Cty Cấp nước Thanh Hóa: Tiếp diễn... sai phạm

(PL&XH) - Theo tìm hiểu của PV, tại Cty Cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc, số người là họ hàng, em, cháu ruột của ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty lên đến vài chục người.

Tại Kết luận Thanh tra số 30/KL - TT ngày 15-1-2008 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khẳng định Cty Cấp nước Thanh Hóa: "Lập phương án thuê bao đồng hồ nước không chính xác, sai tăng ở mỗi đồng hồ là 41.456 đồng, lại tùy tiện trong quá trình tổ chức thực hiện phương án; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản không tốt, để xảy ra nhiều sai phạm, với số lượng lớn. Trong đó phải xử lý 806.736.675 đồng (thu hồi 112.719.601 đồng và không quyết toán 694.017.047 đồng)… Xây dựng giá bán nước sạch trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành năm 2005 chưa sát đúng thực tế tỉ lệ thất thoát nước…". Đối với cá nhân, Kết luận cũng chỉ rõ: "Tổng Giám đốc Cty phải chịu trách nhiệm về quản lý trong việc để xảy ra những sai sót nêu trên; các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Trưởng các phòng nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm về những sai sót thuộc phạm vi công việc được giao phụ trách; ông Nguyễn Ngọc Cần, Phó Tổng Giám đốc Cty phải chịu trách nhiệm trong việc xây dựng phương án thuê bao đồng hồ, quyết định thu tiền thuê bao đồng hồ sai phương án, tính sai giá lắp đặt đồng hồ cho dân và các sai sót trong dự án xây dựng trụ sở Cty". Tổng Giám đốc Cty ở đây là ông Nguyễn Văn Mạnh… Người dân bức xúc với những ống nước đặt dưới rãnh nước thải Mặc dù vậy, cuối năm 2008, một số cán bộ mắc sai phạm, trong đó có ông Mạnh vẫn được… khen thưởng(?!). Sau thời điểm có kết luận của Thanh tra, một số cán bộ, nhân viên Cty và người dân tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và báo chí vì cho rằng việc xử lý sai phạm chưa triệt để hoặc tiếp tục "có vấn đề". Trong đơn gửi báo PL&XH, một công nhân Cty Cấp nước Thanh Hóa tố cáo (xin giấu tên): "Khi Cty Cấp nước Thanh Hóa giao cho các đơn vị thành viên đầu tư xây dựng đường ống phía nam TP, công trình cải tạo và nâng cấp Nhà máy cấp nước Quảng Xương, Nhà máy nước Mật Sơn… đã thực hiện phương án giao khoán 100% giá trị công trình trước thuế, trái với qui chế khoán của Cty; khi thi công công trình cải tạo và nâng cấp Nhà máy nước Mật Sơn vì chất lượng thi công không đảm bảo nên đã bị lập biên bản vì thiếu thép trong bể lọc; hàng năm Cty đầu tư khoảng 5 tỷ đồng để mua đồng hồ nước nhưng qua chào hàng cạnh tranh…". Qua kiểm tra các tài liệu gửi kèm, PV báo PL&XH nhận thấy các tố cáo trên là có cơ sở. Theo tìm hiểu của PV, tại Cty Cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc, số người là họ hàng, em, cháu ruột của ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty lên đến vài chục người. Trong đó có nhiều người là lãnh đạo như ông Hoàng, Giám đốc Chi nhánh nước Đông Sơn; ông Châu, Giám đốc Chi nhánh Xây lắp; ông Thủy, Giám đốc Chi nhánh nước Sầm Sơn; ông Tân, Giám đốc Chi nhánh nước Tĩnh Gia... Ông Nguyễn Văn Bản, nguyên Giám đốc xí nghiệp Cấp nước Sầm Sơn cho biết: "Việc bố trí nhân sự chỉ thông qua Ban Giám đốc để lấy lệ. Năm 2004, ông Mạnh bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Thủy, cháu gọi ông ấy bằng cậu ruột xuống làm phó giám đốc cho tôi khi chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề. Tôi không đồng ý cũng không được". Những cặp vợ chồng là cháu ruột ông Mạnh là: Hà - Dũng; Hội - Thủy; Thu - Kiên; Đường - Phương; Mẫn - Chung; Lương - Ngọc… Việc bố trí quá nhiều người thân trong Cty khiến dư luận phải đặt dấu hỏi về động cơ cá nhân của ông Mạnh. Ông Bản nhận xét: "Qui trình xét tuyển chỉ là hình thức. Nếu ông Mạnh đã đồng ý, bật đèn xanh cho cấp dưới thì không ai dám ngăn cản. Việc đưa nhiều người thân vào Cty là cơ hội tạo bè cánh để phục vụ lợi ích cá nhân". Tại thôn Quyết Thắng, xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, khi vào một số hộ dân, PV nhận thấy chất lượng nước, các điểm đấu nối nước vào nhà dân đang có vấn đề nghiêm trọng. Cụ thể, tại một số bể đựng nước của người dân đang sử dụng nước sạch của Cty Cấp nước Thanh Hóa, cặn vàng đóng 3 - 4cm dưới đáy; hầu hết các điểm đấu nối từ nguồn chính vào nhà dân đều nằm trong đường… rãnh thoát nước thải và đều bị rò rỉ, nước phun từ các đầu nối này ra ngoài. Ông Trần Văn Hoạt, trú tại thôn Quyết Thắng nói: "Trước kia đơn vị thi công nói chúng tôi phải đóng 2,9 triệu đồng để đấu nước sạch từ đường chính vào nhà, cách đây vài hôm lại bảo tôi phải đóng thêm 3 triệu đồng nữa, thật quá vô lý. Việc các đầu nối cấp nước nằm trong rãnh thoát nước khiến chúng tôi lo ngại nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, vào những hôm trời mưa, cống đầy nước thải, đầy phân". Khi thấy PV đến tìm hiểu, hàng chục người dân đều bày tỏ bức xúc về chất lượng nước, về tiền công lắp đặt. Việc Cty Cấp nước Thanh Hóa từng bị kết luận mắc nhiều sai phạm nhưng tiếp tục "có vấn đề" là khó chấp nhận, cần phải được các cấp có thẩm quyền làm rõ để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, nhân viên trong Cty và những hộ dân đang sử dụng nước sạch của Cty này. M.Tuấn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/201109201031515p1002c1019/cty-cap-nuoc-thanh-hoa-tiep-dien-sai-pham.htm