Cúm A/H1N1 vẫn còn nguy hiểm

Xem tin gốc 

CATPHCM - 31 tháng trước 26 lượt xem

Cum A/H1N1 van con nguy hiem

(CATP) Kể từ sau khi Bộ Y tế quyết định ngừng việc xét nghiệm Real time PCR đại trà tìm virus cúm A/H1N1 thì tâm lý coi thường căn bệnh trên đã xuất hiện tại nhiều nơi. Tại TPHCM, ở thời điểm Bộ Y tế công bố hàng trăm người có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus cúm A/H1N1 mỗi ngày thì ý thức phòng chống dịch của người dân rất cao, thể hiện trong việc có nhiều người sử dụng khẩu trang y tế khi giao tiếp tại những nơi tập trung đông người như: chợ, siêu thị, bệnh viện… Tuy nhiên, hiện nay tại những nơi nêu trên, rất ít người đeo khẩu trang chống dịch mặc dù đại dịch vẫn chưa được dập tắt. Nhiều người cho rằng, chỉ cần sức đề kháng tốt thì virus cúm A/H1N1 cũng… phải chào thua.

TÂM LÝ LƠ LÀ ĐANG LAN RỘNG

Rất ít người sử dụng khẩu trang tại bệnh viện

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Lâm - một nhà đầu tư vàng trên sàn vàng của ngân hàng ACB - đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi đeo khẩu trang y tế nên đã vội hỏi: “Em bị sao vậy?”. Khi được biết lý do tôi đeo khẩu trang khi tiếp xúc là để phòng chống nhiễm cúm A/H1N1 thì chị đã cười phá lên, bảo tôi rằng: “Sức đề kháng mình tốt là không sao đâu em ạ! Chịu khó ăn tỏi vào”. Tương tự như suy nghĩ của chị Lâm, rất nhiều phụ nữ mang thai mà chúng tôi có dịp tiếp xúc tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ cũng hết sức chủ quan trong việc phòng chống virus cúm. Họ không đeo khẩu trang y tế khi ngồi đợi tại phòng khám, hoặc chỉ đeo khẩu trang vải thông thường. Thậm chí, tại phòng khám của khoa Phụ sản - Đại học Y Dược, nhiều thai phụ còn lột bỏ khẩu trang để cầm ở tay hoặc cất vào giỏ trong khi chờ tới lượt mình. Không ít trong số những người có sử dụng khẩu trang y tế không biết rằng khẩu trang y tế chỉ sử dụng được một lần và khi đã tháo ra rồi thì không nên sử dụng lại vì đó có thể là nguồn lây. Chính vì thế, mà có người đã sử dụng một khẩu trang y tế nhiều lần trong ngày, thậm chí nhiều ngày liên tục. Tình trạng nhiều cơ quan, công sở... không trang bị xà phòng diệt khuẩn để phục vụ cho việc rửa tay, ngăn ngừa virus A/H1N1 cũng rất phổ biến.

Trong khi đó, đại dịch cúm A/H1N1 cho thấy nó vẫn diễn biến rất phức tạp. Thông báo của Bộ Y tế vừa qua cho thấy đã có trường hợp tử vong thứ 47 do nhiễm loại virus trên trong tổng số 11.040 trường hợp đã được làm xét nghiệm PCR kể từ khi bệnh nhân cúm A/H1N1 có mặt tại Việt Nam (26-5). Kết quả giám sát cúm A/H1N1 của Bộ Y tế cũng cho thấy hầu như 100% bệnh nhân cúm là do mắc virus thuộc chủng cúm A/H1N1. Nguy hiểm hơn, cũng đã có ghi nhận cho thấy có sự trở lại của virus cúm gà (A/H5N1) ở người sau ca tử vong của một bệnh nhân nam 23 tuổi, thường trú tại TP. Điện Biên Phủ.

NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ CAO NẾU LƠ LÀ CÓ THỂ SẼ TRẢ GIÁ ĐẮT

Liên quan tới việc phòng chống đại dịch cúm A/H1N1, vừa qua Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đánh giá tình hình đại dịch đang tiếp tục lây lan trên khắp Việt Nam, đồng thời khuyến cáo biện pháp tốt nhất để phòng chống cúm A/H1N1 là hạn chế việc lây lan do tiếp xúc với những giọt, hạt bắn ra từ đường hô hấp của người bệnh khi họ ho, hắt hơi hoặc do chạm bàn tay vào các bề mặt nhiễm khuẩn, giống như cách thức lây lan của cúm mùa thông thường. Theo đó, cách phòng ngừa cúm A/H1N1 tốt nhất là thường xuyên rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước, hoặc bằng chất khử trùng có cồn, tránh đưa tay sờ lên miệng, mũi mà không rửa tay trước đó; giảm thời gian ở nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người không được khỏe hoặc những người có triệu chứng cúm, thực hiện các thói quen rèn luyện cơ thể, nâng cao sức khỏe bằng thức ăn giàu dinh dưỡng... Trong trường hợp cần phải tiếp xúc thì nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu một mét. Đặc biệt, WHO lưu ý những người bị sốt, ho hoặc viêm họng thì nên tự cách ly bằng cách ở nhà, đeo khẩu trang...

Vừa qua, Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam cũng đã cho biết, ước lượng đã có 150 triệu liều vắc-xin cúm A/H1N1 được phân phối trên toàn thế giới và đã có khoảng 95 triệu liều được tiêm, 30% trong số đó là vắc-xin có tá dược. Cho tới nay, các kết quả từ hàng chục ngàn người đã được tiêm chủng cho thấy vắc-xin cúm A/H1N1 có độ an toàn tương tự như cúm mùa thông thường, hiện chưa có ca tử vong liên quan tới loại vắc-xin phòng cúm A/H1N1 tại bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, WHO cũng cảnh báo: “Tuy tiêm chủng là một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cá nhân khỏi tác động của virus cúm, nhưng khi sự lây nhiễm virus đã trở nên rộng khắp thì tiêm chủng chỉ có tác động rất nhỏ trong việc làm chậm lại sự lây lan của virus trong cộng đồng. Lợi ích chính của việc tiêm chủng chỉ là nhắm đến nhóm người có nguy cơ cao do bị mắc các bệnh mãn tính, phụ nữ có thai, các cán bộ y tế... nhằm giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, biến chứng và tử vong do mắc căn bệnh này”.

Qua tiếp xúc với bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế TPHCM, chúng tôi được biết tình hình dịch cúm tại TPHCM đang được kiểm soát khá tốt với số lượng ca mắc mỗi ngày khá thấp. Hiện Sở Y tế TPHCM đang lập kế hoạch về việc sử dụng vắc-xin chống cúm trình Bộ Y tế để triển khai trong thời gian tới. Được biết, Việt Nam sẽ được WHO cung cấp 1,2 triệu liều vắc-xin Arepanrix TM trong khoảng thời gian từ tháng 12-2009 đến tháng 2-2010, đủ để đáp ứng nhu cầu của khoảng 2% dân số trong nước.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Cụm từ
Danh từ
Tổ chức
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang