnh lại cơ chế, mô hình, hướng đi chưa thật đúng. Trong cái rủi có cái may. Trong khó khăn phải tìm ra thuận lợi. Đồng thời, cũng cần nhớ bài học từ xưa “Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan”.

Tôi mong muốn nhấn mạnh hơn một số nội dung: Tiếp tục triển khai cuộc vận động một cách mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện. Phải bàn mọi cách để tháo gỡ khó khăn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới có thể thành công.

Cần có tổng kết để nhân rộng những mô hình, cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc. Những kiến nghị của các đại biểu cần được ghi nhận và xử lý một cách tích cực nhất. “Văn hóa” hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả tinh thần, vật chất, quốc phòng, an ninh. Theo nghĩa này, chúng ta đã thắng nhiều giặc ngoại xâm, suy cho cùng là chiến thắng trên mặt trận văn hóa. Đó là cội nguồn, là truyền thống của dân tộc, của Đảng ta, những điều đó hun đúc lên sức mạnh. Bởi vậy, chúng ta phải chung tay xây dựng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Mặt trận phải tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của mình, phát huy việc chăm lo cho nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền của dân, do dân, vì dân. Trong công cuộc xây dựng đất nước, cái gì còn yếu kém thì Đảng, Nhà nước cần khắc phục, cái gì sai thì phải sửa, phải nhận lỗi với nhân dân.

Đảng, Nhà nước cũng cần chăm lo cho Mặt trận, chăm lo cho Mặt trận là chăm lo cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phải lắng nghe ý kiến của Mặt trận. Nơi này nơi khác còn khó khăn về kinh phí thì chúng ta phải quan tâm giải quyết. Với tinh thần đó, tôi tin chắc rằng cuộc vận động sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang