“Cơ quan anh có chương trình phòng chống cúm A/H1N1 không?”- “Không!”. Cán bộ của một sở tại TP. HCM đã lắc đầu khi chúng tôi tìm hiểu tình hình phòng chống dịch cúm tại các công sở, cơ quan.
Cúm còn xa lắc?
Theo khảo sát của Pháp Luật TP.HCM vào chiều ngày 3-8, ba sở gần nhau là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương TP.HCM không có tờ bướm tuyên truyền cảnh báo cúm A/H1N1 tại Phòng Tiếp công dân, Phòng Nhận và giao hồ sơ. Nhân viên của các sở này cũng không hề đeo khẩu trang bảo vệ mình.
Tại Hà Nội, Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt nam (Techcombank) tại đường Đội Cấn, Ba Đình rất đông khách giao dịch, chung quanh lại có rất nhiều nhà. Tuy nhiên, chúng tôi không hề thấy biểu hiện phòng chống dịch cúm nơi đây. Ngay cả các nhân viên giao dịch cũng không có khẩu trang.
Giao dịch viên Thụy Châu cười: “Qua thông tin chúng em cũng biết dịch cúm này mắc nhanh lắm. Hằng ngày em tiếp xúc hàng trăm khách hàng, nhiều lúc cũng lo nhưng biết làm sao. Lúc nào có dịch thì lo sau vậy!”.
Một số điểm như Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam (Đội Cấn, Ba Đình), Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đội Cấn, Ba Đình) cũng tương tự.
Nghiêm ngặt phòng ngừa
Ra khỏi cụm sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương TP.HCM chỉ chừng mấy bước chân, từ bảo vệ đến cán bộ, công nhân viên của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đều đeo khẩu trang. Một nhân viên của sở này cho hay giám đốc Sở đã chỉ đạo mua mấy chục hộp khẩu trang và yêu cầu nhân viên phải đeo.
Tại Sở Tư pháp TP.HCM, hầu như tất cả cán bộ, công nhân viên chức đều mang khẩu trang khi tiếp xúc với người dân. Ngay trước cửa chính ra vào, Sở Tư pháp đã dựng biển khuyến cáo: “Để giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đề nghị quý khách vui lòng mang khẩu trang khi đến làm việc tại cơ quan Sở Tư pháp”.
“Anh vào làm hồ sơ tại Sở Tư pháp có thấy ái ngại khi vào cán bộ mang khẩu trang tiếp dân không?” - người viết hỏi. “Đeo khẩu trang thời điểm dịch bệnh này là bình thường, có gì mà ngại” - vị khách đáp.
Ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng phòng Hộ tịch-Lý lịch tư pháp-Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết ban giám đốc Sở đã chỉ đạo phòng chức năng liên hệ với Sở Y tế TP.HCM để được hướng dẫn các biện pháp chống cúm. Sở đã yêu cầu 100% cán bộ, công nhân viên phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng khi vào làm việc và tiếp xúc với công dân. Sở cũng đã đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng quận 3 đến phun thuốc diệt khuẩn tất cả các phòng.
Anh Sơn, Trưởng đại diện một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank tại quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết: Ngân hàng đã thành lập ban phòng chống và xử lý dịch cúm A/H1N1 để lên phương án phòng chống dịch cúm A/H1N1. Riêng tại Hà Nội, tám chi nhánh và 16 phòng giao dịch của ngân hàng này đã trang bị khẩu trang cho tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên giao dịch. Ngoài ra, tại mỗi nơi giao dịch luôn có sẵn một hộp khẩu trang để phát cho khách hàng. “Đây chỉ là một trong những cách phòng bệnh, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mà thôi” - anh Sơn nói.
Ngày 3-8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Như vậy, Việt Nam đã có 971 người nhiễm cúm, không có ca chết. Số bệnh nhân đã ra viện là 470 người. 501 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị nhưng không có biến chứng nặng.
Ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám và chữa bệnh (Bộ Y tế):
Đừng cả tin vào thông tin không chính thống!
Phải chọn giải pháp sao để không xảy ra chết.
“Dịch cúm A/H1N1 ngày càng diễn biến phức tạp. Người dân không nên hoang mang hay cả tin vào bất kỳ thông tin, khuyến cáo của các ý kiến không phải phát ngôn từ các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Bộ Y tế”.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (3-8), ông Lý Ngọc Kính (ảnh), Cục trưởng Cục Quản lý khám và chữa bệnh, Bộ Y tế, nhấn mạnh.
