Công tác với kiều bào là công tác “dân vận đặc biệt”

Xem tin gốc 

Chinhphu.vn - 29 tháng trước 24 lượt xem 1 tin đăng lại

Cong tac voi kieu bao la cong tac “dan van dac biet”

(Chinhphu.vn) – Trong những năm qua, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những thành tựu lớn cả về đường lối, chính sách và biện pháp triển khai.

Sáng nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2010 và những năm tiếp theo dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Chủ tịch UBTW MTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Mục tiêu của chương trình hợp tác này là nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với kiều bào ta ở nước ngoài.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với hoạt động tích cực trong vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trở thành công tác "dân vận đặc biệt" nhằm động viên và thu hút nguồn lực của kiều bào cho công cuộc xây dựng đất nước.

Ủy ban Nhà nước về NVNONN là cơ quan quản lý chính sách đối với kiều bào, trong khi đó UBMTTQ là tổ chức xã hội lớn nhất có nhiệm vụ xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc. Sự kết hợp giữa hai cơ quan này sẽ góp phần đưa công tác kiều bào lên tầm cao mới trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên lề Lễ ký kết, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết, công tác kiều bào trong những năm qua đã đạt được những thành tựu lớn cả về đường lối, chính sách và biện pháp triển khai.

Về mặt chính sách, đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh địa vị pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều trở về và đóng góp tích cực cho đất nước như Luật Quốc tịch, Luật Nhà ở, chính sách miễn thị thực…

Nhiều hoạt động hướng về cội nguồn cũng đã được tổ chức tạo điều kiện cho các doanh nhân, trí thức và bà con kiều bào trở về thăm quê hương để tận mắt chứng kiến những đổi thay của một đất nước có chủ quyền, là thành viên của Liên Hợp Quốc và đặt biệt có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Cùng với sự hỗ trợ của MTTQVN, trong thời gian tới, Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách đảm bảo quyền lợi của bà con Việt kiều giống như quyền lợi của người dân trong nước, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết.

Trong số hơn 400.000 kiều bào là trí thức, số lượng về Việt Nam còn khiêm tốn, đặc biệt là trí thức trong lĩnh vực y học, công nghiệp nặng, vũ trụ, vi sinh. Ban hành các chế độ chính sách cụ thể để thu hút nhiều hơn nữa trí thức kiều bào, theo ông Sơn, đang được khẩn trương thực hiện.

Đề cập đến giải pháp đoàn kết những người còn bất đồng chính kiến, theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, việc chủ động gặp gỡ, thuyết phục và chứng minh để họ thấy được tinh thần đại đoàn kết và chủ động của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là cần thiết.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, trong năm 2010, các hoạt động thường niên dành cho kiều bào vẫn tiếp tục được triển khai nhưng với quy mô lớn hơn. Đặc biệt, sẽ tổ chức chuyến thăm và động viên các chiến sĩ ở đảo Trường Sa cho bà con kiều bào nhân dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hải Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang