Công bố quyết định phong chức danh giáo sư, phó giáo sư

Sáng 20/11 tại nhà Thái Học (Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội), đã diễn ra trọng thể lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009. Đến dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cùng các nhà giáo, nhà khoa học. Trong đợt này, lực lượng CAND có 2 tân giáo sư và 18 tân phó giáo sư được vinh danh.

Tại lễ vinh danh các tân giáo sư và phó giáo sư, GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư kí Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cho biết: Năm 2009, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã xét công nhận 65 giáo sư và 641 phó giáo sư. Trong số 65 giáo sư, có 57 nhà giáo thuộc biên chế của các trường đại học (ĐH) và các học viện, 8 nhà giáo thuộc các viện nghiên cứu và các đơn vị khác; có 7 nhà giáo nữ. Trẻ tuổi nhất là giáo sư Võ Văn Hoàng, 45 tuổi, ngành Vật lý (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM); người cao tuổi nhất là giáo sư Lê Hồng Kế, 69 tuổi, ngành Kiến trúc (Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam). Trong số 641 phó giáo sư, có 572 người thuộc biên chế của các trường đại học, học viện; 69 người thuộc các viện nghiên cứu và đơn vị khác; có 133 nữ; có 3 phó giáo sư thuộc các dân tộc Chăm, Tày, Mường. Đáng chú ý, trong đợt xét năm nay, có 3 ứng viên là người Việt Nam ở nước ngoài, là nhà giáo Vũ Hà Văn, 39 tuổi, được bổ nhiệm chức danh giáo sư Toán học ở Đại học Rutgers, Mỹ; nhà giáo Thái Duy Bảo, 48 tuổi, đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Ngôn ngữ ở Đại học Nagoya, Nhật Bản, cũng đăng kí xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư của Việt Nam. Ngoài ra, nhà giáo, bác sĩ Trần Hải Anh, 39 tuổi, đã được bổ nhiệm phó giáo sư ngành Y học ở Đại học Toyama của Nhật Bản, đã đăng kí để được xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ở Học viện Quân y của Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận chức danh giáo sư cho các nhà giáo (Ảnh: TTXVN). Phát biểu chúc mừng các tân giáo sư và phó giáo sư, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu bật vai trò to lớn của các nhà giáo, nhà khoa học với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng đất nước. Họ là những tinh hoa trí tuệ, văn hóa Việt Nam. Người làm công tác giáo dục cần phải được đào tạo ở trình độ cao, đó là một nguyên lý. Người thầy giáo phải không ngừng phấn đấu vươn lên nắm vững tri thức mới và hoàn thiện bản thân mình. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thế kỉ XXI là thế kỉ của nền kinh tế tri thức, đội ngũ trí thức, nhân tài có vị trí cực kì quan trọng đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam... Bên cạnh việc phát huy khả năng đóng góp, cống hiến cho đất nước, các tân giáo sư còn có sứ mệnh cao cả là đào tạo nhân tài, đào tạo tiến sĩ cho đất nước; vì hiện nay, trong số 100 giáo viên mới có 1 người có học vị tiến sĩ. Từ năm 1980 trở lại đây, chúng ta mới có 1.365 giáo sư và từ năm 1975 đến năm 2009 có 7.062 phó giáo sư... Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các tân giáo sư, phó giáo sư sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. * Trong đợt công nhận chức danh giáo sư năm nay, lực lượng CAND vinh dự có thêm 2 tân giáo sư và 18 tân phó giáo sư. Hai tân giáo sư là Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an - những người luôn tâm huyết và có nhiều đóng góp với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. GS.TS Trần Đại Quang là người có lòng say mê nghiên cứu khoa học. Liên tục từ những năm 1980, khi còn là cán bộ lãnh đạo của một đơn vị nghiệp vụ an ninh, đồng chí đã tham gia giảng dạy và báo cáo thực tế ở các lớp đào tạo dài hạn, chuyên tu ĐH An ninh nhân dân (nay là Học viện ANND). Đồng chí còn thường xuyên được các Học viện, trường ĐH, CĐ trong và ngoài ngành mời giảng bài, báo cáo chuyên đề nghiệp vụ và tham gia nghiên cứu khoa học về pháp luật, nghiệp vụ an ninh... GS.TS Trần Đại Quang (thứ 4 từ phải sang), GS.TS Nguyễn Ngọc Anh (thứ hai từ phải sang) cùng các PGS.TS của lực lượng CAND. Vừa giảng dạy, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, GS.TS Trần Đại Quang đã chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Các đề tài khoa học đều gắn với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ ANQG và kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tiễn chỉ đạo, chỉ huy cũng như triển khai các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng An ninh từ Trung ương đến cơ sở... Hiện nay, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, GS.TS Trần Đại Quang vẫn tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng, đào tạo sau ĐH, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, nghiên cứu sinh. GSTS Trần Đại Quang tâm sự, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, ông luôn hết lòng vì công việc và xác định trách nhiệm của mình đối với công tác đào tạo nói riêng và công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trao đổi với PV Báo CAND trong lễ công nhận chức danh, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh cho hay, sau khi được công nhận chức danh PGS khoa học an ninh năm 2002, ông vẫn tiếp tục công việc của một thầy giáo. Ông đã viết giáo trình Pháp luật đại cương, giáo trình pháp luật về ma túy; đồng thời tham gia giảng dạy các hệ đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nâng cao, biên soạn giáo trình, tài liệu, chấm luận án tiến sĩ, luận văn cao học. GS.TS Nguyễn Ngọc Anh còn tham gia giảng dạy và biên soạn nhiều tài liệu giảng dạy cho nhiều lớp đào tạo chức danh lãnh đạo của lực lượng CAND. GS đã hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh thực hiện luận án tiến sĩ (trong đó hướng dẫn chính 7 nghiên cứu sinh) và 42 cao học viên. GS.TS Nguyễn Ngọc Anh đã công bố 138 bài báo và báo cáo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học trong nước. Ông còn là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm 4 đề tài cấp cơ sở, 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2009/11/122694.cand