Hành động “tế sống” trọng tài Vũ Bảo Linh của Lê Công Vinh không chỉ phản cảm, gây hiệu ứng xấu từ nhiều phía, mà anh này đã vi phạm nghiêm trọng luật chơi. Theo tìm hiểu trong tình huống tại Cao Lãnh, Công Vinh đã để bóng ra ngoài đường biên. Trong trường hợp trọng tài chính chưa phát hiện ra và Công Vinh đã đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng nếu trợ lý trọng tài thông báo bóng đã ra ngoài thì trọng tài chính có quyền không công nhận bàn thắng. Tuy nhiên ở đây Công Vinh chưa ghi bàn, có chăng chỉ là sự phối hợp giữa trọng tài chính và trọng tài biên.
Mặc dù vậy cũng không thể vì thế mà Công Vinh có hành đông phản cảm và thiếu văn hóa với các trọng tài. Công Vinh đang là cầu thủ ngôi sao và còn khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Trong màu áo HN T&T, Công Vinh đang mang trên tay chiếc băng đội trưởng và cả sự kỳ vọng to lớn của đội bóng này trong một mùa giải mà họ đặt mục tiêu giành chức vô địch.
Hành vi phản của Lê Công Vinh Ảnh: V.S.I
Công Vinh còn là cầu thủ Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên được tu nghiệp 4 tháng ở nền bóng đá hiện đại, Bồ Đào Nha. Tưởng như quãng thời gian ấy sẽ mang lại một Công Vinh khác cả về chất lượng chuyên môn lẫn hành vi ứng xử chuyên nghiệp trên sân cỏ. Nhưng đằng này, chỉ một tình huống rất đỗi bình thường, Công Vinh đã khệnh khạng thể hiện cái tôi cá nhân với các trọng tài. Thật đáng buồn.
Nhiều độc giả đã bày tỏ sự bức xúc với hành vi của Công Vinh. Cầu thủ vốn là “người của công chúng” và còn là thần tượng của nhiều bạn trẻ. Nhiều người thắc mắc tại sao trọng tài không rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ này. Tuy nhiên trong khuôn khổ trách nhiệm của một trọng tài, ông Vũ Bảo Linh không thể rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Công Vinh. Vì hành động phản cảm ấy thuộc về lỗi phản ứng, chỉ là 1 thẻ vàng. Thế nhưng trọng tài Vũ Bảo Linh có quyền rút liền 2 thẻ vàng, thành 1 thẻ đỏ, dành cho Công Vinh. Bởi cầu thủ của HN T&T đã liên tục vái trọng tài, kể cả tư thế quỳ lẫn tư thế đứng.
Trọng tài Vũ Bảo Linh đã không rút 2 thẻ vàng cho Công Vinh. Phải chăng vẫn còn sự kiêng dè nào đó? Có thể lắm. Công Vinh vốn là cầu thủ ngôi sao và anh ta luôn được coi là mảnh ghép quan trọng của đội tuyển quốc gia. Các “ông vua sân cỏ” nhiều khi vẫn phải e dè với Công Vinh. Có thông tin bên lề con cho biết, nhiều trọng tài sợ Công Vinh vì cầu thủ này có khả năng gọi điện thoại trực tiếp cho các sếp ở VFF để chỉ đích danh trọng tài này, trọng tài kia...
Nhưng dẫu sao đó chỉ là tin đồn. Còn trên thực tế, Lê Công Vinh đã vi phạm nghiêm trọng Quy định về kỷ luật. Phạt tiền thôi là chưa đủ và chưa đúng với Quy định. Lúc này NHM rất cần sự nghiêm minh, công bằng từ những người có trách nhiệm. Quy định đã có, vi phạm đã rõ ràng. Cứ thế mà xử thôi.