Cúm lợn hay cúm...loạn?

Xem tin gốc 

VietnamNet - 39 tháng trước 61 lượt xem

Cum lon hay cum...loan?

Những ngày vừa qua, dư luận toàn thế giới hết sức quan tâm đến sự lây lan của dịch cúm A H1N1. Mọi thông tin về diễn tiến, sự lây lan của dịch cúm đều được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi hoang mang trước một số thông điệp trái chiều, được đưa ra bởi chính các quan chức cấp cao trên thế giới cũng như cách phản ứng thái quá trước dịch bệnh.

Dịch cúm A H1N1 đã vượt tầm kiểm soát

Trên toàn thế giới hiện có 1.085 ca được xác nhận nhiễm cúm H1N1 ở 21 quốc gia, với Bồ Đào Nha thông báo trường hợp đầu tiên vào hôm 4/5. Pháp và Italy đều thông báo có hai ca nhiễm mới. Tây Ban Nha xác nhận 54 trường hợp, trở thành nước bị tác động nặng nề nhất ở châu Âu.

WHO nói một đằng, LHQ "xằng" một nẻo

Theo báo Telegraph ngày 5/5, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan nhận định rằng dịch cúm A H1N1 có thể tấn công ở mức độ cao bất thường trong những tháng tới. WHO đang xem xét nâng mức độ báo động lên cấp độ cao nhất, mức 6, có nghĩa là cúm H1N1 đã lây lan giữa các vùng và một đại dịch đã xuất hiện.

Báo này đưa tin, bà Chan cảnh báo rằng đợt 2 của dịch bệnh nhiều khả năng sẽ là "lớn nhất trong tất cả các lần bùng phát dịch mà thế giới phải đương đầu trong thế kỷ 21" và lời khuyến cáo này đã làm tiêu tan những suy nghĩ lạc quan rằng dịch bệnh có thể đã bị ngăn chặn.

Tuy nhiên, theo tin từ Reuters, Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki-moon tuyên bố tại một phiên họp của Đại hội đồng ở New York rằng WHO không có ý định nâng báo động lên mức cao nhất nếu như dịch bệnh hiện nay tiếp tục diễn tiến như hiện tại. Ông Ban khẳng định LHQ đã "sẵn sàng" cho một tình trạng khẩn cấp như vậy.

Trong khi WHO và LHQ, tuy có những phát ngôn mâu thuẫn nhưng tỏ ra thống nhất ở thái độ đầy trách nhiệm và yêu cầu cảnh giác cao độ về cúm, thì CNN thản nhiên dẫn lời các quan chức Mỹ đầy bất ngờ. Các quan chức Mỹ nói rằng chủng virus H1N1 dường như không nguy hiểm hơn so với virus cúm thường hàng năm.

Những gì các nhà dịch tế học nghiên cứu với chủng cúm đặc biệt này cho thấy mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mới không mạnh hơn cúm theo mùa thông thường", CNN dẫn lời Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano nói hôm 4/5.

Bà Napolitano cho biết, cúm theo mùa khiến hàng trăm nghìn người phải nhập viện và gần 35.000 trường hợp tử vong mỗi năm ở Mỹ. "Chúng ta lạc quan một cách thận trọng rằng chủng cúm này không nghiêm trọng hơn cúm theo mùa thông thường", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nói.

Một số nơi khác tỏ ra quá cẩn thận với cúm A H1N1. Hãng tin CNN ngấm ngầm phê phán sự thái quá khi đưa tin Hồng Kông đã cách ly tới 340 người chỉ vì phát hiện mỗi một trường hợp nhiễm cúm. Theo hãng tin BBC, việc cách ly này đã gây ra cảm giác bất tiện đến nỗi Mexico đã phải cử máy bay đi đón những công dân có nhu cầu trở về nhà.

Minh oan cho lợn

Ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát ở Mexico và sau đó xuất hiện ở nhiều nước khác, cụm từ mà báo chí sử dụng rộng rãi khi miêu tả căn bệnh này là "cúm lợn" (swine flu).

Tiến sĩ Bernard Vallat, Tổng giám đốc của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) trong lần trả lời phỏng vấn báo chí mới đây cho biết, virus cúm xuất hiện ở Mexico và một số nước gần đây là một thể hỗn hợp của nhiều loại virus và hiện tại nó chỉ truyền nhiễm từ người sang người chứ hoàn toàn không phải do lợn gây ra như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo ông Vallat, virus cúm H1N1 là một thể hỗn hợp, có đặc trưng của cả virus cúm lợn, virus cúm người và virus cúm gia cầm. Do vậy, gọi dịch bệnh hiện nay là "cúm lợn" là hoàn toàn không chính xác. Tiến sĩ Vallat cho rằng muốn phòng ngừa căn bệnh này chỉ có thể bắt đầu từ con người, ngăn ngừa việc tiếp xúc giữa người mắc bệnh và người bị bệnh.

Trong một động thái "xử oan", chính quyền Cairo còn ra lệnh tiêu hủy toàn bộ số lợn đang được chăn nuôi tại Ai Cập nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm mặc dầu chưa có một trường hợp nhiễm bệnh nào được thông báo ở nước này.

Không chỉ bị giết, lợn còn trở thành "nạn nhân" trực tiếp của bệnh cúm A H1N1 do người truyền sang. Hôm 2/5, các quan chức Canada thông báo, 200 con lợn ở một trang trại nước này được phát hiện nhiễm virus cúm A H1N1 - bằng chứng đầu tiên cho thấy virus đã lây từ người sang lợn, liên quan tới một nông dân vừa từ Mexico về.

Ngành kinh doanh thịt lợn cũng phải chịu thiệt hại. Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ cho biết xuất khẩu thịt lợn của Mỹ giảm khoảng 10% kể từ khi cúm A H1N1 bùng phát. Việt Nam và một số nước châu Á đang kiểm soát chặt chẽ nguồn thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ. Trong khi đó, WHO cho rằng ăn thịt lợn vẫn an toàn, và không nhất thiết phải cấm loại thịt này.

Nhà khoa học về an toàn thực phẩm Peter Ben Embarek của WHO nói rằng công tác giám sát cần được tăng cường sau khi đàn lợn ở Canada bị cách ly. Tuy nhiên, ông khẳng định không cần tiêu hủy lợn và ăn thịt lợn vẫn an toàn.

Rõ ràng, toàn cầu đang quá nhạy cảm với virus cúm H1N1. Giữa sự bùng nổ thông tin, tỉnh táo và bình tĩnh là cần thiết để đối phó và ngăn chặn dịch bệnh.

Thanh Hảo

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang