Công an viên dùng vũ lực, ép bé gái giao cấu trong nhà vệ sinh

Bỏ mặc lời van xin thảm thiết của bé gái 11 tuổi, gã công an viên đồi bại vẫn quyết thực hiện hành vi thú tính đến cùng.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 29/8, khi thấy cháu Nguyễn Thị Mai (11 tuổi) đang chơi một mình thì Nguyễn Tấn Nhiệm (23 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, công an huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đã dùng vũ lực khống chế, ép bé gái vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi giao cấu.

Ảnh minh họa.

Bị tấn công, bé gái 11 tuổi đã gào khóc, vùng vẫy kháng cự liền bị Nhiệm dùng tay bóp cổ, dọa giết nếu lộ chuyện. Sau đó, Nhiệm đã thả bé Mai về nhà.

Phát hiện con gái có nhiều dấu hiệu bất thường, bố mẹ Mai đã gặng hỏi thì bé gái kể lại toàn bộ hành vi thú tính của Nhiệm. Ngay sau đó, Nhiệm bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ để làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Được biết, Nguyễn Tấn Nhiệm đang là công an viên thuộc xã Châu Hung A. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-an-vien-dung-vu-luc-ep-be-gai-giao-cau-trong-nha-ve-sinh-d54046.html