Họ chất đống hàng loạt hộp đựng gas bên trong các phân xưởng nhà máy để yêu cầu 2 khách hàng trên phải trả 30.000 euro/người cho những người đang đối mặt với nạn thất nghiệp vì cho rằng hai khách hàng này đã được chính phủ trợ giúp trong thời kỳ khủng hoảng.
Đầu năm nay, Pháp đã chứng kiến một làn sóng bắt quản lý các nhà máy làm con tin, một số vụ kéo dài vài ngày, nhằm đòi nhiều tiền sa thải hơn. Hầu hết các vụ việc đều chấm dứt mà không có bạo lực nổ ra.
Tuy vậy, nhà chức trách vẫn xem xét đe dọa này một cách nghiêm túc, vì sợ rằng sự kiện này đánh dấu sự gia tăng đáng kể về những căng thẳng lao động đã hiện diện trong vài tháng qua.
Hiện, cả Renault và Peugeot đều tuyên bố, họ không có trách nhiệm phải trả thêm bồi thường.
(Theo VNN/FT)