Cty Dược Trường An (Thanh Hóa) bán thuốc trá hình - Bài 2: Phớt lờ chính quyền địa phương

Trong quá trình tìm hiểu việc triển khai tư vấn, bán dung dịch do các nhân viên của Cty Dược Trường An (Cty Trường An - 46, Hàn Thuyên, TP Thanh Hóa) thực hiện, cho thấy: Doanh nghiệp này đã phớt lờ các quy định của pháp luật, chưa phối hợp với ngành chức năng địa phương để thực hiện giám sát việc tổ chức hội thảo có đúng quy định không?

Sản phẩm Hương Ngọc Lan.

Công văn của sở là “to” nhất rồi!

Trước việc nhân viên của Cty Trường An tổ chức tư vấn và bán dung dịch vệ sinh phụ nữ tại thôn Yên Nẫm, ông Đinh Xuân Dùng - Chủ tịch UBND xã Công Bình, huyện Nông Cống thừa nhận: Đúng là ở địa phương vừa diễn ra buổi Hội thảo mang tên “Chìa khóa của sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình” do Cty Trường An tổ chức.

Song, ông Dùng nêu suy nghĩ đơn giản: “Tôi đồng ý cho Cty Trường An tổ chức hội thảo là bởi trước đó một ngày, có hai người, một nam, một nữ đến UBND xã Công Bình giới thiệu và đưa ra văn bản có nội dung tổ chức hội thảo do Sở Y tế Thanh Hóa cấp. “Tôi thấy có chữ ký và đóng dấu đỏ của Sở Y tế Thanh Hóa nên cho họ tổ chức vì tôi nghĩ, công văn của Sở là “to” nhất rồi? Sau này tôi mới biết quy trình tổ chức hội thảo của họ là sai khi không thông qua chính quyền, cơ quan chuyên môn ở địa phương”.

Trong khi đó, ông Đỗ Bá Mạnh - Chánh Văn phòng UBND huyện Nông Cống cho biết: Khi có thông tin phản ánh nêu trên, UBND huyện giao cho Phòng kinh tế và Trung tâm y tế dự phòng huyện kiểm tra, cho thấy trong năm nay không có đơn vị nào về huyện xin phép tổ chức hội thảo, bán thuốc.

Ông Đỗ Bá Mạnh khẳng định: “Quan điểm của UBND huyện Nông Cống là nếu có đơn vị, doanh nghiệp nào xin phép tổ chức hội thảo kiểu như Cty Trường An, chúng tôi sẽ từ chối ngay. Bởi chủ trương của huyện không đồng ý cho bất cứ tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nào làm hội thảo, bán thuốc men theo kiểu lừa đảo”.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Hồng Hà - Giám đốc Cty Trường An cho biết: Doanh nghiệp do ông làm chủ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hương Ngọc Lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Phạm Hồng Hà thừa nhận: “Trong cuộc hội thảo thì không được bán sản phẩm. Hiện Cty của tôi chỉ có 3 nhân viên chính thức (ông; kế toán và người phụ trách Cty- PV)”. Song ông Hà lại thoái thác trách nhiệm: “Tôi không quản lý các hội viên tham dự nên không thể biết được thành phần hội thảo và hoạt động của họ”?.

Làm trái quy định

Chính cái giấy phép do Sở Y tế cấp cho doanh nghiệp tổ chức hội thảo, thuyết trình sản phẩm đôi khi giống “lá bùa” che chắn cho cách làm ăn thiếu đàng hoàng. Ông Đỗ Bá Mạnh - Chánh Văn phòng UBND huyện Nông Công “tế nhị”: “Đơn vị được Sở Y tế cấp giấy phép về các xã làm, khi đó họ thường “quên” trình báo với chính quyền địa phương. Thậm chí, chính quyền địa phương không cho phép tổ chức hội thảo hay bán sản phẩm thì họ vẫn cứ làm vì đã có “cái gậy” chống lưng của Sở rồi. Vì vậy địa phương rất khó quản lý. Để bảo vệ cho nhân dân trong huyện, tới đây chúng tôi sẽ ban hành văn bản nêu rõ các hình thức hoạt động của các tổ chức, hội, doanh nghiệp về hội thảo, bán sản phẩm để cảnh báo người dân. Đối với chính quyền cấp xã, nếu để xảy ra tình trạng tương tự sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu”.

Về việc làm của Cty Trường An, ông Lê Doãn Hồng - Phó phòng quản lý Dược (Phòng cấp phép tổ chức hội thảo- PV) thuộc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Sở Y tế Thanh Hóa có cấp phép cho Cty Trường An tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hương Ngọc Lan. Sở cấp phép đúng quy trình và quy định của pháp luật. Trong cấp phép hội thảo bao giờ cũng có câu “Không được phép bán bất cứ sản phẩm gì trong hội thảo”?

Theo ông Hồng thì, hội thảo chỉ có tính chất giới thiệu sản phẩm, công năng, cách thức sử dụng… Nếu Cty Trường An bán thuốc trong hội thảo là hoàn toàn sai. Cũng theo ông Hồng: Theo quy trình của việc tổ chức một buổi hội thảo, ngoài giấy phép do Sở Y tế cấp thì Cty tổ chức hội thảo phải báo cáo với chính quyền địa phương, phòng ban chuyên môn.

Được biết, hiện Sở Y tế Thanh Hóa đang giao cho Thanh tra và các phòng chức năng của Sở này tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động của Cty Trường An. Đoàn thanh tra sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở rút giấy phép tổ chức hội thảo của Cty Trường An nếu phản ánh của báo chí có cơ sở.

Bên cạnh đó, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng nghiệp vụ y - kiêm người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định: “Lợi dụng hội thảo để bán sản phẩm thì là trái quy định. Còn việc tuyển người không bằng cấp, trình độ chuyên môn để thuyết trình trong hội thảo là không thể chấp nhận được”.

Huệ Linh Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/cty-duoc-truong-an-thanh-hoa-ban-thuoc-tra-hinh---bai-2-phot-lo-chinh-quyen-dia-phuong/85055