Doanh nghiệp này do ông Trần Minh Đoàn làm Giám đốc, có dấu hiệu lừa đảo, “quịt nợ” hàng tỷ đồng tiền mua vật liệu xây dựng, lương công nhân.
Vào giữa tháng 2/2008, công trình thủy điện Seperok 4 được khởi công xây dựng, Công ty Cổ phần xây dựng 47 là nhà thầu chính.
Công ty này đã ký hợp đồng với Công ty Xây dựng Thảo Nguyên Sơn để thi công một số hạng mục công trình như: xây dựng tường rào, mương cáp, đường nội bộ, trạm biến áp..., với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng và thanh toán theo từng đợt khi từng hạng mục công trình đã thi công xong.
Sau khi ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng 47, ông Trần Minh Đoàn đứng ra mua chịu vật liệu xây dựng, thuê mướn nhân công, thiết bị để phục vụ công tác thi công các hạng mục công trình đã ký kết.
Trong khi đó, hợp đồng giữa Công ty 47 và Thảo Nguyên Sơn gần kết thúc (theo kế hoạch từ ngày 8 đến ngày 10/7/2010 thanh lý hợp đồng), thế nhưng đến nay Công ty Thảo Nguyên Sơn vẫn không chịu thanh toán tiền mua vật liệu xây dựng, tiền thuê thiết bị cho các cửa hàng cũng như tiền thuê mướn nhân công lao động trên công trường như đã thỏa thuận./.
TTXVN