Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý được thành lập vào năm 1999 tại Bình Dương, sau 12 năm xây dựng và phát triển các đơn vị thành viên tại các địa phương để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN. Ban đầu mới thành lập, Công ty có tên gọi Trung Quý Bình Dương, đến nay, Công ty phát triển thêm 2 thành viên mới là Trung Quý - Huế và Trụng Quý - Bắc Ninh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, khu đô thị và xây dựng các trung tâm thương mại.
Nếu như trước đây, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty chỉ gói gọn trong phạm vi địa bàn tỉnh Bình Dương, thì đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý đã mở rộng mạng lưới đầu tư và hoạt động có hiệu quả tại các địa phương ở khắp cả 3 miền Bắc - Trung và Nam. Hiện tại, Công ty là chủ đầu tư của 3 KCN, cụm công nghiệp trên toàn quốc, bao gồm KCN Phú Bài giai đoạn IV (515 ha) tại tỉnh Thừa Thiên Huế, KCN Thuận Thành III tỉnh Bắc Ninh và Khu đô thị dịch vụ thuộc Trung tâm Thương mại Thuận Thành III (297,5 ha); tại Long An có KCN Tân Đồng (200 ha); tại Bình Dương có 2 cụm công nghiệp.
Năm 2011 được nhìn nhận là năm khó khăn đối với công tác thu hút đầu tư vào các KCN, khi nền kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi. Nhưng bằng việc chọn cho mình lối đi riêng và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư ra nước ngoài, các KCN do Công ty làm chủ đầu tư vẫn tạo được lực hút hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư. Kết quả, trong năm 2011, các KCN do Công ty làm chủ đầu tư vẫn tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan với tổng vốn đầu tư lên đến 100 triệu USD.
Tính đến thời điểm này, các cụm, KCN trên đã thu hút hơn 50 DN trong và ngoài nước đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương.
Song song với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng tại các KCN nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp đến kinh doanh, lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác đối ngoại. Thông qua đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài. Đặc biệt là các trung tâm xúc tiến đầu tư công nghiệp của các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Hiện Công ty đã thành lập văn phòng tại Kansai (Nhật Bản) và Đài Trung (Đài Loan).
Hiện tại, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý đang tập trung xây dựng và hoàn thiện KCN Phú Bài giai đoạn IV tại Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế). Hạ tầng KCN Phú Bài sẽ được xây dựng khá đồng bộ và hiện đại với đầy đủ các hạng mục chính của hệ thống cấp nước, cấp điện, đường giao thông, trung tâm điều hành và các dịch vụ công cộng. Hiện đã có 10 nhà đầu tư nước ngoài đến đăng ký thuê đất trên 40 ha của KCN Phú Bài. KCN này có nhiều ưu thế khi nằm cách trung tâm TP. Huế 15 km, gần Quốc lộ 1A, cảng hàng không Phú Bài và tuyến đường sắt Bắc - Nam, cách cảng Chân Mây 40 km về phía Nam. Khi đầu tư xây dựng nhà máy tại đây, nhà đầu tư sẽ rất thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa và tận dụng được nguồn nhân công khá dồi dào của Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.
“Phải nói rằng, chúng tôi tự hào vì các KCN đều nằm ở vị trí thuận lợi, cùng hệ thống hạ tầng khá đồng bộ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp”, ông Nguyễn Văn Quý, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý nói.