Cung Thiếu nhi Hà Nội: Chắp cánh ước mơ tuổi thơ

(HNM) - Từ một Ấu trĩ viên (Khu vườn nhỏ dành cho con người Pháp và quan chức chính quyền cũ), chính thức đi vào hoạt động ngày 1-6-1955, đến nay Cung Thiếu nhi Hà Nội trở thành nơi phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu tuổi thơ với đa dạng các loại hình, bộ môn nghệ thuật, từng bước tạo thương hiệu "Cánh chim đầu đàn" trong hệ thống cung, nhà thiếu nhi trong cả nước.

Ngôi nhà của tuổi thơ Cung Thiếu nhi Hà Nội đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành. Trải qua bao thăng trầm, với nhiều khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ cán bộ, cộng tác viên của cung luôn nỗ lực phấn đấu nuôi dưỡng, ươm trồng và chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục ngoài nhà trường và trở thành "cánh chim đầu đàn" của cả nước. Các em nhỏ học múa tại Cung Thiếu nhi. Ảnh: Linh Tâm Bí thư Thành đoàn Hà Nội kiêm Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết, qua sàng lọc và thử nghiệm chất lượng, hiện nay cung đang duy trì 64 bộ môn thuộc 6 lĩnh vực: nghệ thuật, mỹ thuật, thể dục thể thao, giáo dục tổng hợp, ngoại ngữ, kỹ thuật công nghệ. Trong đó, nhiều môn mang tính bổ trợ cho việc học ở trường như: văn, toán, tin học, ngoại ngữ nhưng với cách tiếp cận "học mà chơi, chơi mà học", tránh sự nhàm chán cho thiếu nhi. Nhiều môn học góp phần định hướng thẩm mỹ, khuyến khích tư duy sáng tạo như: hội họa, âm nhạc, thiết kế, trình diễn thời trang; môn rèn luyện thể chất như: bóng chuyền, bóng bàn, võ thuật, thể dục nhịp điệu. Đặc biệt, bám sát yêu cầu của xã hội và nhu cầu ngày càng cao của thiếu nhi, cung còn mở thêm nhiều bộ môn mới như: rèn luyện kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình, viết chữ đẹp, nữ công, chuẩn bị cho bé vào lớp 1. Ngoài bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao, cung còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, mô hình mẫu về sinh hoạt ngoài nhà trường thông qua các đội, nhóm, CLB như: đội nghi thức, đoàn nghệ thuật măng non, CLB biểu diễn, CLB guitar, CLB báo chí... Hằng năm, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức rất nhiều hoạt động, sự kiện lớn dành riêng cho thiếu nhi như: kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Rằm Trung thu, Lễ hội chào năm mới, Thi thiết kế thời trang, Liên hoan Các ban nhạc, tốp hát, Liên hoan Hát tiếng Anh, Liên hoan Hát tiếng Pháp, Liên hoan Nghệ thuật trẻ em thiệt thòi...; xây dựng các chương trình biểu diễn, nghi thức phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị - xã hội lớn của Thủ đô và đất nước. Thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn, Cung Thiếu nhi còn "kết nối tình yêu thương" đến những thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội đến sinh hoạt. Chắp cánh những ước mơ Tại buổi tọa đàm "Cung Thiếu nhi Hà Nội - con đường phía trước" mới đây, đã có nhiều ý kiến của các chuyên gia quản lý giáo dục, tâm lý và nguyên cán bộ, giáo viên, học sinh từng công tác, học tập tại đây cho rằng sức hấp dẫn của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong nhiều năm qua đối với thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh tạo thành "thương hiệu" riêng của mình là không thể bàn cãi. Cung là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng chắp cánh cho các đội viên, thiếu niên và không ít người đã trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Huyền, Hồng Vân, Ái Xuân, Hồng Kỳ...; những "ngôi sao" đang tỏa sáng trên bầu trời ca nhạc như Hồng Nhung, Thanh Lam, Minh Quân, Ngọc Khuê... và những VĐV tiêu biểu như kiện tướng bóng bàn Quốc Hoàng, Kim Hạnh, kiện tướng cầu lông Hồng Hạnh, kiện tướng cờ vua Hoàng Thanh Trang... Nhiều thiếu nhi từng sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi sau này cũng đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về học tập và công tác xã hội như: Trần Kim Lan, Đoàn Hương, Tạ Bích Loan, Phi Tiến Sơn. Cùng với các bộ môn truyền thống, từ năm 2009, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức chương trình Trại hè xanh về du lịch, học tập và rèn luyện kỹ năng, giúp các em quen với cách sống độc lập, biết chia sẻ. Tham gia trại hè, các em sống xa gia đình 3 đến 4 ngày và tự làm những công việc cần thiết cá nhân, tự trang trí trại và giới thiệu vẻ đẹp về môi trường quanh em. "Mấy ngày tham gia trại hè, chúng em được đi thăm Trung tâm Trẻ em khuyết tật Thụy An, Ba Vì. Các bạn nhỏ ở đó tuy gặp khó khăn nhưng rất vui tính. Em còn nhận thấy các bạn hát rất hay! Sau đó, chúng em được các cô chú trong đoàn hướng dẫn làm thiệp để tặng các bạn. Em thấy thương các bạn đó lắm. Em đã xin phép bố mẹ trích phần thưởng năm học vừa qua để giúp đỡ các bạn. Chúng em còn được vào rừng cùng nhau thám hiểm, khám phá. Trong rừng có hươu, khỉ nô đùa nên nhiều bạn nhỏ rất thích. Em thấy chúng ta cần phải bảo vệ các khu rừng như thế để môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp" - Em Hồ Sỹ Bình (10 tuổi, hiện là học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám) nói về cảm xúc của mình qua trại hè. Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Lê Quang Tuấn cho biết, với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn theo nhu cầu phát triển của xã hội, được sự đồng ý của Hội đồng Đội Trung ương, Thành đoàn Hà Nội, năm 2009, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tiến hành kiện toàn theo cơ cấu bộ máy tổ chức mới gồm 11 phòng, khoa, trung tâm với 134 cán bộ, công nhân viên và gần 300 cộng tác viên thường xuyên, nhiệt tình, yêu nghề, có nhiều năm gắn bó và giàu kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đào tạo thiếu nhi Thủ đô, gồm nhiều nhà giáo, nhà văn, nghệ sĩ, họa sĩ, huấn luyện viên có kinh nghiệm, uy tín trong các lĩnh vực: nghệ thuật, mỹ thuật, thể dục thể thao, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Tới đây, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương pháp giảng dạy, hoàn thiện hệ thống giáo trình, giáo án, mở thêm nhiều môn học mới góp phần giáo dục toàn diện cho thiếu nhi Thủ đô, xứng đáng là "cánh chim đầu đàn" trong hệ thống nhà thiếu nhi cả nước, là mái trường thứ hai cho thiếu nhi, xứng đáng với niềm tin yêu và là địa chỉ tin cậy cho các vị phụ huynh gửi gắm con em mình.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/334250/cung-thieu-nhi-ha-noi-chap-canh-uoc-mo-tuoi-tho.htm/