Công ty 74 (Binh đoàn 15) đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

QĐND Online – Sáng 11-11, tại thị trấn Chư Ty của huyện Đức Cơ (Gia Lai), Công ty 74 (Binh đoàn 15) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Được thành lập từ năm 1975 đến nay, hàng nghìn thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế, gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Lực lượng dự bị động viên, lực lượng vũ trang của công ty ngoài thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu còn tích cực phối hợp tuần tra bảo vệ cây trồng, bảo vệ vùng biên giới. Hàng năm, công ty cũng thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cạo mủ cao su cho công nhân. Công ty đã đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cà phê, cao su bảo đảm chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Đến nay, Công ty đã trồng được 6.200 ha cao su, 114 ha cà phê. Năm 2010, sản lượng mủ cao su qui khô xấp xỉ 9.000 tấn, tăng 5,4 lần so với năm 1999; năng suất đạt 1,68 tấn /ha; sản lượng cà phê đạt trên 1.500 tấn; doanh thu ước đạt 518 tỷ đồng, tăng 130 lần so với năm 2001. Nộp ngân sách Nhà nước 63 tỷ đồng, tăng 21 lần so với năm 2001. Thu hút trên 3.500 lao động trong đó có hơn 1.400 công nhân, lao động là người địa phương. Mức lương trung bình trên 5 triệu đồng/người tháng, tăng 9 lần so với năm 2001. Công ty cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở, trường học, bệnh xá, đường giao thông; 21 đội sản xuất đã kết nghĩa với 24 thôn làng, với mục đích giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, công ty còn làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, luật đất đai… Chỉ tính năm 2010, Công ty 74 đã hỗ trợ 39 tấn gạo mùa giáp hạt, 15 tấn phân bón, trị giá trên 20,7 tỷ đồng cho bà con nhân dân trên địa bàn. Với những thành tích đạt được, Công ty 74 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì; 1 Huân chương Lao động hạng ba; Nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ TLBĐ 15, Bộ TLQK5 và của UBND tỉnh Gia Lai. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang – Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Công ty 74. Tin và ảnh: Lê Quang Hồi

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/129405/Default.aspx