Cộng đồng Việt ở Vương quốc Bỉ: Đoàn kết lại để mạnh mẽ hơn

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 23 tháng trước 134 lượt xem

Cong dong Viet o Vuong quoc Bi: Doan ket lai de manh me hon

Một nhà hàng do người Việt làm chủ tại thủ đô Brusells

Cộng đồng Việt ở Vương quốc Bỉ hiện nay vào khoảng trên dưới 12.000 người. Trong đó, người Việt thế hệ thứ hai, ba chiếm đa số và một số ít còn lại thuộc thế hệ thứ tư. Đa phần họ là các nhóm du học sinh, hoặc người sang Bỉ theo diện đoàn tụ gia đình. Số còn lại là người Việt ở các nước Pháp, Lào chuyển sang định cư ở đây từ nhiều thập niên trước. Phần lớn người Việt tại Bỉ sống tập trung ở thủ đô Brussels và các tỉnh, thành lớn khác như Lìege, Mont. Thống kê cho thấy có khoảng 60% người Việt là trí thức có trình độ học vấn, hiện làm bác sĩ, kỹ sư hoặc làm trong các ngành công nghệ thông tin, giảng dạy ở các trường đại học, nhân viên trong các cơ quan chính quyền của Bỉ và kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Một trong những yếu tố đưa vị thế cộng đồng người Việt ở Bỉ trở nên quan trọng là việc sớm hình thành một hệ thống các tổ chức, hội đoàn với đông đảo thành viên tham gia như Hội người Việt Nam tại Bỉ, Hiệp hội Hoa sen, Hội Tráng sĩ đạo, Thủy pháp, Tấm lòng vàng... Theo định kỳ hàng tháng hay hàng tuần, những tổ chức này đều có những buổi gặp gỡ giữa các thành viên để truyền đạt, nắm bắt thông tin cập nhật về tình hình đất nước và tổ chức những hoạt động văn hóa, hỗ trợ tinh thần, tài chính (nếu có, tùy theo tình hình thực tế) hướng về Tổ quốc.

Không ít bà con kiều bào đã và đang trở thành chiếc cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Bỉ. Như đã nói, người Việt thành công ở nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ẩm thực. Hầu hết các quán ăn Việt đều được người dân nước sở tại biết đến như là một nền ẩm thực vừa độc đáo, vừa tinh tế. Thủ đô Brussels là nơi có nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, siêu thị của người Việt nhất. Có thể kể như nhà hàng Little Asia tại phố Sainte Catherine của nữ chủ nhân Trương Thị Quyền (sinh năm 1971, quê Bình Định). Chị cũng đã từng được mời làm chuyên gia giới thiệu về ẩm thực Việt Nam trên một số kênh truyền hình Bỉ và viết sách về các món ăn truyền thống Việt Nam (như cuốn “Koken met Quyền” - Nấu ăn với Quyền, Nhà xuất bản BMP, tháng 10-2009). Ngoài ra còn có các quán ăn, nhà hàng nổi tiếng khác cũng do người Việt làm chủ như Hà Nội, Đa Kao, Thanh Bình... Bên cạnh đó, vào tháng 2-2010, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (viết tắt BEVILUX) cũng đã được thành lập với hy vọng là nơi kết nối các doanh nhân người Việt ở Bỉ, Luxembourg và các quốc gia châu Âu khác, nhằm chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra các khu vực xung quanh. Nói như lời ông Phan Ngọc Lân - Chủ tịch Hội, đồng thời là Giám đốc công ty Incomfish Europe: “Việc thành lập Hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và lớn, trong và ngoài nước cùng nhau gặp gỡ, trao đổi. Bởi trải qua thời gian dài sống và làm việc trên xứ người, chúng tôi luôn thấm thía những khó khăn của thương trường và hiểu được rằng đã đến lúc, các doanh nhân Việt chúng ta phải đoàn kết lại với nhau mới thực sự mạnh được”

...Mặc dù sống nơi đất khách nhưng cho tới nay, bất cứ gia đình người Việt nào ở Bỉ cũng cố gìn giữ những giá trị truyền thống như khi còn ở quê nhà. Vào những ngày mùng một, ngày rằm, lễ tết quan trọng, bà con vẫn nhớ thắp hương tưởng nhớ tổ tiên cội nguồn. Đặc biệt nhà nào cũng có treo ảnh hoặc đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi theo họ, Bác Hồ luôn là hình tượng cao cả và là tấm gương sáng về cốt cách, ý chí, và tinh thần dân tộc. Giáo sư Dư Thanh Khiêm (Hiệu trưởng Viện Giáo dục Woluwe-Saint-Pierre Brusells), người sống ở Vương quốc Bỉ hơn 40 năm qua, luôn cho rằng mấy từ “Việt Nam - Hồ Chí Minh” bao giờ cũng nằm sâu nơi trái tim ông. Trong giảng dạy và đời sống sinh hoạt hàng ngày, Giáo sư thường bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách, đức độ và luôn truyền đạt những điều này tới học trò của mình. Ông thường nói: “Bác Hồ là vị Cha già của dân tộc, người đã có công giải phóng đất nước, đồng bào thoát khỏi ách nô lệ. Sinh thời, một trong những quan tâm của Người là sự nghiệp trồng người. Người đã nói rằng: Trồng cây chỉ cần mười năm nhưng trồng người thì cần cả trăm năm, bởi lẽ giáo dục có vai trò quan trọng đối với tương lai của đất nước. Lịch sử 4000 năm của Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm. Và nếu thế hệ trẻ không hiểu biết về lịch sử nước nhà thì không thể yêu nước. Do vậy, công tác giáo dục ở đâu và bất cứ khi nào là điều vô cùng quan trọng”.

Như Quỳnh

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Tên người
Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang