Cụm thi lớn nhất đã sẵn sàng

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 37 tháng trước 6 lượt xem

Cum thi lon nhat da san sang

Trong khi tổng số thí sinh đại học, cao đẳng cả nước giảm thì riêng TP.HCM số thí sinh lại tăng lên hàng chục ngàn.

Số lượng thí sinh tăng thêm đều dồn vào các trường đóng tại nội thành. Phần lớn trường này lại bố trí điểm thi trong nội thành. Chính vì vậy mật độ địa điểm thi tại nội thành TP.HCM trong mùa tuyển sinh năm nay sẽ trở nên dày đặc. Điển hình như Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trong năm 2008 chỉ tổ chức 18 điểm thi.

Nhưng với hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi, trường này phải tổ chức đến 27 điểm thi trong năm nay và tất cả đều nằm tại các quận nội thành. Xen kẽ những điểm thi của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là 14 điểm thi của Trường ĐH Mở TP.HCM. So với năm 2008, số thí sinh dự thi đợt 1 vào trường này tăng gần năm lần. Một trường khác với 13 điểm thi nằm rải rác ở các quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận... cũng có số thí sinh đông gấp ba lần đợt 1 kỳ thi năm 2008.

Hai trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và ĐH Sài Gòn cũng không kém cạnh với hàng chục địa điểm thi. Tổng số thí sinh dự thi đợt 1 của hai trường này lên trên 33.000. Trong đó, nhiều điểm nằm san sát với các điểm thi của Trường ĐH Mở TP.HCM. Mật độ dày đặc các điểm thi trong nội thành TP.HCM cùng với lượng thí sinh tăng cao dự báo sẽ gây không ít khó khăn cho thí sinh trong việc đi lại. Đặc biệt, khi hàng loạt tuyến đường đang bị lô cốt án ngữ.

Về phía các trường, mọi công việc chuẩn bị cũng đang đi vào giai đoạn cuối cùng. PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết trường sẽ tổng rà soát một lần nữa trước buổi làm thủ tục dự thi. Trường đã tổ chức nhiều đợt tập huấn để phổ biến một cách cặn kẽ nhất mọi quy định liên quan đến quy chế thi. Đặc biệt, trường cho in hẳn những tài liệu hướng dẫn gửi đến cán bộ coi thi. Thế nhưng PGS Hùng vẫn chưa yên tâm. Ông nói hội đồng tuyển sinh của trường vẫn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để tránh những vi phạm đáng tiếc.

Từ ngày 22-6 đến sát những ngày thi, hầu như ngày nào hội đồng tuyển sinh của các trường cũng họp để rà soát công việc. Không chỉ tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi, trường còn phải liên tục tập huấn cho trưởng thư ký, thư ký viên, giám sát tuyển sinh...

Đề phòng diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H1N1, ĐHQG TP.HCM đã bố trí phòng cách ly dành riêng cho cán bộ phụ trách in sao đề thi. Trong trường hợp có dịch, những cán bộ này sẽ được cách ly để đảm bảo bí mật, an toàn cho đề thi tuyển sinh.

Mượn cả trường tiểu học làm điểm thi

Ngày mai 3-7-2009 hơn 800.000 thí sinh sẽ bước vào đợt 1 (thi khối A và V) của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009. TP.HCM được xem là cụm thi lớn nhất nước với gần 680.000 thí sinh dự thi trong cả ba đợt (chiếm 1/3 tổng số thí sinh cả nước). Quy mô đó nói lên những khó khăn và phức tạp trong khâu chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh ĐH-CĐ tại khu vực TP.HCM.

Với gần 680.000 thí sinh, quy mô của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ tại TP.HCM lớn gấp 10 lần kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trước đây đúng một tháng. Để có đủ số lượng phòng thi, các trường đã phải thuê mượn 516 lượt điểm thi, do đó những trường có số thí sinh tăng đột biến đã phải mượn đến cả trường tiểu học (trong đợt thi 1, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có 6/14 điểm thi mượn các trường tiểu học; trong đợt thi 3, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại có 7/29 điểm thi mượn các trường tiểu học). Đã có gần 50.000 lượt cán bộ coi thi được huy động để phục vụ kỳ thi.

Chúng tôi ước tính trong mỗi đợt thi như vậy có khoảng 300.000 khách vãng lai đến TP.HCM vì mục đích thi cử. Để đáp ứng mức tăng dân số vãng lai đột biến trong một thời gian ngắn của kỳ thi, các điều kiện sinh hoạt và dịch vụ như giao thông, điện thoại, khách sạn, nhà trọ, ăn uống cũng phải gia tăng tương ứng. Điều hết sức lo ngại là trong mùa nắng nóng và đại dịch cúm A/H1N1 đang đe dọa, những biện pháp dự phòng phải được chuẩn bị chu đáo.

Các bộ, ngành liên quan và chính quyền TP.HCM đều đã có những văn bản quy định, hướng dẫn, hỗ trợ rất cụ thể. Những hỗ trợ cần thiết đó sẽ giúp điện nước duy trì liên tục trong các buổi thi; giao thông được bảo đảm thông suốt giúp việc vận chuyển đề thi an toàn và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, góp phần rất lớn cho sự thành công của kỳ thi.

Ông NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

(PGĐ Đại học Quốc gia TP.HCM - ủy viên

Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009)

_______________________

Nhiều thí sinh tốt nghiệp 2008 vẫn chưa nhận được bằng

Hai ngày trước khi thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH 2009, nhiều thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2008 tại TP.HCM đang lo lắng vì vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Theo quy định, thí sinh tốt nghiệp các năm trước phải mang theo bằng tốt nghiệp THPT khi dự thi ĐH. Lẽ ra những thí sinh này đã nhận bằng tốt nghiệp từ vài tháng trước.

Sáng 1-7, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết nguyên nhân sự chậm trễ này do năm nay phôi bằng tốt nghiệp bộ chuyển cho sở chia làm ba đợt. Đến ngày 1-7 vẫn chưa đóng dấu xong bằng tốt nghiệp của một vài trường THPT. Sở sẽ hoàn thành việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh tốt nghiệp năm 2008 trong hai ngày 1 và 2-7.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang