Cốt tre và cót ép là theo thiết kế

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Địa Ốc - 28 tháng trước 142 lượt xem

TT (Quảng Bình) - Liên quan đến vụ cầu Khe Dầu ở Quảng Bình lộ cốt tre, ngày 21-3, ông Nguyễn Văn Tuyển, nguyên giám đốc dự án giảm nghèo miền Trung tỉnh Quảng Bình (giải thể từ ngày 1-2-2010), chủ dự án xây dựng cầu Khe Dầu ở xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa - cho biết cầu được thiết kế theo kiểu kết cấu cầu dầm bản rỗng.

>> Cầu Khe Dầu ở Quảng Bình lộ... cốt tre

Phía trong các dầm và bản cầu có một khoảng nhất định được tạo hình bằng các cuộn cót ép và nẹp tre, khi đổ xong bêtông thì bêtông sẽ bao lấy các cuộn cót ép và tre này, tạo ra một lõi rỗng nằm giữa khối bêtông, kéo dài theo dầm và bản cầu.

“Như vậy, việc trong cầu có lộ ra cót ép và tre là theo thiết kế chứ không phải nhà thầu đã ăn gian khối lượng bêtông và sắt thép làm cầu bằng cách chèn vào đó cót ép và tre” - ông Tuyển khẳng định.

Tuy nhiên, ông Tuyển cũng cho biết phải kiểm tra chiều dày của bêtông có đúng với thiết kế, bản bêtông bao mỏng gây bong tróc có thể do lỗi kỹ thuật.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình và huyện Minh Hóa đang tiếp tục kiểm tra làm rõ sự việc này.

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Địa danh trong nước
Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang