Công an phường đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí bảo vệ tết

Ngay trước dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) đã nhận được công văn của CA phường Phương Liệt, trong đó có đề cập tới việc hỗ trợ kinh phí bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần cho lực lượng CA phường.

Trong công văn do trung tá Ngô Văn Tịnh - Trưởng CA phường - ký có nêu vấn đề: "Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cơ quan, doanh nghiệp nghỉ nhiều ngày. Để phục vụ cho công tác bảo vệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần và động viên cán bộ, chiến sĩ trực làm việc trong dịp tết, đề nghị lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ giúp đỡ kinh phí cho CA phường số tiền là 2.000.000đ (hai triệu đồng). Kinh phí các đồng chí hỗ trợ chuyển cho đồng chí Trần Hoài Nam - CSKV (cảnh sát khu vực) - nhận để nộp về CA phường". Ngay sau khi có thông tin về vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CA TP.Hà Nội - đã có công văn yêu cầu Thanh tra Công an TP.Hà Nội xác minh làm rõ những thông tin này và nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Về vụ việc này, trung tá Ngô Văn Tịnh đã trần tình: Do các doanh nghiệp có gợi ý trước về chuyện bồi dưỡng, hỗ trợ cho các cán bộ CA phải trực tết, nhưng phải có công văn để phía doanh nghiệp làm chứng từ. Vì chỉ nghĩ đơn giản rằng dù sao đây cũng là tình cảm của người dân, của doanh nghiệp dành cho lực lượng CA, số tiền lại không lớn nên ông đã cho soạn thảo và ký vào công văn nói trên. Trung tá Tịnh cũng khẳng định, chưa nhận số tiền hỗ trợ nào và ngay sau đó, CA đã cho thu hồi lại văn bản này. Ngày 26.2, trao đổi với PV Lao Động, bà Đỗ Hương Giang - Chủ tịch UBND phường Phương Liệt - cho biết, bà cũng chỉ biết được thông tin này khi được phía CA phường báo cáo sang. Theo bà Giang, vụ việc đang được CA quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết nên không thể nói gì được. Hiện tại, những cán bộ có liên quan đến vụ việc vẫn tiếp tục làm việc cho tới khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/cong-an-phuong-de-nghi-doanh-nghiep-ho-tro-kinh-phi-bao-ve-tet/20102/175567.laodong