Công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý ở Crưm đã sẵn sàng

QĐND Online - Ngày 16-3, người dân vùng tự trị Crưm sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn tương lai cho vùng lãnh thổ này và thành phố Sevastopol, giữa việc tiếp tục là một phần lãnh thổ của Ukraine hay sáp nhập vào Liên bang Nga. Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cuộc trưng cầu dân ý gần như đã hoàn tất.

Trưng cầu dân ý sẽ diễn ra như thế nào?

Lãnh đạo Ủy ban Trưng cầu dân ý Crưm, Mikhail Malyshev, khẳng định, mọi điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Crưm và thành phố Sevastopol đã sẵn sàng. “Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng để người dân Crưm đều có quyền thể hiện quan điểm của mình”, ông M. Malyshev cho biết.

Phiếu trưng cầu sẽ được thực hiện bằng ba ngôn ngữ chính của Crưm là: Tiếng Nga, Ukraine và Tartar với nội dung “Bạn có đồng ý với việc Crưm được sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hay không?”, hoặc “Bạn có muốn khôi phục Hiến pháp 1992 và Crưm vẫn là một phần lãnh thổ của Ukraine ?”.

Ảnh minh họa / Rian.

Người dân Crưm sẽ đi bỏ phiếu tại 1.205 điểm hoặc thực hiện ngay tại nhà trong các trường hợp đặc biệt. Danh sách người dân tham gia bỏ phiếu được xây dựng trên cơ sở danh sách cử tri tham gia bầu cử Quốc hội Ukraine vào mùa Thu năm 2012 với khoảng 1,515 triệu người. Trước khi bỏ phiếu, cử tri có quyền kiểm tra tên họ của mình để sửa chữa nếu cần. Tham gia bỏ phiếu, người dân chỉ mang duy nhất hộ chiếu chứng minh họ là công dân Crưm.

Giới chức Crưm hy vọng tỷ lệ cử tri tham gia trưng cầu dân ý sẽ đạt trên 80%. Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới đây, có tới 90% người dân Crưm được hỏi tán thành việc sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Liên bang Nga.

Do là đơn vị hành chính đặc biệt của Ukraine, thành phố Sevastopol sẽ tổ chức trưng cầu dân ý theo nguyên tắc riêng. Toàn bộ 305.000 cư dân của thành phố sẽ bỏ phiếu tại 192 điểm quy định.

“Tất cả công tác chuẩn bị cho trưng cầu dân ý tại thành phố đã hoàn tất!”, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử thành phố Sevastopol , Valery Medvedev tuyên bố.

Thực hiện và công bố kết quả

Ông M. Malyshev cho biết, cuộc trưng cầu dân ý tại Crưm sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 22 giờ tối ngày 16-3 (giờ địa phương) và kết quả sơ bộ sẽ được công khai trong vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa.

Nếu kết quả bỏ phiếu đúng như thăm dò ý kiến trước khi trưng cầu dân ý diễn ra, Quốc hội Crưm sẽ thông qua quyết định xin gia nhập Liên bang Nga với vai trò là một quốc gia độc lập.

“Theo đúng trình tự: Crưm thực hiện trưng cầu dân ý; Duma quốc gia, Hội đồng Liên bang bỏ phiếu công nhận và Tổng thống Nga ký sắc lệnh. Chúng tôi hy vọng quá trình trên sẽ hoàn thành trong vòng 2-3 tuần”, Chủ tịch Hội đồng tối cao Crưm, Vladimir Konstantinov nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Đông đảo báo giới và quan sát viên quốc tế đã có mặt tại Crưm

Đăng ký có mặt chứng kiến và đưa tin về cuộc trưng cầu dân ý tại Crưm tới cuối ngày 15-3 là 623 phóng viên của 169 cơ quan truyền thông quốc tế, 135 quan sát viên đến từ 23 quốc gia: Nga, Latvia, Bỉ, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ, Trung Quốc, Serbia, Israel, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp.

Về phía Nga, đoàn đại biểu Duma quốc gia Nga gồm 20 thành viên đã có mặt. Riêng đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Nga, gồm 9 thành viên, đã được giới chức Crưm mời tham gia thành phần giám sát và kiểm phiếu.

Chính quyền Crưm khẳng định, phóng viên báo đài sẽ được tiếp cận mọi địa điểm bỏ phiếu và tại thủ phủ Simferopol, một trung tâm báo chí đã được thiết lập để tổng hợp thông tin về cuộc trưng cầu dân ý sớm nhất có thể.

TUẤN SƠN (theo Rian)

Nga phủ quyết dự thảo về Crưm tại HĐBA LHQ

Nga kêu gọi cuộc chiến tổng lực chống chủ nghĩa cực đoan ở Ukraine

Crưm: 70 quan sát viên từ 23 nước đã đăng ký tham gia trưng cầu dân ý

Ít nhất 5.000 súng AK của quân đội Ukraine đã bị đánh cắp

Lệnh cấm vận của phương Tây chỉ làm nước Nga mạnh lên

Ukraine: Người biểu tình đụng độ ở Donetsk, 1 người thiệt mạng

Crưm sẽ không thiếu điện khi Kiev cắt nguồn cung

Nga đồng ý cho Ukraine bay tuần tra trong lãnh thổ

Nga sẽ cử nhóm quan sát viên bầu cử tới Crưm

Nga: Chính phủ Mỹ đã phạm luật khi viện trợ tài chính cho Kiev

Ông Victor Yanukovich : Bầu cử tổng thống sớm là vi hiến

Ông Victor Yanukovich: Quân đội Ukraine không phải tuân lệnh chính phủ tạm quyền

Ukraine khôi phục lực lượng Vệ binh quốc gia

NATO triển khai máy bay cảnh giới áp sát biên giới Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về vụ bắn người biểu tình ở Kharkov

Ukraine bắt đầu cắt liên hệ với vùng tự trị Crưm

Ngoại trưởng Nga: Kiev đang phụ thuộc vào các phong trào cực hữu

Duma quốc gia Nga ủng hộ trưng cầu dân ý ở Crưm

Mỹ đề xuất với Nga phương án giải quyết khủng hoảng ở Ukraine

Quốc hội Crưm đề nghị sáp nhập vào lãnh thổ Nga

Ukraine: Người biểu tình thân Nga tái chiếm trụ sở nhiều thành phố

Ngoại trưởng Mỹ: Tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine đã bắt đầu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nga không vũ trang cho lực lượng tự vệ Crưm

Nga xem xét trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ và EU

Crưm sẽ có quyền tự trị rộng rãi hơn

Tổng thống Nga: Ukraine nên tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Tổng thống Victor Yanukovich đề nghị Nga triển khai quân đội tại Ukraine

Ukraine: Biểu tình chống chính quyền lâm thời

Sự yên bình trong khủng hoảng tại Crưm

Tư lệnh Hải quân Ukraine thề trung thành với người dân Crưm

Lực lượng quân đội Ukraine tại Crưm đồng loạt từ chức

Kỳ hạm Hải quân Ukraine đứng về phía Nga

Chính quyền Ukraine lâm thời tuyên bố tổng động viên

Hai tàu ngầm của Nga xuất hiện ngoài khơi Ukraine

NATO sẽ họp khẩn về Ukraine

Tổng thống Putin: Nga có quyền bảo vệ lợi ích tại Ukraine

HĐBA LHQ họp phiên bất thường liên quan tới tình hình Ukraine

Hội đồng liên bang Nga chấp thuận triển khai quân tới Ukraine

Tổng thống Nga cảnh báo không để bất ổn leo thang ở Ukraine

Tổng thống Ukraine sẽ không tham gia bầu cử sớm

Ukraine không cần sự hỗ trợ quân sự từ Nga

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/the-gioi/cong-tac-chuan-bi-cho-cuoc-trung-cau-dan-y-o-crum-da-san-sang/292130.html