Để góp sức cùng ngành điện khắc phục kịp thời sự thiếu hụt về nguồn, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (TCT) đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy cao nhất công suất và hiệu quả các nhà máy điện của TCT. Lãnh đạo TCT đã kiểm tra và chỉ đạo các nhà máy lùi lịch bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch từ quý II sang quý III, huy động công suất phát điện mức cao nhất, đáp ứng nhu cầu điện trong những tháng cao điểm của mùa khô. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cũng chỉ đạo Tổng công ty khí (PV Gas) bảo đảm cấp đủ nguồn khí phục vụ các tổ máy phát điện của Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1.
Với những nỗ lực bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giải quyết kịp thời mất cân đối của lưới điện quốc gia, theo sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của tập đoàn và TCT, sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia trong sáu tháng qua dự kiến đạt 6,752 tỷ kW giờ, vượt 23% kế hoạch tập đoàn giao, đạt 67% kế hoạch năm 2010 (dự kiến là 10,15 tỷ kW giờ), góp phần tích cực khắc phục tình trạng thiếu điện nghiêm trọng hiện nay. Trong đó, Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 ước đạt 4,962 tỷ kW giờ, hoàn thành 125% kế hoạch sáu tháng; Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 ước đạt 1,79 tỷ kW giờ, vượt 16% kế hoạch.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương về việc thực hiện các biện pháp nâng cao khả năng cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, PVN làm việc với nhà thầu Talisman về các biện pháp, giải pháp rút ngắn thời gian bảo dưỡng và sửa chữa giàn cung cấp khí. Ngay khi có thông báo của Công ty Khí Cà Mau về kế hoạch ngừng cấp khí để bảo dưỡng giàn PM3, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã có công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để EVN sớm có kế hoạch huy động nguồn từ Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2. Căn cứ kế hoạch huy động của EVN đối với Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 sử dụng nhiên liệu dầu DO thay thế nguồn khí trong thời gian ngừng cấp khí của giàn PM3, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã tính toán lượng dầu dự kiến tiêu thụ, chuẩn bị sẵn sàng lượng dầu DO cần thiết, bảo đảm cho các nhà máy điện vận hành liên tục.
Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ của nhà thầu Talisman trong tháng 4 sẽ ngừng cấp khí để bảo dưỡng giàn cung cấp khí PM3 - CAA, thời điểm này cũng đến hạn bảo dưỡng định kỳ Nhà máy điện Cà Mau 1. Theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ và yêu cầu của Bộ Công thương về tập trung huy động nguồn điện phục vụ yêu cầu cung cấp điện cho nền kinh tế, lãnh đạo công ty đã quyết định lùi kế hoạch bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1 sang tháng 9. Riêng kế hoạch bảo dưỡng giàn PM3, sau nhiều lần đàm phán với đối tác nước ngoài lùi thời gian cuối cùng thời điểm tiến hành bảo dưỡng được ấn định vào ngày 19-6 với lịch bảo dưỡng ban đầu là chín ngày. Nhưng trước yêu cầu cấp bách đáp ứng nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất, thời gian bảo dưỡng ngừng cấp khí được các bên thỏa thuận rút xuống còn bảy ngày, bắt đầu từ ngày 19 đến 25-6. Trong thời gian này, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã lo đủ nguồn dầu DO, vận hành phát điện liên tục đạt công suất phát tối đa để cung ứng cho lưới điện quốc gia. Bình quân mỗi ngày Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 phát 23 triệu kW giờ. Từ ngày 26-6 trở đi, khi bảo dưỡng xong, việc cung cấp khí cho hai nhà máy đã trở lại bình thường và các tổ máy đang phát với công suất tối đa. Những cố gắng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí trong vận hành các Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 đã góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung, góp phần hạn chế cắt điện trong những ngày nắng nóng.