Không ít phụ huynh đã làm thay bài tập cho con với suy nghĩ đơn giản là giúp con giảm bớt áp lực. Nhưng việc làm này kéo dài, sẽ làm cho trẻ đánh mất tính trung thực và bị hổng kiến thức, khiến chúng có thể phải ngồi "nhầm lớp" suốt đời.
Học hộ con - không dễ!
Chị Kiều Chi (Đồng Nai) có đứa con trai đang học lớp 5 tâm sự: "Con tôi đang học tiểu học mà không khác học... thi đại học! Ngoài việc phải vác lặc lè trên vai cái ba lô to tướng đựng đầy sách vở, đồ dùng học tập, cháu còn phải căng ra để giải quyết vô số bài tập.
Thấy cháu thức đêm thức hôm để làm cho hết bài tập, từ môn toán, môn văn cho đến thủ công, tôi không khỏi xót xa. Sợ con mệt mỏi, thua kém bạn bè, tôi đành phải học hộ cho con. Vậy mà có khi giúp con giải xong bài toán, mặt mũi cháu vẫn ỉu xìu: "Mẹ làm chẳng giống cô. Cô hướng dẫn cách khác cơ!".
Anh Lê Lưu (Bình Dương) bày tỏ: "Con gái tôi học không đến nỗi nào, nhưng có những bài văn cháu không thể diễn đạt được vì có những vấn đề chưa được chứng kiến, lấy đâu ra cảm xúc mà viết. Cháu lại không muốn theo khuôn mẫu cô giáo hướng dẫn nên tôi và cả nhà phải ngồi suy nghĩ để tìm từ ngữ giúp cháu hoàn thành một bài văn. Mà nào có dễ, mình làm sao có thể cảm nhận và viết một cách trong trẻo, phù hợp với tâm hồn của trẻ; viết già giặn quá là cô giáo phát hiện, phê bình con mình trước lớp. Ngày xưa tôi đi học có đến nỗi nào đâu, vậy mà giờ mỗi khi bày cho con học là toát mồ hôi, nhưng phải cố học thay cho con để con bớt căng thẳng".
Cùng con học tập sao cho phù hợp?
Để giúp trẻ giảm bớt căng thẳng, các bậc phụ huynh nên tham khảo những giải pháp như sau:
Không nên ép buộc trẻ học bài, làm bài ngay sau khi từ trường trở về nhà. Bởi như vậy trẻ sẽ mệt mỏi hơn, chẳng khác nào "tra tấn" trẻ.
Bạn thường muốn con ngồi học một mình để có sự tập trung cao, nhưng nếu để trẻ lựa chọn không gian học tập cho mình thì trẻ sẽ học có hiệu quả hơn, vì không ít em vẫn thích học trong cảnh sinh hoạt của gia đình.
Nếu trẻ học một buổi ở trường, bạn có thể yêu cầu trẻ làm bài tập ngay sau khi ngủ trưa (đối với trẻ học buổi sáng) và sau bữa điểm tâm (nếu trẻ học buổi chiều). Đó là thời điểm trẻ dễ tiếp thu bài nhất. Cha mẹ phải luôn sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ khi trẻ gặp những vướng mắc lúc làm bài tập.
Cần loại bỏ tư tưởng học thay con. Gặp những bài tập khó, phụ huynh nên kiên trì hướng dẫn cho con hiểu bài, nắm vững lý thuyết và tự vận dụng vào giải các bài tập. Sắp xếp thời gian hợp lý, cần phối hợp với nhiều người (cha và mẹ, anh chị hay gia sư) cùng hướng dẫn trẻ, tạo không khí quan tâm, chia sẻ để trẻ quyết tâm hơn nữa trong việc làm bài.
Phụ huynh cũng nên chuẩn bị tâm lý con mình sẽ bị một vài điểm kém do chưa hiểu bài. Thay vì la mắng trẻ, bạn hãy động viên và tranh thủ thời gian xem lại kiến thức trẻ đang học để tìm cách chỉ dẫn cho hiệu quả.
Trong quá trình học cùng con, không tránh khỏi tình huống dù đã cố gắng giảng giải, chứng minh mà con vẫn "mắt chữ o, miệng chữ a", bạn đừng ngại gọi điện hay viết thư cho cô giáo của cháu, trình bày những vướng mắc và nhờ cô giảng thêm cho trẻ, thậm chí phải mời gia sư phụ đạo nếu phụ huynh tự thấy không đủ năng lực sư phạm để cùng con học tập. Tuy nhiên, cha mẹ không nên phó mặc con mình hoàn toàn cho gia sư.
Theo Nguyễn Văn Công