Cộng đồng châu Á đón tết năm cọp

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 29 tháng trước 34 lượt xem 1 tin đăng lại

Cong dong chau A don tet nam cop

Singapore mở chiến dịch đến 75.000 gia đình quyên góp gạo giúp người nghèo ăn tết. Thực phẩm tết của đại lục bị tẩy chay.

Tại Malaysia, từ đầu tháng 2, hãng hàng không Firefly đã tăng thêm nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết, đặc biệt vào thời gian cao điểm cận tết và sau tết.

Hãng hàng không quốc gia Philippines Airlines của Philippines đã quyết định tăng chuyến bay đến các nước và vùng lãnh thổ ở châu Á (Trung Quốc, Malaysia, Hong Kong, Đài Loan…) trong những ngày tết.

Tại Singapore, năm nay đặc biệt có rất nhiều du khách Trung Đông đổ về đảo quốc này mừng năm mới con cọp. Lễ hội mừng năm mới ở Singapore kéo dài tới sáu tuần (từ ngày 20-1 đến 7-3). 800 thanh niên tình nguyện tỏa ra đi tới 75.000 gia đình để quyên góp 36.000 kg gạo giúp đỡ người nghèo ăn tết.

Tại Hàn Quốc, ngày 6-2, chính quyền TP Seoul đã tổ chức lễ hội mừng năm mới âm lịch cho người nước ngoài tại Hàn Quốc. Người tham dự mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc (hanbok) tham gia nấu ăn, chơi trò chơi.

Nhân tết con cọp, diễn viên Thành Long tham gia phong trào bảo vệ cọp do Hiệp hội Bảo vệ môi trường WildAid tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 5-2. Ảnh: REUTERS

Cộng đồng người Hoa tổ chức biểu diễn võ thuật và múa lân chào đón năm mới âm lịch tại Houston (Mỹ). Ảnh: NGỌC LINH

Sắm đồ trang trí nhà cửa đón tết tại TP Đài Bắc (lãnh thổ Đài Loan). Ảnh: REUTERS

Võ sĩ Sumo ném đậu nành vào đám đông tại một ngôi chùa ở TP Narita (Nhật) trong nghi thức cầu may mắn trong năm mới vào ngày 3-2. Ảnh: AP

Chuẩn bị xe cọp chơi tết con cọp tại TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Tại Thái Lan, từ ngày 12 đến 16-2 (30 tháng Chạp đến mùng bốn), Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan và Bộ Du lịch Thái Lan sẽ cùng các trung tâm mua sắm tổ chức mừng năm mới với các hoạt động giải trí và quyên tiền từ thiện.

TP Đại Hùng tại lãnh thổ Đài Loan đã dựng ba khu lều dành cho người vô gia cư trú ngụ trong những ngày cuối năm con trâu đầu năm con cọp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cần tiền mới lì xì, trong những ngày này, một thanh niên đã mở dịch vụ độc đáo là rửa tiền (đúng theo nghĩa đen). Anh này ngâm tiền cũ trong hóa chất, sau đó rửa sạch và treo khô. Ban đầu ai cũng cho là dịch vụ rỗi hơi nhưng bây giờ ngày nào anh cũng có khách mới.

Tại Mỹ, cộng đồng người Việt ở TP Seattle (bang Washington) đã tổ chức lễ hội mang tên “Tet” trong hai ngày 6 và 7-2 (23 và 24 tháng Chạp) với chủ đề Sự tráng lệ của vùng miền Việt Nam. Mọi người được thưởng thức màn múa lân, ca nhạc, múa truyền thống và cùng thi thố nấu ăn. Trẻ em vui chơi thỏa thích với các trò chơi dân gian.

Đêm giao thừa, tại các khu phố Tàu, phố Philippines, phố Nhật ở Seattle sẽ có biểu diễn múa lân, múa rồng, múa kiếm…

Thực phẩm tết của đại lục bị tẩy chay

Tại Malaysia, đối với người gốc Hoa, các món ăn ngày tết như lạp xưởng, vịt quay, xá xíu hay mứt quả chà là đỏ là thực phẩm cần phải có trong nhà. Tuy nhiên, tết năm nay có khác là hầu hết thực phẩm tết không còn nhập khẩu từ đại lục Trung Quốc như mọi năm mà đến từ đặc khu Hong Kong.

Ông Tan Hock Joo (65 tuổi) có thâm niên 50 năm bán hàng ở chợ cho biết thực phẩm nhập khẩu từ Hong Kong do các công ty có thương hiệu hàng trăm năm cung cấp nên chất lượng tốt hơn. Chủ sạp Cheh Yoong Kong (44 tuổi) xác nhận buôn bán năm nay có phần chậm do kinh tế khó khăn và nhiều khách hàng thà bỏ thêm tiền để mua thực phẩm an toàn chứ không muốn ăn đồ ăn mất vệ sinh.

M.NHỰT (Theo New Straits Times)

HỒNG CẨM (Theo Nation, Asian Week, Asia One)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang