Vị trí hiện tại: CEO của Apple
Công việc đầu tiên: Kỹ thuật viên của công ty Atari
Chúng ta nên gọi câu chuyện này là “công việc đầu tiên của Jobs sau khi học đại học”, thay vì “sau khi tốt nghiệp đại học”. Trên thực tế, có rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong làng công nghệ chưa từng kết thúc một khóa đào tạo đại học nào, và Steve Jobs là một trong số đó. Bỏ dở việc học tại trường đại học Reed chỉ sau 1 kỳ, Jobs vào làm việc tại công ty sản xuất game video Atari để tích góp tiền cho một chuyến du lịch sang Ấn Độ, nhằm kiếm tìm một triết lý giác ngộ cho mình qua nền văn hóa và tôn giáo tại đất nước Phật giáo này (Jobs rất sùng bái thuyết duy linh của phương Đông).
Trên thực tế, bước đột phá lớn nhất trong cuộc đời Jobs đã đến với ông trước đó một vài năm. Ngay từ khi còn là một học sinh trung học, Jobs đã có thời gian thực tập tại HP (Hewlett-Packard), nơi ông gặp Steve Wozniak, người đã gieo vào đầu Jobs những ý tưởng đầu tiên về Apple.
Vị trí hiện tại: CEO của Oracle
Công việc đầu tiên: Lập trình viên
Cuộc đời Larry Ellison đã trải qua rất nhiều thăng trầm trước khi ông có được vị trí như ngày hôm nay. Một trong những công việc đầu tiên của người đồng sáng lập hãng Oracle là viết các chương trình phần mềm cho công ty Amdahl. Nghỉ việc tại Amdahl vào năm 1977, ông cùng 3 người bạn thân là Bob Minor, Ed Oates và Bruce Scott gây dựng nên Oracle – lúc đó lấy tên là “Phòng thì nghiệm phát triển phần mềm (SDL) với số vốn ban đầu vỏn vẹn 2.000 USD (trong đó Ellison đóng góp 1.200 USD). Vị trí hiện tại: CEO của Google
Công việc đầu tiên: Kỹ sư
Năm 1979, Eric Schmidt tốt nghiệp Đại học Princeton và nhận bằng thạc sĩ về công nghệ thông tin. Ba năm sau, ông nhận bằng tiến sĩ cho học vị EECS (khoa học máy tính và điện tử) của phân viện Berkeley thuộc Đại học California. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm việc tại công ty Zilog, một công ty ít tên tuổi của Mỹ, phụ trách sản xuất vi xử lý cho những sản phẩm nổi tiếng như Sega Genesis và Nintendo Game Boy. Vị trí hiện tại: Chủ tịch Microsoft
Công việc đầu tiên: Lập trình viên
Vào năm 1975, Bill Gates đã bỏ ngang việc học tại trường đại học danh giá Harvard khi đang là sinh viên năm thứ 3, và cùng với người bạn thân Paul Allen, Bill đã sáng lập nên công ty mà ngày nay được coi là công ty phần mềm lớn nhất thế giới – Microsoft.
Vị trí hiện tại: CEO của Microsoft
Công việc đầu tiên: nhân viên tại Proctec & Gamble
Tốt nghiệp đại học Harvard năm 1977, vị công thần số 1 của Microsoft đã có thời gian 2 năm làm việc tại công ty Proctec & Gamble ở vị trí giám đốc điều hành sản xuất, trước khi chính thức đặt chân tới Microsoft để chung vai sát cánh cùng người đồng môn cũ Bill Gates gây dựng nên công ty phần mềm lớn nhất thế giới. Vị trí hiện tại: Giám đốc News Corp
Công việc đầu tiên: Giám đốc quản lý của News Limited
Là con trai của Keith Murdoch, chủ sở hữu của một số tờ báo địa phương, trong đó có News Limited với tờ tạp chí buổi chiều The News, sự nghiệp của Ruperd Murdoch gần như đã được an bài. Ông trở thành giám đốc quản lý của News Limited ngay sau khi tốt nghiệp đại học Oxford vào năm 1953. Trên thực tế, Murdoch từng có thời gian thực tập tại tờ báo Birminghman Gazette khi mới 19 tuổi, nhưng công việc này đối với ông không mấy suôn sẻ. Vị trí hiện tại: CEO của Twitter
Công việc đầu tiên: Nhiều việc liên quan đến công nghệ
Sau khi bỏ ngang việc học tại trường đại học, chàng trai trẻ vùng Nebraska đã chu du khắp nước Mỹ, làm rất nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ và cố gắng vạch ra một hướng đi cụ thể cho sự nghiệp sau này. Không còn hứng thú với cuộc đời lang bạt, Evan quyết định trở về nhà vào năm 1996 trước khi chuyển tới sống tại thung lũng Silicon. Tại đây, anh đảm nhận công việc marketing cho hãng OReilly, nhưng sau đó quyết định trở thành một lập trình viên tự do chuyên viết code cho các công ty, và nhờ vậy mà anh có cơ hội được làm việc với các công ty lớn như HP hay Intel. Tiếp đến, Evan cùng một người bạn gây dựng nên Pyra Labs - công ty chuyên viết các phần mềm quản lý dự án cho các công ty lớn nhỏ, và rồi các công ty khác như Blogger, Odeo, Twitter lần lượt ra đời dưới tay Evan.
Vị trí hiện tại: CEO của AOL
Công việc đầu tiên: Giảng viên
Công việc đầu tiên của Tim là phụ trách giảng dạy trong một dự án giáo dục mang tên “Khám phá” tại trường đại học Wellesley. Sau đó, ông trở thành người đồng sáng lập của một tờ báo nhỏ có trụ sở tại Boston. Cuối cùng, Tim gia nhập tập đoàn IDG và phát hành cuốn tạp chí Internet tiêu dùng đầu tiên.
Vị trí hiện tại: Chủ tịch kiêm CEO của CBS
Công việc đầu tiên: Diễn viên
Tốt nghiệp trường đại học Bucknell vào năm 1971, Les Moonves khởi hành tới New York với khát vọng trở thành một ngôi sao màn bạc. Kết quả cũng không quá bi đát khi ông kịp "bỏ túi" một vài vai phụ trong các chương trình truyền hình ăn khách như "The Six Million Dollar Man", "Cannon"... trước khi chuyển hẳn sang lĩnh vực truyền thông.
Vị trí hiện tại: CEO của Yahoo
Công việc đầu tiên: Bán phần mềm và phần cứng trong lĩnh vực ngân hàng.
Là một học sinh rất giỏi môn toán, Carol từng làm thêm tại ngân hàng ở vị trí thủ quỹ với mức thù lao 75 USD/tiếng ngay khi còn đang học trung học. Sau khi tốt nghiệp một lớp lập trình tại trường, bà kiếm sồng bằng nghề bán các dịch vụ ngân hàng tự động hóa. Trước khi chuyển sang làm CEO tại Yahoo, bà từng có thâm niên 14 năm làm CEO tại công ty phần mềm Autodesk kể từ năm 1992.









