Vào thời khắc giao thừa (nửa đêm ngày 13-2), những màn bắn pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng bầu trời nhiều thành phố ở một số nước và vùng lãnh thổ châu Á.
Tại Trung Quốc, người dân đón Tết trong điều kiện thời tiết giá rét và mưa lớn, đe dọa gây ra cảnh hỗn loạn khi hàng triệu gia đình ở khắp nước đi lại trong dịp này. Dù vậy, thời tiết xấu vẫn không thể ngăn cản nhiều người kéo đến các ngôi chùa để cầu chúc một năm mới an lành. Ngoài ra, Tân Hoa Xã ghi nhận rằng một bộ phận thanh thiếu niên Trung Quốc đã chọn cách đón Tết tại gia bằng cách lên mạng mua sắm, gửi thiệp chúc Tết cho người thân, bạn bè, thậm chí là thưởng thức những màn bắn pháo hoa trên mạng.
Biểu diễn múa lân đón Tết trên đường phố ở Manila, Philippines, hôm 14-2. Ảnh: AP
Tại Hồng Kông, nhiều sự kiện chào đón Tết, như trình diễn múa lân, biểu diễn âm nhạc..., vẫn diễn ra bất chấp thời tiết u ám và nhiều sương mù. Hàng ngàn người dân Đài Loan đã đi chùa vào dịp năm mới trong lúc nhiều người tập trung trước các cửa hàng bách hóa để rút thăm may mắn đầu năm, với nhiều giải thưởng phong phú, từ xe hơi, kim cương cho đến ghế mát-xa.
Tại Hàn Quốc, theo hãng tin AFP, hàng triệu người đã kéo nhau về quê nhà để đón Tết cùng bà con thân thuộc. Ở nước láng giềng CHDCND Triều Tiên, người dân dù đón Tết vẫn không quên đặt vòng hoa trước tượng đài của người sáng lập nước Kim Il Sung.
Thành phố Sydney (Úc) được xem là nơi diễn ra lễ hội đón Tết lớn nhất bên ngoài châu Á. Tại đây, 6 cặp tình nhân đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải đã có màn đón năm mới và ngày Valentine thật độc đáo bằng cách leo lên đỉnh cầu Harbour (cao 134 m) và hô vang lời chúc Tết. Ngoài ra, những màn trình diễn múa lân ngoạn mục ở thành phố này đã thu hút hàng ngàn người chứng kiến. Theo đài ABC News (Úc), khoảng 60 sự kiện sẽ được tổ chức trong lễ hội kéo dài 17 ngày nói trên.
Theo thông lệ, cứ vào mỗi dịp Xuân về, các nhà lãnh đạo đều phát đi thông điệp chúc Tết của mình. Tại Malaysia, nơi quan hệ giữa cộng đồng người Hồi giáo và người Hoa không được nồng ấm cho lắm, Thủ tướng Najib Hazak đã kêu gọi mọi người dân cùng nhau đón Tết cổ truyền. Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thúc giục người dân sinh thêm nhiều con cái bất chấp những định kiến về năm con hổ. Trẻ em sinh năm hổ được cho là sẽ tự lập và khỏe mạnh. Tuy nhiên năm dần cũng bị xem là không tốt để tổ chức đám cưới
Nhân dịp này, một số nhà lãnh đạo phương Tây cũng gửi lời chúc Tết đến cộng đồng người châu Á. Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống (TT) Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã gửi lời chúc về một năm mới an khang thịnh vượng đến những người đang đón Tết Nguyên đán ở Mỹ cũng như trên khắp thế giới. TT Obama tin rằng người Mỹ gốc Á sẽ tiếp tục truyền thống phong phú của tổ tiên.
Tương tự, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã gửi lời chúc Tết đến cộng đồng người châu Á đang ăn Tết ở nước này. Trong khi đó, ngoài việc gửi lời chúc Tết, Giáo hoàng Benedict XVI còn đánh giá cao ý nghĩa của Tết Nguyên đán, xem đây là một dịp tốt để mọi người “siết chặt các mối quan hệ trong gia đình và giữa các thế hệ”.