(Toquoc)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hôm nay cho biết, tình hình cung ứng điện tháng 7 sẽ tiếp tục khó khăn do công suất dự phòng của hệ thống hiện không cao. Thêm vào đó một số tổ máy phải tách ra để sửa chữa, lượng khí PM3 cấp cho cụm nhà máy Cà Mau từ ngày 17-19/7 giảm còn 1,8 triệu m3/ngày (so với khả năng 5,2 triệu m3/ngày).
Ngành điện vẫn phải "gồng mình" để cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt (Ảnh: T.Xuân)
Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn hệ thống tiếp tục tăng cao. Công suất đỉnh trên hệ thống điện quốc gia có thể sẽ cao hơn từ 200- 370MW so với công suất huy động cao nhất của tháng 6 (13.626MW vào ngày 9/6).
Dự báo, sản lượng điện tháng 7 sẽ đạt mức trung bình 257 triệu kWh/ngày (so với 254,7 triệu kWh/ngày trong tháng 6), công suất cao nhất khoảng 13.800 - 14.000 MW.
Theo EVN, tháng 6/2009, do nhu cầu điện có lúc tăng cao đột biến (tăng 32% về sản lượng và 30% về công suất so với cùng kỳ 2008) đã dẫn đến mất điện một số khu vực, gây bức xúc cho khách hàng.
Để khắc phục tình trạng này trong tháng 7, EVN cho biết đôn đốc tiến độ, để đóng điện đưa vào vận hành các công trình lưới điện truyền tải gồm: các trạm 220kV Phủ Lý, Hải Dương, Tràng Bạch mở rộng; các đường dây 220kV Quảng Ninh - Cẩm Phả, Tràng Bạch - Vật Cách - Đồng Hòa…
Lê Đỗ