Công diễn hai bản nhạc mới phát hiện của Mozart

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 36 tháng trước 53 lượt xem

Cong dien hai ban nhac moi phat hien cua Mozart

(TuanVietNam) - Hai bản thảo âm nhạc bí mật được coi là của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart vừa được trình diễn tại quê hương ông. Quỹ Mozarteum tuyên bố đã giữ chúng bí mật trong hơn 100 năm qua.

Phát hiện hai tác phẩm mới của Mozart

Sau hơn hai thế kỉ nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart ra đi, hôm qua, hai tác phẩm chưa được công bố trước đây của ông mới được một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc trình tấu tại thành phố Salzburg quê hương ông.

Các quan chức bảo quản tác phẩm này đã giữ hai tác phẩm trong vòng bí mật sau khi họ chính thức công bố việc tìm ra hai tác phẩm này vào tuần trước. Họ cho biết rằng hai tác phẩm này đã được Mozart sáng tác từ khi ông còn nhỏ dưới dạng bản thảo và chúng đã được Quỹ International Mozarteum Foundation lưu giữ trong hơn 100 năm qua.

Trưởng ban nghiên cứu của Quỹ Mozarteum, ông Ulrich Leisinger, phát biểu với hãng tin AP rằng: “Hai tác phẩm âm nhạc quan trọng được viết cho đàn piano này đã được Mozart sáng tác từ năm ông 10 tuổi”.

Một trong hai bản nhạc mới được phát hiện của Mozart. Nguồn: saidaonline.com

Một tác phẩm là phần đầu của bản concerto cung G, molto allegro và một là phần dạo đầu cung G.

Quỹ Mozarteum được thành lập vào năm 1880, chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Mozart, cách gìn giữ di sản, những phương pháp mới để khám phá các tác phẩm cũng như con người Mozart.

Hai tác phẩm này là một phần trong những khám phá lớn của Quỹ Mozarteum trong những tư liệu liên quan đến nhà soạn nhạc thiên tài người Áo, W. A. Mozart. Các tư liệu này bao gồm những thư từ, tài liệu và hơn 100 bản thảo âm nhạc trong đó có một số bản nhạc viết tay và một số khác do những người sống cùng thời với ông chép lại.

Việc tìm thấy các tác phẩm của Mozart sau khi ông ra đi là chuyện hiếm nhưng đây không phải là lần đầu tiên diễn ra sự việc như vậy.

Vào tháng 9 năm ngoái (2008), ông Leisinger cũng đã công bố rằng thư viện Pháp đã tìm thấy một tác phẩm viết tay của nhà soạn nhạc mà trước đây chưa hề được công bố.

Ông Leisinger cũng cho biết: “Trong vòng hơn 50 năm qua đã có 10 phát hiện khác như thế liên quan đến tác phẩm của nhà soạn nhạc Mozart.”

W. A. Mozart, nhà soạn nhạc thiên tài người Áo

(1756-1791).nguồn: vi.wikipedia.org

Liệu hai tác phẩm này có phải của Mozart?

Các nhà nghiên cứu vẫn rất quan tâm đến những thông tin liên quan đến việc tìm ra hai tác phẩm mới đây của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo này.

Ông L. Michael Griffel, trưởng khoa lịch sử âm nhạc của Học Viện âm nhạc Juilliard nổi tiếng, New York, Mỹ vẫn còn coi sự việc lần này là “rất thú vị” và “làm cho những người yêu nhạc hết sức mong chờ".

“Phát hiện ra một tác phẩm mới của Mozart luôn luôn gây cho người ta cảm giác ấn tượng bởi đó là những miếng ghép thêm vào bức tranh tổng thể về con người và sự nghiệp của Mozart, chứng minh ông là một nhà soạn nhạc thiên tài.

Việc thẩm định xem hai tác phẩm này có phải do nhà soạn nhạc thiên tài người Áo sáng tác ra hay không quả là một công việc khó khăn!”

Charles McGuire, Phó Giáo sư chuyên ngành âm nhạc học của Nhạc viện Oberlin phát biểu: “Việc thẩm định xem hai tác phẩm âm nhạc này có đích thực là của Mozart hay không còn phụ thuộc vào việc nghiên cứu chữ viết tay, các phân tích về phong cách âm nhạc của nhạc sĩ cũng như còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa”.

Có khi việc thẩm định diễn ra rất vất vả nhưng lại chứng minh kết quả là hai tác phẩm này không phải là do Mozart sáng tác.

Khi được hỏi về ý kiến của mình như thế nào về lời tuyên bố của Quỹ Mozarteum, ông McGuire cho rằng: “Việc phát hiện ra các tác phẩm âm nhạc như thế này quả là như một cơn chấn động đến nền âm nhạc cổ điển.”

Mozart sinh năm 1756 và ra đi vào năm 1791, là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng, và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu.

Năm 3 tuổi Morazt đã nghe hiểu được âm nhạc, 4 tuổi đánh được đàn dương cầm cổ và organ.

Cậu bắt đầu soạn nhạc cho đàn phím từ lúc 5 tuổi, viết những bản nhạc hòa tấu khi cậu lên 6. Những bản sônat cho đàn vĩ cầm được xuất bản khi cậu lên 8. Thật ra có thể nói rằng Mozart đã khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trước thời gian cậu lên 5 tuổi và theo đuổi cho đến ngày qua đời.

Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các lĩnh vực nhạc piano, nhạc phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.

Đinh Hiền (Tổng hợp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang