Công nghệ sản xuất súng ám sát "Made in Hải Phòng"

Khi người dân ở thành phố Cảng còn chưa hết xôn xao sau vụ một đối tượng giang hồ ở địa phương này trèo tường vào nhà một người dân, dùng súng ám sát dạng bút bắn chết nạn nhân ngay trên lan can nhà, thì lại tiếp tục xảy ra một vụ việc liên quan đến súng ám sát cũng ở Hải Phòng. Từ việc phát hiện một đối tượng vi phạm giao thông đường bộ, công an đã bóc dỡ được một đường dây sản xuất súng ám sát, với một quy trình hoàn toàn khép kín trong nội thành đất Cảng.

"Lái súng" Võ Tiến Đạt. Chặn đối tượng không đội nón bảo hiểm, phát hiện "kho súng" Rạng sáng ngày 13/3/2010, tổ công tác Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp Công an Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (quận Lê Chân), đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy Yamaha hiệu Gravita BKS 16P9 2992 không đội mũ bảo hiểm. Phát hiện thấy có công an, đối tượng này có một biểu hiện rất lạ là... quăng xe bỏ chạy. Nhận định đối tượng này phải có điều bất thường nên mới có hành vi khác người như vậy, tổ công tác kiên quyết truy bắt. Chỉ mới chạy được quãng đường vài trăm mét, đối tượng đã bị các chiến sỹ công an bắt gọn. Khám xét nhanh đối tượng, công an bất ngờ phát hiện trong người thanh niên này có giấu đến cả... kho súng: 6 khẩu súng ám sát (dạng hình bút) trong đó 2 khẩu đạn đã lên nòng, 3 viên đạn. Ngoài ra, đối tượng còn tàng trữ trong người 5 gói nilon, gồm 2 gói chứa 7 viên ma túy tổng hợp và 3 gói ma túy đá. Công an cũng phát hiện trong túi của người này có 2 ĐTDĐ và số tiền 2,9 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận họ tên là Võ Tiến Đạt, sinh 1986 ĐKNKTT 32/33 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, hiện ở số 4/11 đường Đông Khê, phường Đông Khê, Ngô Quyền, HP. Vụ việc ngay lập tức được báo cáo lên Ban chỉ huy công an quận. Nhận định Đạt là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây cung cấp "hàng nóng" cho giới tội phạm, cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án 310S để đấu tranh mở rộng. Các "công xưởng " bắt tay liên kết sản xuất súng Tại cơ quan điều tra, sau một thời gian đấu tranh, Đạt khai nhận: Từ tháng 10/2009, qua giới thiệu của một người tên Trường là thợ của xưởng cơ khí Trường Thuộc, Đạt đã bốn lần đến nhà ông Minh ở Đình Đông để thuê gia công 10 vỏ súng bút với giá 250 ngàn đồng/ chiếc. Triệu tập đối tượng Đặng Hữu Minh, sinh 1945, ở 8/31/74 Đình Đông (là thợ tiện bậc 7/7 của Sở Điện lực HP hiện đã nghỉ hưu), ông Minh xác nhận trong khoảng thời gian này đã tiện 10 chiếc vỏ có hình chiếc bút do Đạt mang mẫu đến đặt. Khám xét nơi ở của ông thợ tiện này, công an thu giữ một vỏ súng bút chưa hoàn thiện và 1 số thanh inox đường kính cỡ 12mm, là phôi tiện ra vỏ súng bút còn thừa. Tiếp tục xác minh, triệu tập đối tượng tên Trường, công an xác định: Trường chính là Nguyễn Văn Thuộc (sinh 1974, ngụ tổ 5, đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương), là chủ xưởng cơ khí Trường Thuộc (số 435, đường Tôn Đức Thắng). Theo lời khai của Thuộc, từ năm 2008, một khách hàng đến xưởng của Thuộc đưa ra bản vẽ có hình dạng chiếc bút và thuê Thuộc làm (không bao gồm phần chốt, lò xo). Trong "phi vụ" này, Thuộc gia công phần thân súng. Với phần phay tạo rãnh trên thân súng, Thuộc giao Đạt mang đến nhờ Nguyễn Văn Tuân (sinh 1951, ở 84/51 Dư Hàng) là thợ cơ khí có xưởng ở khu tập thể Môi trường (thuộc địa bàn phường Lam Sơn, Lê Chân) làm. Tiếp tục triệu tập Nguyễn Văn Tuân, Tuân khai nhận đã 2 lần nhận làm phay tạo rãnh ở chi tiết phần thân súng (với 10 chi tiết) cho Đạt. Trở thành "giao liên" của Thuộc, nhận thấy súng dạng bút đang là thứ "hàng nóng" được giới giang hồ ưa chuộng nên Đạt nảy ra ý nghĩ: mình đã nắm được các đầu mối gia công, sao không tự đi "đặt hàng" để bán kiếm lời? Thực hiện kế hoạch này, Đạt mua một khẩu súng của Thuộc với giá 300 ngàn để về làm mẫu, sau đó thuê người khác tạo rãnh chi tiết ở phần thân, rồi đi mua lò xo, chốt lắp vào để tạo thành những khẩu súng bút hoàn thiện với mục đích khi nào có người cần mua thì sẽ bán. Đạt khai nhận, trước khi bị bắt giữ đã bán 4 khẩu súng bút (4 triệu/1 khẩu) cho Nguyễn Ánh Dương, sinh năm 1977, ở số 114/104, đại lộ Tôn Đức Thắng (quận Lê Chân). Tìm đến nơi ở của Dương, các trinh sát nhận thấy Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, cơ quan điều tra thu được 5 hộp đạn và 1 thân súng ám sát dạng bút chưa hoàn thiện. Hiện cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã với đối tượng này. "Độ" súng bút thành súng bắn đạn hoa cải Súng ám sát dạng bút là loại vũ khí siêu nhỏ, có tầm sát thương lớn, gây chết người ở cự ly gần, thường được trang bị cho các đơn vị tình báo, mật vụ. Súng bút được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 2/2008, khi Công an quận Lê Chân bắt giữ trùm thuốc lắc Dũng "tình" (Dư Kim Dũng, SN 1968, ngụ quận Hải An) và phát hiện Dũng giấu trong người hai khẩu súng loại này. Theo thống kê, trong năm 2009 và 4 tháng đầu năm 2010, riêng trên địa bàn quận Lê Chân xảy ra 13 vụ trọng án liên quan đến loại hung khí là vũ khí "nóng", trong đó 2/3 vụ án đối tượng sử dụng súng ám sát để gây án. Đây không phải là lần đầu công an Hải Phòng phát hiện tội phạm chế tạo "hàng nóng" tại Hải Phòng. Tháng 11/2009, công an đã từng bắt giữ đối tượng Trần Thái Đức (Đức "tuýp") khi đối tượng này đang sản xuất "dở" một khẩu súng ám sát dạng bút. Từ chuyên án 310S và một số chuyên án trước đây có liên quan đến loại hung khí này, công an đã nghiên cứu, phát hiện thủ đoạn của các đối tượng chế tạo súng bút gồm 3 bước như sau: Thứ nhất, đối tượng tìm những thợ tiện có tay nghề bậc cao để thuê tiện vỏ súng bút gồm 3 chi tiết theo mẫu đối tượng đưa đến; thân súng thường được làm bằng các chất liệu sắt, đồng hoặc inox. Thứ hai, "lái súng" đem thân súng đến thợ phay để thuê xẻ tạo rãnh. Thứ ba, đối tượng đi mua chốt, lò xo (có thể dùng các loại chốt, lò xo dân dụng bày bán đầy trong các chợ) rồi lắp thành khẩu súng bút hoàn thiện. Loại súng này dùng đạn của các loại súng hơi, vốn được bày bán trong các cửa hàng súng hơi với giá 3 ngàn đồng/viên. Theo công an quận Lê Chân, các khẩu súng Đạt mang theo người có cấu tạo đơn giản, dễ sản xuất, súng có thể bắn đạn chì hoặc đạn ghém 6 ly, dựa trên sức đẩy của lò xo hoặc quả nổ nhỏ. Nếu bắn ở cự ly dưới 5 m, khả năng sát thương của súng này không thua gì súng quân dụng. Một cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Hải Phòng cho biết: thậm chí, một số nhóm tội phạm còn "chế" được cả súng bút, nghĩa là dạng súng bút nhưng có thể bắn loại đạn ghém (đạn hoa cải). Cuối tháng 3/2009, nhóm thanh niên gồm 3 đối tượng do Quản Văn Nam cầm đầu đã từng "độ" một khẩu súng dạng bút có xuất xứ nước ngoài thành súng bắn đạn hoa cải, sau đó lên Lạng Sơn thực hiện "hợp đồng" bắn cảnh cáo gây thương tích ông Tô Đức Thuận, 47 tuổi, Phó Giám đốc một Công ty Lương thực ở Lạng Sơn. Tiếp đó, cuối tháng 5/2009, cũng công an quận Lê Chân đã bắt gọn nhóm côn đồ gồm 5 đối tượng do Nguyễn Quang Mạnh (Mạnh "nuôi") cầm đầu, thu 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 14 viên đạn... Các đối tượng khai nhận đa... tự chế súng bắn đạn hoa cải để đi gây án. Thiên An

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4089&lang=vn&zone=4&zoneparent=0