Lần thứ hai, phiên chợ Hàng Việt về Bến Tre
Nhiều sản phẩm sát nhu cầu người dân
Trong 4 ngày tại hai phiên chợ mới đây (18 - 21.3), doanh số bán hàng của 40 doanh nghiệp tại hai địa bàn nói trên đạt 1.502 triệu đồng, thu hút 43.500 lượt người đến mua sắm. Các doanh nghiệp một lần nữa đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng: tặng quà khuyến học cho 60 học sinh, 600 người được khám bệnh, phát thuốc miễn phí, 140 nông dân tham gia chương trình tư vấn kiến thức kiểm soát dịch hại trên cây trồng.
Tại huyện Mỏ Cày Nam, với doanh số 516 triệu đồng, 12.300 lượt người tham dự, việc mua sắm ủng hộ hàng Việt gắn chặt với thực tế thu nhập và những biến đổi ở nông thôn. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp phân tích: thu nhập từ cây trồng - vật nuôi có tính thời vụ thì nguồn thu từ trồng trọt ở Mỏ Cày Nam vào mùa này không còn nhiều, nên doanh số phiên chợ ở đây chỉ hơn 50% sức mua của Thạnh Phú là điều dễ hiểu.
Ở huyện Thạnh Phú, anh Nguyễn Văn Sang (Tư Sang) ở xã Thạnh Hải, nói: "Giá cua gạch ở đây là 200.000đ/kg, cua thịt 130.000đ/kg. Năm nay tôm sú loại 10 con/kg có giá 260.000-270.000đ/kg, những loại nông sản khác không bằng. Thủy hải sản được giá nhưng rủi ro cao hơn vùng khác, vì diện tích nuôi công nghiệp càng lớn thì mức độ gây ô nhiễm càng cao".
Tận tình hướng dẫn cho khách hàng như người nhà
Phiên chợ hàng Việt lần này có nhiều sản phẩm phù hợp với những biến đổi khí hậu đang tác động lên người dân địa phương. Anh Nguyễn Văn Vũ Em, công ty nhựa Minh Hưng đánh trúng tâm lý dân vùng biển khi giới thiệu loại thùng nhựa PET có thể dùng trữ nước ngọt, ủ cá, chứa rượu dưới 70º. Giá thùng từ 1,29 -1,78 triệu đồng là mức giá người dân chấp nhận được. Nhiều người tiêu dùng ở Bến Tre thích nghe người bán giải thích công dụng hàng hóa gắn với đời sống của họ: “Chất giặt tẩy này không làm vàng vải, dù ở vùng nước phèn”, “Bóng đèn này phù hợp vuông tôm, ít hao điện...". Chị Bảy Dũng, ở Giao Thạnh nói: “Nhiều mặt hàng ở thành phố chưa thấy bán ở vùng này, nói như mấy chú này tui chịu đó”. Anh Trần Văn Thắng, một người dân địa phương, nói: "Mấy năm nay vùng ven biển thay đổi dữ lắm, đất lở hoài. Biển tự móc bên này bồi bên kia, dân ở đây nghe nói biến đổi khí hậu, nhưng làm gì để thích ứng thì chưa biết cách. Kỳ này cái hay là thùng chứa nước, chất tẩy rửa thích hợp vùng phèn mặn, thuốc trị ruồi đục quả…".
Ông La Văn Bé, phó giám đốc sở Công Thương tỉnh Bến Tre nhận xét: "Cái hay của hai phiên chợ vừa qua tại Bến Tre là hàng hóa đưa về nông thôn sát nhu cầu thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu và chuyển đổi kinh tế. Tôi có đề nghị với BSA, những phiên chợ tới đây ở Ba Tri, Giồng Trôm... cũng nên như vậy".
Hoàng Lan
