Công bố nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Quảng Ninh

TPO – Chiều 13/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh họp báo công bố các hoạt động và chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2013) và 20 năm thành lập thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2013).

Công bố nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Quảng Ninh

TPO – Chiều 13/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh họp báo công bố các hoạt động và chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2013) và 20 năm thành lập thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2013).

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh là một hoạt động chính trị, văn hóa lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và trưởng thành đầy hào hùng của quê hương Đất mỏ qua các thời kỳ lịch sử, giúp thế hệ trẻ Quảng Ninh cũng như đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh thêm tự hào về mảnh đất giàu truyền thống của vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Chương trình Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 20h ngày 19/10 tại Quảng trường 30 tháng 10 (phường Hồng Hải, TP Hạ Long), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 20 năm thành lập TP Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh-Hội tụ và lan tỏa”, thời lượng 100 phút, bố cục 4 phần: Đại cảnh mở đầu; Diễu hành biểu dương lực lượng; Nghi lễ kỷ niệm; Chương tình nghệ thuật. Lễ kỷ niệm có sự tham gia của 500 diễn viên chuyên nghiệp, người mẫu, diễn viên không chuyên; 24 khối diễn (2.446 người) gồm lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của tỉnh. Từ ngày 3/10, các đơn vị tham gia diễu hành đã và đang tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đoàn Nghi lễ Bộ Quốc phòng.

Các thiết bị kỹ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ 30.000 người. Sân khấu có diện tích trên 1.000m2, được thiết kế và lắp dựng với ba cấp độ, gồm 9 không gia biểu diễn. Khán đài sẽ đáp ứng trên 12.000 chỗ ngồi, trong đó có 10.000 chỗ dành cho nhân dân. Tổng nhân sự tham gia chương trình lên tới gần 4.000 người. Việc lắp đặt khán đài, lễ đài, sân khấu và các thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng đã được triển khai thực hiện từ 5/10 và sẽ hoàn thiện trước ngày 15/10 để phục vụ Tổng tập.

Bên cạnh chương trình lễ kỷ niệm, còn diễn ra nhiều hoạt động quan trọng khác như: Liên hoan tiếng hát khu dân cư lần thứ II năm 2013; lễ gắn biển và khánh thành cụm công trình bảo tàng, thư viện tỉnh mới tại Khu Quảng trường 30/10; tổng kết các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về quê hương Quảng Ninh; Chương trình ca nhạc kỷ niệm 45 năm ca hát của nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ-một nghệ sỹ trưởng thành từ vùng Mỏ; Liên hoan phim lần thứ 18; Triển lãm Quảng Ninh 50 năm Hội tụ và lan tỏa và nhiều chương trình quan trọng khác.

Phong Cầm

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/650513/cong-bo-nhieu-hoat-dong-ky-niem-50-nam-thanh-lap-quang-ninh-tpov.html