Hai sáng tác vừa được tiết lộ của nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo
Quỹ International Mozarteum là cơ quan đã bảo quản 2 bản nhạc này của Mozart và giữ nó ẩn danh đến ngày hôm nay. Nhiều nhà phân tích dự đoán khả năng các tác phẩm trên được viết khi Mozart mới 7 hoặc 8 tuổi.
Có một thông tin khá hấp dẫn đã được tiết lộ trong một cuộc họp báo, Ulrich leisinger (nhà nghiên cứu về Mozart) cho biết cả 2 bản nhạc đều không phải do Mozart tự tay viết mà là ngài Leopold (cha ông) ghi lại khi cậu con trai thần đồng của mình say sưa chơi bản nhạc trên piano.
Ulrich cho rằng Mozart thường phải nhờ bố ghi lại những đoạn nhạc trên giấy và sau đó tự sửa theo ý riêng của mình vì cậu bé khi đó chưa biết ghi lại các nốt nhạc.
“Nhà soạn nhạc trẻ tuổi của chúng ta thể hiện khả năng của mình một cách tự do. Bản nhạc có những lỗi kỹ thuật và những đoạn nghe thật lủng củng mà chắc chắn một người lão luyện như Leopold Mozart không thể mắc phải” - Ulrich Leisinger chứng minh cho lý giải của mình.
Nghệ sĩ Florian Birsal bên chiếc dương cầm của Mozart
Trong lần đầu tiên công diễn, những người yêu mến Mozart sẽ có dịp thưởng thức 2 tác phẩm mới này dưới bàn tay của nghệ sĩ dương cầm Florian Birsak ngay trên chính cây đàn của Mozar và cũng ngay tại ngôi nhà (giờ đã là viện bảo tàng) mà ông đã sống trong nhiều năm khi còn trẻ.
Thiên tài âm nhạc người Áo Mozart
Thiên tài âm nhạc người Áo Mozart sinh năm 1756 tại thành phố Salzburg, lên 5 tuổi ông đã bắt đầu biết soạn nhạc và qua đời để lại cho thế giới hơn 600 tác phẩm giá trị khi mới 35 tuổi.
Thúy Hằng (theo Reuters)

