41 năm gây dựng một thương hiệu mạnh Ra đời từ cuối năm 1970 với sứ mệnh khai phá ngành công nghiệp giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm tại miền Nam Việt Nam, hơn 41 năm tồn tại và phát triển, công ty Vissan luôn không ngừng thay đổi, tự hoàn thiện mình. Thực phẩm Vissan giờ đây đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến như giò các loại không hàn the, xúc xích tiệt trùng, thịt nguội, thực phẩm chế biến đông lạnh, đồ hộp, rau, củ, quả đã chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ của đội ngũ mậu dịch viên nhiều kinh nghiệm. Cũng vì thế, trong những năm gần đây, tổng sản lượng của Vissan đều tăng lên đáng kể. Trong năm 2011, tổng sản lượng bán ra của Vissan đạt hơn 56.000 tấn, trong đó, thực phẩm chế biến đạt hơn 19.000 tấn, thịt tươi sống đạt 22.200 tấn, rau củ quả đạt 14.100 tấn, đưa doanh thu bán hàng năm 2011 của Vissan đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2010, nộp vào ngân sách nhà nước 196 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân tăng đều theo các năm, hiện ở mức 8,5 triệu đồng/người/tháng.
Ngày 9-1 vừa qua, Vissan đã chính thức đưa cửa hàng giới thiệu sản phẩm thứ 82 đi vào hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu thuộc các nhóm hàng thực phẩm tươi sống (heo, bò, gà), thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ và các ngành đồng dạng khác. Các sản phẩm Vissan được sản xuất tại nhà máy Vissan với công nghệ quy trình hiện đại, được kiểm soát từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động NVNUTDHVN Với tinh thần là doanh nghiệp Việt, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị mình nên Vissan đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhanh chóng và kịp thời đưa sản phẩm Vissan – sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng Việt trên cả nước. Trong đó, Vissan đặc biệt chú trọng các chương trình đưa hàng về nông thôn tại các khu vực tỉnh. Đây là một hoạt động nhằm phát triển thương hiệu Vissan tại thị trường vùng sâu, vùng xa và cũng là một bước tiến mới để đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng nông thôn, đến các địa bàn xa không có siêu thị hoặc người tiêu dùng nông thôn không có điều kiện đi mua sắm. Trong năm 2010, Vissan tham gia hơn 79 chuyến bán hàng lưu động về nông thôn, đạt doanh số hơn 1,8 tỷ đồng. Trong năm 2011, Vissan tiếp tục tăng số chuyến bán hàng lưu động, với gần 125 chuyến cho doanh số hơn 2,1 tỷ đồng. Thông qua việc đưa hàng về nông thôn, công ty Vissan đã tăng được sản lượng bán hàng, đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, tăng năng lực sản xuất của công ty. Đồng thời, công ty còn thu mua các sản phẩm đầu ra như heo, bò, gà, rau, củ, quả của người dân vùng nông thôn để tạo nên mối quan hệ sản xuất lâu dài và bền vững.
Bên cạnh việc đưa hàng về nông thôn, Vissan cũng tham gia chương trình "bình ổn giá” của Chính phủ với mặt hàng thực phẩm chế biến và thịt tươi sống Vissan, nhằm góp phần kiềm chế giá cả, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm thương hiệu Vissan. Chương trình bình ổn năm nay kéo dài đến hết tháng 3/2012. Trước đó, Vissan còn cùng nhiều doanh nghiệp Việt thực hiện các chuyến bán hàng lưu động đưa hàng đến tận tay công nhân tại các khu chế xuất – khu công nghiệp các quận, huyện ngoại thành TP. Hồ Chí Minh.
Định hướng trong thời gian tới Để cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mang lại nhiều thành công hơn nữa, công ty Vissan đã đưa ra một số đề xuất. Thứ nhất, tăng khả năng thanh toán và nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt. Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng và sự hấp dẫn của hàng Việt với mọi đối tượng tiêu dùng cả nước. Cần quan tâm, xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu hàng Việt. Thứ ba, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại... Nhà nước cũng cần có thêm những chính sách quản lý việc nhập lậu hàng hóa, để các mặt hàng trong nước có điều kiện cạnh tranh và đứng vững trên thị trường nội địa, xử lý nghiêm các trường hợp hàng giả, hàng kém chất lượng...
Từ nay đến năm 2020, công ty Vissan sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất, đầu tư đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm mới, phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm, xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn từ vùng sản xuất nguyên liệu đến chế biến. Riêng trong năm 2012, công ty Vissan khẳng định sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các đợt bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo... Bên cạnh đó, Vissan sẽ nỗ lực nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm phù hợp với thu nhập của người dân ở vùng nông thôn. Đặc biệt là mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm Vissan đến các khu vực vùng sâu, vùng xa.
Phương Linh