Tổ dân phố Kiến Thiết là địa bàn dân cư nội thành, người dân chủ yếu sống bằng nghề lao động chân tay, buôn bán nhỏ. Nơi đây có lúc còn là điểm nóng về tệ nạn xã hội, nhất là về ma túy.
Trong công tác phòng ngừa tội phạm, cụ Sơn cùng anh em BVDP phối hợp với Ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; các Kế hoạch tấn công tội phạm…cụ luôn đi sâu đi sát, có khi đến tận nhà vận động. Nhờ đó, mà phong trào bảo vệ ANTQ trong địa bàn phát triển mạnh mẽ. Khóm Kiến Thiết trước đây, Tổ dân phố Kiến Thiết 1 và 2 hiện nay điển hình với mô hình “Khóm Kiến Thiết không có ma túy”. Với sự nỗ lực vận động nhân dân, trong 3 năm (2002 – 2005) từ một địa bàn phức tạp về ma túy, đã trở thành khu dân cư không có ma túy. Đến nay mô hình này vẫn được duy trì và phát huy tác dụng.
Cụ Lê Hồng Sơn
Cũng nhờ làm tốt công tác vận động mà tổ dân phố này luôn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trên giao như: Quỹ lao động công ích; quỹ xóa đói giảm nghèo; quỹ khuyến học…luôn đạt 100% kế hoạch. Ở tổ dân phố này còn có cách làm rất đáng nhân rộng, đó là vận động những nhà dân ở mặt đường phố góp tiền mua cờ Tổ quốc, cây cắm cờ. Mỗi khi đến ngày lễ, tết treo cờ đồng loạt vừa thể hiện nghiêm trang vừa đẹp đường phố.
Dù tuổi cao, sức yếu, song cụ Sơn vẫn thường xuyên cùng BVDP chủ động tuần tra kiểm soát trên địa bàn, kể cả ngày lễ, tết- để kịp thời giải quyết các vụ việc không đế xảy ra phức tạp. Từ năm 2002-2009 , lực lượng BVDP đã phối hợp với CA phường bắt 15 đối tượng trộm cắp, cướp giật. Phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa 25 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tiến bộ có ích cho gia đình và xã hội. Ngoài ra, cụ Sơn còn cùng các đồng chí BVDP tham gia bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn trên 10 vụ tai nạn giao thông. Đã nhiều lần cụ tự bỏ tiền túi kêu xe đưa nạn nhân tới bệnh viện. Công tác hòa giải cũng là những hoạt động đem lại hiệu quả. Mỗi khi nơi nào xảy ra mâu thuẫn, xô xát là cụ Sơn có mặt để giải quyết. Cụ còn bỏ công học hỏi, nghiên cứu những quy định của Pháp luật, thu thập chứng cứ trong từng vụ.. . Do vậy, mỗi quyết định cụ Sơn đưa ra hòa giải đều là thấu tình đạt lý, khiến những người trong cuộc tâm phục khẩu phục, góp phần củng cố tình nhà nghĩa phố, xóa bỏ những điều kiện và nguyên nhân nảy sinh tội phạm.
Tình hình ANTT trên địa bàn tổ dân phố Kiến Thiết luôn được giữ vững, tội phạm và tệ nạn ma túy được ngăn chặn và đẩy lùi, đời sống của nhân dân được bình yên là kết quả của công tác BVDP, trong đó có phần đóng góp của Cụ Lê Hồng Sơn . Vì thế, cụ Sơn đã được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì An ninh Tổ quốc”; UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen về thành tích PCTP, và PCMT; Giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen về công tác BVDP.
Trung tá Ngô Lý Quyết Trưởng, Công an phường Phước Hòa nói với chúng tôi: Cụ Lê Hồng Sơn là tấm gương mẫu mực về tinh thần tận tụy với công tác BVDP, mọi Kế hoạch công tác của Công an phường đưa xuống cụ đều tổ chức thực hiện rất có hiệu quả. Nhờ đó, Tổ dân phố Kiến Thiết 2 luôn có phong trào bảo vệ ANTQ nói chung, phòng chống ma túy nói riêng tiêu biểu của phường Phước Hòa.
Giờ đây, ở tuổi ngoài tám mươi, cụ Lê Hồng Sơn vẫn cần mẫn với công tác BVDP như con ong chăm chỉ giữa đời thường, xứng đáng là tấm gương cho mọi người học tập.