(CATP) Ngay khi chưa khai mạc, cuộc gặp cấp cao G8 lần thứ 35 tại thành phố L’Aquila (Ý) hôm 8-7-2009 đã có nhiều chuyện nóng bỏng phải bàn.
Có lẽ tin vui duy nhất là việc Mỹ và Nga thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thông qua chuyến thăm chính thức Nga đầu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama trên đường tham dự cuộc họp G8, mà cả hai đều là thành viên. Người ta bình luận rằng, ông Obama đã tạo được sự tin cậy và thuyết phục của phía Nga. Ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ông Obama đã ký tám thỏa thuận với Nga.
Chuyện nóng hổi là việc Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phải hủy bỏ việc tham dự cuộc gặp cấp cao G8 + G5 để trở về nước đối phó với cuộc bạo loạn đẫm máu vừa bùng phát ở Khu tự trị Tân Cương. Rồi chuyện CHDCND Triều Tiên bị cho là có những hành động thách thức cộng đồng quốc tế với việc thử hạt nhân và hàng loạt vụ phóng thử tên lửa gần đây.
Nhưng nhiệm vụ chính của G8 gồm tám nước công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (Mỹ, Nhật Bản, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nga) vẫn là các vấn đề kinh tế - xã hội. Các nhà lãnh đạo G8 sẽ phải tiếp tục đối phó với các dư chấn của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế 2008 vẫn đang tiếp tục làm điêu đứng toàn cầu. Vai trò của G8 đối với nền kinh tế toàn cầu rất lớn. Nó bao gồm bảy trong chín nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, năm trong số bảy nước có giá trị thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, bảy trong số chín nước có GDP danh định lớn nhất thế giới, hai nước sản xuất dầu lửa lớn thứ hai và thứ ba thế giới, nước có dự trữ ngoại tệ lớn thứ hai thế giới... Vì thế, chỉ cần tám nước G8 sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế để ổn định là cả thế giới được nhờ rồi. Bên cạnh đó, rất cần sự hỗ trợ của G8 cho các nền kinh tế đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.
Cuộc họp cấp cao G8 lần này còn có thêm sự tham dự của các nhà lãnh đạo năm nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới G5 (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Nam Phi). Công thức G8 + G5 đã được khởi đầu từ năm 2005 khi Thủ tướng Anh hồi đó là Tony Blair chủ trì cuộc gặp G8 lần thứ 31 tại Scotland đã mời năm nước G5 cùng tham dự với hy vọng tăng thêm sức mạnh và ảnh hưởng kinh tế của cuộc gặp cấp cao này. Theo thỏa thuận đã đạt được, ngày 9-7, cuộc gặp cấp cao G8 + G5 sẽ tuyên bố kết thúc Vòng Doha của các cuộc đàm phán thương mại thế giới vào năm 2010. G8 muốn sớm có được một kết luận đầy tham vọng và có cân nhắc cho Vòng đàm phán Doha để các nước có thể tập trung khắc phục hậu quả của cơn địa chấn kinh tế nghiêm trọng nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Nhưng họ thừa nhận một mình G8 thì không đủ sức kết thúc Doha, mà cần phải có sự hợp lực của G5.
Điều cả thế giới kỳ vọng nhất là tính thực tế và thực thi của cuộc gặp G8 đối với nền kinh tế toàn cầu.