Công viên hoa hoành tráng “lỗi hẹn nghìn năm”?

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 41 lượt xem 1 tin đăng lại

Cong vien hoa hoanh trang “loi hen nghin nam”?

- Triển khai quá chậm so với yêu cầu, song lãnh đạo Hà Nội vẫn không cho phép dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản hoa, phục vụ phát triển vùng hoa Tây Tựu” lỗi hẹn Đại lễ nghìn năm.

Với kỳ vọng Thủ đô dịp nghìn năm tuổi sẽ có công viên hoa hoành tráng, vừa hiện đại, vừa giữ được nét truyền thống của một làng hoa cổ - từ 2004, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án xây khu trồng hoa tập trung tại Tây Tựu với tổng kinh phí dự kiến hơn 100 tỷ đồng.

Dự án nằm trọn vẹn trong địa giới xã Tây Tựu và một phần xã Liên Mạc (Từ Liêm) với tổng diện tích 526ha, gồm nhiều tiểu dự án như: quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống điện, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, các dự án về khuyến nông như tổ chức tập huấn, hỗ trợ, triển khai các giống mới cho nông dân vùng hoa.

Đặc biệt, dự án dành 10ha cho điểm nhấn quan trọng nhất, nhằm nâng tầm cả vùng hoa, biến Tây Tựu thực sự là một công viên hoa hoặc thiên đường của các loài hoa giữa lòng thành phố - là tiểu dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và bảo quản hoa.

Những người thai nghén dự án này những mong diện tích hơn 10ha kia sẽ sản sinh trên 50 triệu cây hoa giống với công nghệ tiên tiến từ quy trình trồng đến thu hoạch, bảo quản.

Bên cạnh đó, dự án còn trồng hoa thương phẩm ngoài đồng trên quy mô 3,5ha nhằm chuyển giao công nghệ và tập huấn kỹ thuật cho nông dân, đồng thời dành 5.000m2 cho sản xuất hoa chậu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư (Công ty TNHHNN 1 TV Đầu tư & Phát triển nông nghiệp Hà Nội kể trên), dự án liên quan làng hoa lớn bậc nhất Thủ đô này hiện cũng đang vướng “vấn đề muôn thuở”: giải phóng mặt bằng!

Theo ý kiến của UBND huyện Từ Liêm và các sở, ngành Hà Nội vào những ngày tháng 3 này, khi mà chỉ còn hơn 200 ngày nữa sẽ tới Đại lễ nghìn năm - dự án vùng hoa đang quá chậm so với yêu cầu, nếu không tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt thì sẽ không kịp hoàn thành để phục vụ lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Để giúp Công ty TNHHNN 1 TV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội hoàn thành đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng vừa chỉ đạo các sở và cả UBND huyện Từ Liêm cùng chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể: Sở KH&ĐT điều chỉnh, bổ sung vốn cho dự án theo quy định hiện hành và phù hợp thực tế; Sở Tài chính điều chỉnh đơn giá đền bù hoa màu cho “sát thực” hơn; UBND huyện Từ Liêm tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong giải phóng mặt bằng, xử nghiêm những trường hợp chống đối, vi phạm và tạo điều kiện cho chủ đầu tư tổ chức thi công đúng tiến độ kế hoạch…

“Chủ đầu tư dự án tập trung các nguồn lực, sử dụng tổng hợp các biện pháp để triển khai một số hạng mục công trình đã đủ điều kiện hoặc cơ bản đã đủ điều kiện trên diện tích đã được thu hồi, giải phóng mặt bằng thuộc dự án, để tổ chức triển khai khởi công” – lãnh đạo Hà Nội nêu rõ quyết tâm.

Như vậy, dù rất chậm trễ, dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản hoa, phục vụ phát triển vùng hoa Tây Tựu” đến thời điểm này vẫn đang được lãnh đạo Hà Nội đặt quyết tâm kịp có mặt vào ngày lễ lớn của Thủ đô (10/10/2010) mà chưa bị gạt khỏi danh sách công trình nghìn năm như nhiều dự án “rùa” trước đó.

Quỳnh Mi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang