Cử tri I-rắc bỏ phiếu trong tiếng bom

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 21 lượt xem

Cu tri I-rac bo phieu trong tieng bom

Ngày 7-3, gần 19 triệu cử tri I-rắc đã đi bỏ phiếu để lựa chọn 325 đại biểu trong số khoảng 6.200 ứng cử viên vào quốc hội khóa mới. Đây là cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt đối với tương lai của quốc gia vùng Vịnh này trên con đường đi đến hòa bình và hòa hợp dân tộc sau 7 năm chìm trong chiến tranh và xung đột. Các lực lượng an ninh I-rắc và quân đội nước ngoài ở I-rắc đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm bảo đảm an toàn cho cuộc tổng tuyển cử quan trọng này. Mặc dù an ninh đã được thắt chặt, trong ngày bầu cử những vụ đánh bom thảm khốc vẫn cứ diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước I-rắc.

Bát-đa là nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu nhất khi một vụ nổ lớn đã san phẳng một tòa nhà chung cư ngay sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, làm 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Vụ nổ nhằm vào một tòa nhà khác ở Bát-đa cũng đã làm 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Không những vậy, ít nhất 26 người chết và 60 người bị thương sau khi hàng chục quả đạn súng cối rơi trúng các mục tiêu ở Bát-đa, trong đó có các cơ sở thuộc Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở quốc hội, một số bộ ngành và đại sứ quán nước ngoài.

Không chỉ Bát-đa phải chịu các vụ tấn công đẫm máu và khá dồn dập, trong ngày bầu cử còn xảy ra một loạt vụ tấn công tại các thành phố khác trên toàn quốc. Phần lớn các mục tiêu của các vụ tấn công này là những nơi nằm gần điểm bầu cử. Tại tỉnh Hu-ri-át, trong khi loa đặt trên nóc nhà thờ đang thúc giục người dân đến điểm bỏ phiếu thì một quả lựu đạn đã được ném vào đám đông đang trên đường đi bầu cử. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng do hành động khủng bố này. Ở tỉnh Ma-mu-di-y-a, một quả bom đã nổ tung ngay giữa một điểm bỏ phiếu, giết chết một sĩ quan cảnh sát. Con số thương vong trong ngày bầu cử sẽ còn cao hơn nhiều khi ngày hôm nay (8-3) cảnh sát I-rắc tổng hợp được số liệu báo cáo từ các địa phương.

Bạo lực hoành hành trong ngày bầu cử cho thấy, bất kể kết quả cuộc tổng tuyển cử ra sao, vấn đề an ninh tại I-rắc vẫn khó lòng được giải quyết trong tương lai gần. Chẳng những vậy, nhiều người, trong đó có cả Đại sứ Mỹ tại I-rắc C.Hin (C.Hill), thậm chí còn lo ngại rằng, bạo lực sẽ leo thang do những hệ lụy hậu bầu cử.

Tờ Tin tức A-rập đã đưa ra cái nhìn khác bi quan khi nhận định rằng những xung đột mới trong nội bộ người I-rắc có thể bùng phát ngay sau bầu cử liên quan tới việc thành lập chính phủ liên minh trong tương lai, đe dọa tạo ra khoảng trống quyền lực hậu bầu cử. Xung đột diễn ra theo hình chóp, trong đó mâu thuẫn ở đỉnh hình chóp diễn ra giữa phủ tổng thống và các cơ quan hành pháp cũng như các thành viên nội các xung quanh các vấn đề phân chia quyền điều hành giữa các khối chính trị và phân phối tài nguyên. Trong khi đó, mâu thuẫn ở đáy hình chóp diễn ra tại 18 tỉnh, thành của I-rắc, chủ yếu liên quan tới vấn đề an ninh địa phương. Tại những nơi có các cộng đồng người Si-ai, Xăn-ni và người Cuốc cùng sinh sống, vấn đề đáng lo ngại nhất vẫn là xung đột sắc tộc và phe phái.

BẢO ANH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang