(Ảnh: Tân hoa xã)
(ĐCSVN) – Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bất ổn tại Honduras khi Tổng thống bị bắt giữ còn lực lượng quân đội đã hoàn toàn chiếm đóng thủ đô.
Hôm qua (28/6), Tổng thống Honduras Manuel Zelaya đã bị một số binh sĩ quân đội bắt giữ, giữa lúc tại nước này, đang xảy cuộc khủng hoảng hiến pháp do Tòa án tối cao Honduras bác bỏ đề xuất thay đổi hiến pháp của Tổng thống và yêu cầu ông phục chức cho Tướng Romeo Vaske sau khi cách chức. Theo Thư ký riêng của Tổng thống, ông Zelaya đã bị bắt giữ tại nhà riêng và bị đưa đến một địa điểm chưa xác định. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Honduras lại phát biểu trên một đài truyền hình thân chính phủ rằng Tổng thống Zelaya đã bị đưa đến một căn cứ không quân.
Cùng ngày, quân đội Honduras đã khống chế hoàn toàn thủ đô Tegucigalpa, đồng thời cắt đứt mọi ngả đường giao thông từ thủ đô ra bên ngoài. Lực lượng quân đội Honduras cũng điều xe quân sự và máy bay lên thẳng giám sát các ngả đường và bầu trời thủ đô Tegucigalpa. Quân đội cũng chiếm giữ các địa điểm trọng yếu như Phủ tổng thống, Tòa nhà quốc hội, Viện Kiểm sát tối cao.... Những người ủng hộ Tổng thống Zelaya tụ tập trước Phủ Tổng thống phản đối quân đội, tuy nhiên chưa có bạo lực xảy ra.
Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon, trong bài phát biểu với giới báo chí ngày 28/6, đã bày tỏ thái độ đặc biệt lo ngại về các sự kiện xảy ra gần đây tại Honduras, đồng thời kêu gọi tất cả người dân nơi đây cùng tăng cường cố gắng để giải quyết một cách hòa bình mọi điểm khác biệt. Cũng theo nguồn tin này, Tổng thư ký Liên hợp quốc “bày tỏ thiện chí ủng hộ bền bỉ cho các thể chế dân chủ của quốc gia này và lên án việc bắt giữ Tổng thống”.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Miguel d’Escoto Brockmann cũng lên tiếng “kết án một cách mạnh mẽ và xâu chuỗi” cuộc chính biến tại Honduras, đồng thời nói rằng tình trạng bạo lực tại quốc gia này là hoàn toàn đáng bị chỉ trích.
Trong phiên họp bất thường diễn ra vào ngày 28/6, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) cũng bày tỏ quan điểm quay ngược lại với cuộc chính biến tại lãnh thổ này; đồng thời kêu gọi trao trả tự do cho ông Zelaya ngay lập tức. Tổng thư ký OAS, José Miguel Insulza, đã đánh giá sự kiện này là một trở ngại hoàn toàn nghiêm túc đối với tiến trình dân chủ của lãnh thổ.
Nhóm Rio, bao gồm phần lớn các quốc gia thuộc khu vực châu Mỹ Latinh và vùng Caribe, cũng có thái độ tương tự đối với tình trạng bất ổn của chính phủ quân sự và yêu cầu trao trả tự do cho ông Zelaya.
Tổ chức Sự lựa chọn Bôliva cho châu Mỹ (ALBA) cũng lên án vụ chính biến và kêu gọi tổ chức hội nghị bất thường tại Nicaragua để thảo luận về tình hình chính trị tại Honduras.
Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức cuộc họp tại thành phố Corfu (Hy Lạp) nhằm chỉ trích các binh lính quân đội Honduras phát động binh biến bắt giữ Tổng thống nước này là Zelaya. Bản tuyên bố của các Ngoại trưởng EU nêu rõ: “Việc quân đội Honduras bắt giữ Tổng thống Zelaya là hành động vi phạm Hiến pháp Honduras và không thể chấp nhận được. Liên minh châu Âu kêu gọi quân đội Honduras nhanh chóng thả Tổng thống Zelaya và đưa đất nước Honduras trở lại trạng thái bình thường”.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu nêu rõ thái độ phản đối hành động bắt giữ Tổng thống Zelaya. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tổ chức cuộc họp báo chỉ ra rằng hành động chống lại ông Zelaya “mang tính chất bạo lực và phải được lên án bởi tất cả mọi người”.
Bresil, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Equateur, Chile, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Mexico, Argentina, Colombia, Cuba và Panama cũng bày tỏ thái độ lên án và quan tâm đặc biệt tới tình hình bất ổn tại Honduras.