Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh):”nóng bỏng””gom hàng miễn thuế

Theo Chi cục cửa khẩu Hải quan Mộc Bài (Tây Ninh), thời điểm cuối năm này, mỗi ngày có khoảng 3.000-4.000 lượt người đến mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu, mặt hàng "nóng" nhất vẫn là bia Heineken, rượu ngoại.

Các đối tượng mua gom tìm mọi cách để lách quy định cho phép một người chỉ được cấp quota mua hàng miễn thuế trị giá 500.000đ/tuần, trong khi cơ quan chức năng rất khó trong việc xử lý. "Nóng" nhất vẫn là Heineken, trên đường Xuyên Á, lượng người đi xe máy vận chuyển hàng mua gom - chủ yếu là bia lon Heineken - từ cửa khẩu Mộc Bài về TPHCM vẫn diễn ra náo nhiệt. Đây là mặt hàng có nhu cầu lớn vào cuối năm, mang lại lợi nhuận cao, đồng thời dễ dàng vận chuyển. Theo Tổ trưởng tổ kiểm soát - Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, quy định một người chỉ được mua hàng miễn thuế giá trị 500.000đ/tuần áp dụng từ tháng 7.2008 chỉ hạn chế một phần lượng khách du lịch mua hàng, trong khi luôn có một lượng người cố định mua gom hàng. Sức mua những mặt hàng "nhạy cảm" (bia, rượu, mỹ phẩm, bột ngọt) vẫn không giảm. Tình trạng lực lượng gom hàng mượn CMND của người khác để mua hàng diễn ra phổ biến. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan đã thu giữ gần 1.000 CMND được mượn để mua hàng. Đồng thời, từ đầu năm đến nay, có 6 DN bị tạm đình chỉ kinh doanh 30 ngày vì bán hàng hóa không đúng đối tượng theo quy định; in vé mã vạch khống theo số CMND phôtô; bán hàng và xuất hóa đơn khống. Đó là Cty TNHH Thiên Quang, Cty CP ĐT Ruby đỏ, Cty TNHH Văn Châu, Cty TNHH Toàn Phúc, Cty TNHH Vĩnh Hưng và Cty cổ phần siêu thị Tiết Kiệm. Rất khó phát hiện và xử lý những gian lận thương mại tại các siêu thị miễn thuế. Hiện tại khu TM-CN Mộc Bài có 2 khu bán hàng miễn thuế với 4 cổng (2 cổng phía Campuchia, 2 cổng phía Việt Nam), trong khi chỉ có 10 nhân viên hải quan làm công tác kiểm tra. Những kẻ thu gom hàng thường cố tình chen lấn, tạo lộn xộn tại nơi kiểm tra, gây khó dễ cho việc kiểm tra của nhân viên hải quan. Vừa qua, đã có nhân viên hải quan bị các đối tượng mua gom hàng hành hung. Bên cạnh đó, ngay cả khi hành vi gian lận bị phát hiện thì việc xử lý vẫn chưa đủ mức độ răn đe. Với số lượng 1.000 CMND bị thu giữ trên, biện pháp xử lý cũng chỉ là phạt 100.000đ/người đối với chủ nhân của những CMND; đồng thời "khóa" không cho họ mua hàng miễn thuế trong 3 tháng, còn những kẻ mua gom dùng CMND của người khác trên thì không hề bị xử lý. Lực lượng quản lý thị trường của tỉnh trong tháng 11 đã phát hiện là 68 vụ vi phạm mua gom hàng hóa miễn thuế trong khu TM-CN Mộc Bài. Nhưng có thể nói: Các vụ việc được phát hiện chỉ như phần nổi của tảng băng chìm. Tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép tại Tây Ninh cũng đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là mặt hàng thuốc lá ngoại. Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện 230 vụ buôn lậu, tổng trị giá tang vật là hơn 10,5 tỉ đồng. Còn theo Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Tây Ninh), trong tháng 11, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý 19 trường hợp vận chuyển thuốc lá điếu nhập ngoại lậu, tịch thu gần 10 nghìn gói thuốc lá điếu ngoại các loại. Theo các cơ quan chức năng, phương thức hoạt động của bọn buôn lậu là: Cho người theo sát lực lượng chống buôn lậu trên tuyến đường mà hàng lậu sẽ qua; luôn thay đổi luồng tuyến và thời gian, chẻ nhỏ hàng lậu để vận chuyển nhiều lần; đối tượng đầu nậu không ra mặt công khai mà chủ yếu thuê mướn người vận chuyển, mang vác trên đồng ruộng, sử dụng xe gắn máy 2 bánh, xuồng máy chạy với tốc độ cao, sẵn sàng chống đối, giành lại hàng. Người vận chuyển chủ yếu là cư dân Việt Nam, Campuchia.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/xuat-nhap-khau/tin-tuc/14304-cua-khau-moc-bai-tay-ninhnong-bonggom-hang-mien-thue