Bộ Y tế đang lo lắng các ca bệnh đồng nhiễm cả cúm A/H1N1 và sốt xuất huyết thì dịch cúm A/H5N1 đang trở lại. Mặc dù cúm A/H5N1 mới quay lại tấn công gia cầm nhưng đây sẽ là nguồn lây sang người nếu không có biện pháp xử lý mạnh. Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên vừa thông báo, đã phát hiện gia cầm ốm, chết tại chín hộ gia đình ở huyện Điện Biên. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đã xác định dương tính với virút cúm A/H5N1. Hiện dịch tại Điện Biên vẫn chưa qua 21 ngày (thời gian được xác định hết dịch). Rất may thời điểm này chưa ghi nhận ca cúm A/H5N1 mới nào. Mùa đông tới, nếu dịch cúm gia cầm phát triển mạnh trở lại, cộng thêm với dịch cúm A/H1N1 đang tồn tại sẽ là mối lo của ngành y tế.
TS Nguyễn Huy Nga, cục trưởng cục Y tế dự phòng và môi trường (bộ Y tế) nhận định, virút cúm A/H1N1 tổ hợp với virút khác, thành một loại mới nguy hiểm hơn. Nhất là tại Việt Nam đang lưu hành nhiều chủng virút cúm khác nhau đặc biệt là cúm gia cầm A/H5N1. Ngay cả tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã từng lo ngại khả năng tổ hợp giữa virút cúm A/H1N1 với các loại virút khác thành một loại virút mới, với độc lực cao như cúm A/H5N1, lây truyền nhanh như cúm A/H3N2 thì rất nguy hiểm. Tại Việt Nam, tồn tại song song cúm gia cầm A/H5N1 và cúm A/H1N1 rất nguy hiểm. Bộ Y tế dự báo nếu có sự tái tổ hợp giữa chủng virút cúm A/H1N1 với chủng virút cúm A/H5N1, số ca mắc và tử vong sẽ cao trong mùa thu đông tới bởi khí hậu, thời tiết mùa này tạo điều kiện thuận lợi cho virút cúm phát triển. Virút cúm sống lâu hơn trong điều kiện nhiệt độ thấp.
Dịch cúm A/H5N1 xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2003 và đã cướp đi sinh mạng của 56 người. Còn cúm A/H1N1 chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng đã làm 40 người tử vong.
Liên quan đến vắcxin phòng cúm A/H1N1, viện Pasteur TP.HCM vừa thông báo đã sản xuất thành công mẻ vắcxin cúm A/H1N1 đầu tiên bằng kỹ thuật nuôi cấy. Lô vắcxin đầu tiên này hiện đang được thử nghiệm trên chuột, chưa được thử nghiệm lâm sàng. Còn về vắcxin sử dụng ngay trên người ở thời điểm này, TS Nguyễn Trần Hiển, viện trưởng viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đầu tháng 12 tới 1,2 triệu liều vắcxin tài trợ thông qua WHO sẽ về tới Việt Nam. Số vắcxin này không qua thử nghiệm lâm sàng nhưng phải qua thử nghiệm độ an toàn. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đề nghị WHO cho Việt Nam được nhận một số vắcxin trước để tiêm thử nghiệm. Bộ Y tế cũng đang hoàn thiện đề án về quy trình và tổ chức tiêm. Theo đó các đối tượng được ưu tiên vẫn là phụ nữ mang thai, bệnh nhân mãn tính và cán bộ y tế, được lập danh sách từ địa phương, để tiêm tập trung hoặc theo từng tỉnh, thành phố.
(Lệ Hà, SGTT)