>> Tra cứu điểm thi ĐH, CĐ năm 2010
Dự kiến điểm chuẩn vào các trường này tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái.
ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia TP HCM đã công bố điểm thi, điểm chuẩn dự kiến vào các ngành của trường. Theo đó, ngành Khoa học vật liệu, địa chất (khối A) 14 điểm; Vật lý, Hải dương học và Khí tượng thủy văn: 14,5 điểm; Toán - tin, Hải dương học và Khí tượng thủy văn (khối B): 15 điểm;
Khoa học môi trường (khối B): 15,5 điểm; Hóa học, Công nghệ môi trường (khối A), Sinh học: 16 điểm; Điện tử viễn thông, địa chất (khối B), Công nghệ sinh học (khối A): 17 điểm; Nhóm ngành CNTT, Khoa học Môi trường (khối B): 18 điểm; Công nghệ môi trường (khối B) 19 điểm; Công nghệ sinh học (khối B) 21 điểm.
Thủ khoa khối A là TS Nguyễn Mạnh Tiến (SBD: 03424) đạt 28,5 điểm (Toán 9,75; Lý 9,0; Hóa 9,5). Thủ khoa khối B là TS Phạm Thị Lộc Xuân (SBD: 12320) đạt 27,5 điểm (Sinh 9,0; Toán 9,0; Hóa 9,5).
ĐH Kinh tế Tài chính Marketing đã công bố điểm thi của 29.919 TS dự thi vào khối A, D1 của trường. Khối D1 có 12.339 TS dự thi, thủ khoa là TS Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh đạt 25,5 điểm. Khối D có 3.344 TS có tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên, từ 14 trở lên là 2.415 TS, từ 15 là 1.605 TS, từ 17 trở lên là 596 TS. Ở khối A có 17.579 TS dự thi, điểm cao nhất của khối A là 20,5 điểm, có đến 12 TS đạt được mức điểm này.
ĐHGTVT TPHCM có 14.448 TS dự thi, trong đó có 221 thí sinh thi nhờ. Thủ khoa của trường (đạt 28 điểm) là TS Hoàng Quốc Khánh.
Nếu tính theo điểm chuẩn của ngành thấp nhất năm ngoái là 13 điểm thì năm nay trường có 2.418 TS đạt được mức điểm này. Ở mức điểm 15 có 1.105 TS. Năm ngoái điểm chuẩn cao nhất theo ngành là 17 điểm thì năm nay có 398 TS đạt được mức điểm này.
Năm ngoái các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy, Tự động hóa công nghiệp, Cơ giới hóa xếp đỡ, Quy hoạch giao thông có điểm chuẩn là 14, năm nay tổng chỉ tiêu các ngành này là 620 thì có chưa tới 200 TS thi đạt mức điểm từ 14 trở lên.
ĐH Ngoại thương cơ sở tại TPHCM công bố điểm của 2. 335 TS dự thi vào trường. Có tới 3 thủ khoa cùng đạt 29 điểm là Hoàng Dương Hà Thanh, Lê Minh Tuấn và Lê Hồng Nam đều dự thi khối A.
Khối A của trường có 753 TS dự thi, điểm sàn vào trường khối A năm 2009 là 24 điểm, năm nay có 251 TS đạt được mức điểm này. Ở khối D1,6 có đến 948 TS có tổng điểm 3 môn từ 21 trở lên.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía Nam có 644 thí sinh dự thi. Thủ khoa là 3 thí sinh thi khối A cùng đạt 25 điểm. Đó là Huỳnh Minh Khánh (SBD:274), Nguyễn Văn Ninh (SBD: 895) và Trần Văn Trọng (SBD: 642). Có 259 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên. Chỉ tiêu của trường năm nay là 650 chỉ tiêu. Như vậy, trường sẽ dành rất nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2 và NV3.
ĐH Hoa Sen công bố điểm thi của 6.377 TS dự thi. Thủ khoa của Trường là TS Nguyễn Thị Quỳnh Hương dự thi khối D1 (SBD: 05436) đạt 23,5 điểm (văn: 7 điểm, toán: 7,5 điểm, Anh văn: 8,5 điểm). Cao điểm nhất khối A là thí sinh Võ Văn Nguyên đạt 22,5 điểm.
