Cuba trả lại cho chính phủ Mỹ tên lửa Hellfire bị chuyển nhầm

Các quan chức Mỹ ngày 13/2 cho biết, La Habana đã trả lại cho Washington một quả tên lửa Hellfire phiên bản huấn luyện mà Mỹ đã chuyển nhầm sang Cuba năm 2014.

Tên lửa Hellfire. (Nguồn: wncn.com)

AP đưa tin,

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ: "Tên lửa huấn luyện này đã được trả lại với sự hợp tác của Chính phủ Cuba."

Vũ khí mà Cuba trả lại cho Mỹ là một quả tên lửa huấn luyện vốn vô tình được gửi đến quốc đảo này từ châu Âu, nơi nó được sử dụng trong một cuộc diễn tập huấn luyện của NATO.

Quả tên lửa này không chứa chất nổ, nhưng Washington quan ngại rằng công nghệ điều hướng của nó có thể bị chia sẻ cho các đối thủ tiềm tàng của Mỹ như Triều Tiên hoặc Nga.

Hellfire là tên lửa không đối đất, được định hướng bằng laser, nặng khoảng 45 kg do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo.

Tên lửa này được triển khai trên một máy bay trực thăng tấn công như Apache hoặc trên máy bay không người lái như Predator./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuba-tra-lai-cho-my-ten-lua-hellfire-bi-chuyen-nham/370982.vnp