. Thưa ông, Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 2-8 có nêu ý kiến rằng việc tập trung tất cả các ca nhiễm bệnh đưa vào bệnh viện và nhốt ở khu vực cách ly trong các bệnh viện dã chiến là phương thức chống dịch không phù hợp. Họ cho rằng ngành y nên dồn lực cho việc bao vây, xử lý, chấm dứt những ổ dịch mới và quản lý, chăm sóc tại cộng đồng. Quan điểm của ông như thế nào?
+ Ngay tại cuộc họp chiều 3-8, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng rất ủng hộ các cách chống dịch hiện nay của Việt Nam. Theo đó, nếu phát hiện một ổ dịch mới, biện pháp đầu tiên là cách ly. Việc cách ly, chăm sóc tại cộng đồng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành y tế chỉ là phương án hai.
. Ông cũng đánh giá sao nếu cũng có ý kiến rằng việc sử dụng thuốc Tamiflu trong dự phòng và điều trị cúm A/H1N1 là sai lầm, rằng ngay khi phát hiện ra ổ dịch, ngành y tế nên cho tất cả uống thuốc để nhằm dập dịch?
+ Theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, thuốc Tamiflu không phải dành để dự phòng. Chỉ có người xác định dương tính với cúm A/H1N1 mới được dùng thuốc bởi đây là thuốc điều trị. Mỗi quốc gia có một cách phòng chống dịch và điều trị khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thích hợp. Tôi cũng biết nhiều nước đã bỏ hẳn giai đoạn giám sát, cách ly rồi. Tuy nhiên, chúng ta phải làm theo cách để không có ca chết nào xảy ra.
. Bộ Y tế Thái Lan thông báo đã phát hiện một trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 từ mẹ sang con. Ông có khuyến cáo gì đối với người dân lúc này không?
+ Đây là trường hợp mới phát hiện ở Thái Lan, cần có thời gian nghiên cứu tiếp. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại, người dân chỉ nên tin từ các khuyến cáo của các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Bộ Y tế. Tất cả các cách làm hiện nay đã được ngành y tế học tập từ những khuyến cáo của WHO và đúc kết khi áp dụng vào thực tế Việt Nam.
. Xin cảm ơn ông.
TỐ NHƯ
Đồng Nai: Chùm ca bệnh đầu tiên trong khu công nghiệp. Chiều 3-8, ông Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh vừa xuất hiện chùm ca bệnh đầu tiên trong khu công nghiệp. Đó là bốn công nhân, nhân viên văn phòng của một công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa II được phát hiện nhiễm cúm A/H1N1 vào ngày 1-8 khi một nhân viên bảo trì máy móc tại TP.HCM xuống công ty này làm việc. Hiện khoảng 2.000 nhân viên trong công ty này được hướng dẫn đeo khẩu trang, theo dõi sức khỏe.
TP.HCM: Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại cao ốc Metropolitan (đường Nguyễn Du, quận 1). Đại diện Metropolitan cho biết bệnh nhân là nhân viên của Công ty Toyota Việt Nam bị nhiễm cúm vào cuối tuần trước. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly, sức khỏe ổn định. Trước khi có ca mắc bệnh này, toàn bộ cao ốc đã được cho xịt thuốc khử khuẩn. Trưa ngày 3-8, Trung tâm Y tế dự phòng quận 1 đã đến tòa nhà để điều tra dịch tễ. Đây là cao ốc thứ ba tại TP.HCM có người nhiễm cúm A/H1N1.
Tây Ninh: Thêm 10 ca dương tính. Chiều 3-8, bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cho biết trong ngày tỉnh có thêm 10 trường hợp dương tính với cúm A/HN1. Trong đó, chín ca dương tính là hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài được cách ly vào ngày 2-8. Ca còn lại là người thân của một học sinh Trường Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TP.HCM) về nhà từ trước đó và mắc bệnh. Cùng ngày, thêm hai hành khách (một người Ý, một Việt Nam) nhập cảnh qua Mộc Bài bị cách ly vì sốt cao.
Bình Phước: Năm ca bệnh xuất viện. Chiều 3-8, bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước, cho biết trong ngày đã cho xuất viện năm trường hợp dương tính trước đó. Bình Phước còn 21 trường hợp đang điều trị cách ly.
Gia Lai: Bốn ca dương tính. Tỉnh này có thêm bốn trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Bác sĩ Phùng Xuân Quýnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, lo ngại ba ca dương tính đều ngụ phường Ia Kring (TP Pleiku) sẽ lây lan ra cộng đồng. Đó là một học sinh Trường Đăng Khoa (quận Phú Nhuận, TP.HCM), một sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, TP.HCM và một chủ tiệm Internet. Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Gia Lai, hơn 100 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc với các trường hợp dương tính đã được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ xét nghiệm.
D.TÍNH - N.ĐỨC