Khối H có 64 thí sinh dự thi, TS Trần Ngọc Lan cao điểm nhất khối H (22,5 điểm). Khối A có 688/3.214 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên; khối D1, D3 có 1.043/3.100 thí sinh dự thi đạt từ 14 điểm trở lên.
ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) là trường thành viên đầu tiên công bố điểm thi của 2.194 tuyển sinh ĐH năm 2010. Thủ khoa của trường là Đỗ Nguyễn Trung Dũng (quận 8, TPHCM) thi khối A (toán: 9 điểm, lý: 8,5 điểm, hóa: 8,5 điểm) vào ngành kỹ thuật y sinh đạt 26 điểm.
Khối A có 1.099 thí sinh dự thi và có 610 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Khối B có 395 thí sinh dự thi, 195 thí sinh đạt 14 điểm (điểm sàn 2009). Khối D có 509/799 thí sinh dự thi đạt 14 điểm (điểm sàn 2009). Nếu tính theo mức điểm sàn 2009 khối A, B toàn trường có 1.314 thí sinh đạt được.
Đại học Cần Thơ có số thí sinh dự thi đông nhất nước (hơn 65.000). Thủ khoa khối A là Phạm Duy Lân (SBD: 14.806) có tổng điểm 3 môn: 26 điểm. Thí sinh Lê Tuấn Anh (SBD: 42.272) là thủ khoa khối B với 23,5 điểm; thủ khoa khối C thuộc về thí sinh Võ Thị Ánh Trúc (SBD: 66.607) đạt 24 điểm; 3 thí sinh của Trường Chuyên Lý Tự Trọng gồm: Châu Phương Uyên (SBD: 79.280), Trần Thị Ngọc Hạnh (SBD: 69.917), Nguyễn Minh Tú (SBD: 80.154) cùng đạt thủ khoa khối D (23 điểm).
ĐH Phú Yên có 1.088 TS dự thi ở các khối A, B, C, D1 nhưng chỉ có 36 TS có tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên. TS có điểm cao nhất của trường này chỉ đạt 18,5 điểm là Nguyễn Thị Phúc, thi khối C. Chỉ có 54 thí sinh có tổng số điểm của ba môn thi đạt từ 12 điểm trở lên.
Khối A có 412 TS dự thi nhưng có 10 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Khối B có 93 TS dự thi thì chỉ có hai thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Trong số 304 thí sinh dự thi khối C cũng chỉ có 7 TS đạt từ 14 điểm trở lên.
ĐH An Giang công bố điểm thi của 10.701 TS dự thi. Thủ khoa là Nguyễn Minh Lý dự thi khối A đạt 23,5 điểm. Khối A có 5.195 TS dự thi thì chỉ có 651 TS có tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên. Khối B có 2.259 TS dự thi thì chỉ có 145 TS đạt tổng điểm từ 14 trở lên.
Khối C có 718 TS dự thi nhưng chỉ có 238 TS có tổng điểm 3 môn từ 14 trở lên, cao điểm nhất khối C là TS Nguyễn Thị Đầm (SBD: 9.170) đạt 22 điểm. Khối C có 369/718 TS đạt 13 điểm, khối D1 có 185/1.128 TS đạt 14 điểm.
Học viện Hàng không công bố điểm thi của 3.010 TS dự thi. Thủ khoa là Phan Thị Thanh Nhàn đạt 24 điểm, dự thi khối A. Toàn học viện có 464 TS có tổng điểm 3 môn thi từ 15 trở lên. Năm ngoái điểm chuẩn cao nhất là 17 thì năm nay có 184 TS đạt được mức điểm này.
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết nhận đơn xin chấm phúc khảo của TS ở các khối A, B, V, D1 từ ngày 26-7 đến ngày 14-8, thời hạn gửi kết quả phúc khảo 30-8. Lệ phí phúc khảo 30.000 đồng/môn.
ĐH Sài Gòn công bố điểm thi của 41.110 TS. Có 3 thủ khoa cùng đạt 23,5 điểm là Nguyễn Tấn Hưng thi khối A, Nguyễn Thị Hồng Hạnh thi khối N và Nguyễn Minh Tuấn thi khối D1.
Toàn trường có 8.801 TS có tổng điểm ba môn từ 13 trở lên (điểm thực chưa cộng điểm ưu tiên, nhân hệ số). Ở mức điểm 14 trở lên có 6.058 TS đạt được, mức điểm 15 là 4.054 TS, mức điểm 16 là 2.529 TS. Khối A có 3.903 TS có tổng điểm ba môn từ 13 điểm trở lên. Khối B có 364 TS có tổng điểm từ 14 trở lên. Khối C có 809 TS có tổng điểm ba môn từ 14 trở lên.
Học viện Ngân hàng: Thủ khoa khối A của trường là Vũ Thị Phương, đạt 28,5 điểm. Thủ khoa khối D1 của trường là thí sinh đạt 24 điểm. Theo thầy Tô Ngọc Hưng, Giám đốc học viện, dự kiến điểm sàn khối A của trường là 21 điểm; khối D1 dự kiến điểm chuẩn là 19,5 (khối này chỉ có một ngành tiếng Anh Tài chính Ngân hàng). Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng (1.400 chỉ tiêu), điểm chuẩn có thể lên tới 22,5 điểm.
ĐH Xây dựng: Thủ khoa là thí sinh thi khối A, Quang Tuấn Anh, đạt 28,25. Dự kiến điểm chuẩn khối A vào trường từ 19 đến 19,5 điểm.
Thầy Lê Văn Thành, Hiệu trưởng ĐH Xây dựng cho biết, nếu lấy từ mức 19 điểm trường sẽ tuyển vượt khoảng 1 – 2% so với chỉ tiêu; nhưng nếu lấy mức 19,5 điểm trường sẽ tuyển thiếu một ít so với chỉ tiêu. Điểm chuẩn dự kiến của khối V là 23,45 điểm (môn toán và môn vẽ đều nhân hệ số 1,5).
ĐH Y Thái Bình: Thủ khoa khối B của trường là Đinh Ngọc Hoa (SBD 2566) đạt 28 điểm. Thủ khoa khối A là Vũ Văn Nam (SBD 675) đạt 25,6 điểm. Dự kiến điểm chuẩn từng ngành: Bác sĩ đa khoa từ 22,5 – 23,5 điểm; Bác sĩ Y học cổ truyền từ 19 – 20 điểm; Bác sĩ Y học dự phòng từ 17,5 – 18,5 điểm; Cử nhân điều dưỡng từ 17 – 18 điểm; Dược sĩ đại học (khối A) từ 21 – 22 điểm.
ĐH Nông nghiệp Hà Nội: Có hai thí sinh cùng đạt thủ khoa khối B với mức 26,5 điểm, là Tạ Minh Đức (SBD 4518) và Hoàng Thị Hải Yến (SBD 24270). Thủ khoa khối A của trường là một thí sinh đạt 23 điểm. Theo thầy Đinh Văn Chỉnh, Phó Hiệu trưởng, dự kiến điểm chuẩn của trường bằng năm ngoái: Khối B 16 điểm, khối A 13 điểm; điểm chuẩn của một số ngành có thể cao hơn.
ĐH Hồng Đức: Thủ khoa là thí sinh thi khối C, Nguyễn Thị Thơm đạt 25,5 điểm. Do điểm của thí sinh nhìn chung thấp nên trường chưa lên phương án điểm chuẩn mà phải chờ mức điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định.
Cho đến nay, những thí sinh đạt điểm thi ĐH cao nhất nước đều là học sinh của một lớp: 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Đó là: Tăng Văn Bình, 30/30 điểm, thủ khoa trường ĐH Ngoại thương. Bình ở Đô Lương, Nghệ An, mồ côi cha từ lúc mới 8 tháng tuổi, có mẹ là một giáo viên tiểu học. Bình sống xa nhà từ năm lớp 10 do học trường chuyên Phan Bội Châu.
Dương Hoàng Hưng, 29,5/30 điểm, thủ khoa trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Báo Tiền Phong đã có bài viết về thí sinh này trong số báo ngày 24-7). Nguyễn Ái Nương và Trần Tuấn An cùng đạt vị trí á khoa (29,5 điểm) ĐH Ngoại thương. Ngoài ra, một học sinh khác trong lớp này cũng đạt 29/30 điểm: em Nguyễn An Tĩnh, thi vào trường ĐH Ngoại thương. Trong số 26/36 em đã biết điểm thi có 18 em đạt 24 điểm trở lên, 8 em đạt từ 20,5 đến dưới 24 điểm.