Cuộc đào tẩu ly kỳ của chồng cũ Trịnh Vĩnh Trinh

Trong nhiều đối tượng truy nã đã bắt trở lại, một trong những đối tượng đặc biệt gây ấn tượng với các trinh sát Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm, Bộ Công an, chính là Nguyễn Trung Trực, Việt Kiều Úc, đồng thời là chồng của ca sĩ nổi tiếng Trịnh Vĩnh Trinh, em gái ruột của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Từ một Việt kiều giỏi kinh doanh trở thành kẻ bị truy nã Ngày 14 tháng 4 năm 2008, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các trinh sát của phòng 4 – C16 (nay là Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm, Bộ Công an) đã bắt được Nguyễn Trung Trực khi chuyến bay quốc tế mang số hiệu A – 891/2008 từ Los Angeles vừa hạ cánh xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi đó, Nguyễn Trung Trực đã là đối tượng bị Bộ Công an truy nã suốt 6 năm qua vì tội danh “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”, bị tuyên phạt 5 năm tù nhưng đã bỏ trốn sang nước ngoài để trốn thi hành án. Nguyễn Trung Trực sinh năm 1952, tại Mỹ Tho, được biết tới là một người có trí tuệ khá thông minh, nhanh nhạy. Sau khi nhận được một suất học bổng chuyên về kinh tế học do Chính phủ Úc tài trợ, Nguyễn Trung Trực đã đi duc học tại Úc và tốt nghiệp Cao học Kinh tế sau đó vài năm. Sau khóa học, ông ta đã ở lại làm kinh doanh tại Úc và gặt hái được nhiều thành công trên lĩnh vực này cả ở Úc và Singapore. Năm 1989, khi nước ta thực hiện chính sách mở cửa, Nguyễn Trung Trực ngay lập tức trở về nước đầu tư, và trở thành một trong những nhà đầu tư Việt kiều sớm nhất và đình đám nhất trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, năm 1996, khi Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh điều tra các hoạt động làm ăn của Nguyễn Trung Trực đã phát hiện ra ông ta trốn thuế lên tới 300.000 USD. Sau khi nộp phạt toàn bộ số tiền trốn thuế này, Nguyễn Trung Trực được Viện Kiểm sát Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh đình chỉ điều tra. Sau đó 1 năm, đến ngày 25 tháng 7 năm 1997, Nguyễn Trung Trực lại bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và đưa ra tòa xét xử. Phiên tòa đã tuyên phạt mức án 5 năm tù và yêu cầu Nguyễn Trung Trực phải thi hành án trong tháng 11 năm 2000. Nhưng Nguyễn Trung Trực đã làm đơn xin hoãn thi hành án, rồi sau đó bỏ trốn sang nước ngoài. Ngay sau khi Nguyễn Trung Trực bỏ trốn, Công an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát lệnh truy nã số 118 vào ngày 23 tháng 10 năm 2002 đối với Nguyễn Trung Trực và thông báo cho phòng Cảnh sát Interpol để phối hợp với Interpol quốc tế. Bị bắt vì “tình cờ” lên báo Trong 6 năm trốn truy nã, Nguyễn Trung Trực vẫn thỉnh thoảng đi về Việt Nam gặp gỡ vợ của mình là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái ruột cố nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, do quá giỏi che giấu thân phận, nên trong thời gian đó, Nguyễn Trung Trực đã không bị các trinh sát truy nã tội phạm phát hiện. Mọi việc chỉ bắt đầu được đưa ra ngoài ánh sáng, khi vào đầu tháng 4/2008, trên một tờ báo của Việt Nam có trích dẫn vài lời phát biểu của Nguyễn Trung Trực về người anh rể nổi tiếng Trịnh Công Sơn. Sau khi xác minh, Bộ Công an đã khẳng định được đây chính là đối tượng bị Công an Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã 6 năm trước. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nguyễn Trung Trực đã bay ra nước ngoài, khi đó, các trinh sát truy nã tội phạm đành phải ém quân chờ thời cơ. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2008, khi nhận được tin Nguyễn Trung Trực chuẩn bị về Việt Nam các trinh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an đã mai phục bắt gọn đối tượng này. Sau khi bị bắt ở phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, Nguyễn Trung Trực đã thừa nhận hành vi của mình. Sau khi bị bắt và khai báo thành khẩn tội trạng của mình, Nguyễn Trung Trực đã chấp hành việc thi hành án và vừa mới ra tù cách đây một thời gian ngắn. Sau khi ra tù, chính bản thân Nguyễn Trung Trực đã chủ động liên lạc với các trinh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an, vừa để thông báo việc mình được trả tự do, vừa hỏi thăm các cán bộ trinh sát đã bắt mình 2 năm trước đó, hoàn toàn không còn một chút oán thù nào. Sau bài học lớn và một cái giá khá đắt phải trả, tin rằng Việt kiều Úc này sẽ biết sử dụng đúng tài năng, trí tuệ của mình để làm giàu chính đáng cho bản thân và đóng góp cho đất nước. V.L

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201007/Cuoc-dao-tau-ly-ky-cua-chong-cu-Trinh-Vinh-Trinh-920405/