Công tác tuyên giáo năm 2010: Chủ động thông tin, tăng cường đối thoại

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 31 tháng trước 7 lượt xem

Hôm qua 6.1, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Đến dự có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan T.Ư và cơ quan tuyên giáo các tỉnh, thành...

Đánh giá công tác tuyên giáo năm 2009, ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, nhấn mạnh về những kết quả nổi bật về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác lý luận chính trị, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, công tác báo chí xuất bản, công tác chỉ đạo về văn hóa-nghệ thuật, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tham mưu chỉ đạo về công tác giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ và môi trường, thẩm định đề án... Toàn ngành đã chủ động hơn, nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trên cả 3 mảng công tác: Tuyên truyền chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm... Trong năm 2010, ngành tuyên giáo sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại; tham mưu và tham gia phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền sâu rộng các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại; tiếp tục triển khai, đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu với hiệu quả thiết thực; hướng vào những vấn đề bức xúc, quan trọng mà CB, đảng viên quan tâm.

Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo là một khoa học, một nghệ thuật. Để làm tốt những nhiệm vụ quan trọng trên, đòi hỏi Ban Tuyên giáo các cấp, các lực lượng làm công tác tuyên giáo phải tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng bám sát cuộc sống của nhân dân, nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, lấy cái đẹp dẹp cái xấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tuyên giáo…

UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang

Tham luận của các đại biểu đã nêu ra những vấn đề cụ thể trong việc nâng cao cơ chế hợp tác chặt chẽ, liên tục giữa các bộ ngành chức năng cùng với ngành tuyên giáo; nâng chất đội ngũ báo cáo viên cơ sở; chủ động cung cấp thông tin báo chí; đẩy mạnh thông tin đối ngoại; kinh nghiệm trong giải quyết tâm tư, bức xúc của CB, đảng viên ở cơ sở; tăng cường nghiên cứu dư luận xã hội; đầu tư về lượng và chất cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; một số kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích đạt được của toàn ngành tuyên giáo trong năm qua trên các lĩnh vực, từ lý luận chính trị, tư tưởng đến văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, từ giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ đến các vấn đề xã hội như y tế, thể dục, thể thao, từ tuyên truyền trong nước đến tuyên truyền đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Ông Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, bất cập của ngành tuyên giáo để nghiêm túc nhận rõ, khắc phục trong thời gian tới, như: công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu làm sáng tỏ về lý luận nhiều vấn đề do thực tiễn đổi mới đất nước và tình hình quốc tế đặt ra, để cung cấp luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong điều kiện mới. Việc đổi mới nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng còn chậm, chưa theo kịp tình hình; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại có lúc chưa chủ động, kịp thời, nhuần nhuyễn, sắc bén và kết quả đấu tranh khắc phục tình hình "tự diễn biến" trong nội bộ chưa cao...

Năm 2010, đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 65 năm ngày thành lập nước, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội... ông Trương Tấn Sang đã yêu cầu ngành tuyên giáo cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; triển khai các hoạt động lớn, thiết thực, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước; tham mưu và tham gia giúp cấp ủy chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng... Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức, hướng dẫn thực hiện có kết quả các Nghị quyết của T.Ư về "Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới", "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề gây bức xúc trong xã hội và tâm trạng cán bộ, đảng viên; hướng dẫn, cổ vũ lực lượng báo chí làm tốt chức năng cao quý của báo chí cách mạng VN là người tuyên truyền tập thể, hướng dẫn thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, thực hiện tốt quyền được thông tin của nhân dân...

Ngành tuyên giáo cần chủ động, sắc bén hơn nữa trong chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình; chủ động và nâng cao hơn hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong môt bộ phận CB, đảng viên và các tệ nạn XH; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong XH và tâm trạng CB, đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ gắn bó với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị lâu bền về tư tưởng và nghệ thuật; góp phần bồi đắp, xây dựng những phẩm chất tốt đẹp trong nhân cách con người VN của thời kỳ đổi mới, hội nhập...

Hôm nay 7.1, hội nghị tiếp tục làm việc.

Minh Nam

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang