Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một lần đến thăm CA tỉnh Đăk Lăk
tích lớn nhất Việt Nam (gần 20.000 km2) với dân số trên hai triệu người. Năm 2003, dù đã chia tách, Đăk Lăk vẫn là một tỉnh lớn. Trong 34 năm qua, CA Đăk Lăk luôn đoàn kết, nỗ lực, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ bình yên cho tỉnh nhà nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Nhìn lại chặng đường CA tỉnh Đăk Lăk đã trải qua, chúng ta mới thấy họ xứng đáng với 11 lần (8 đơn vị nghiệp vụ, hai cá nhân, một tập thể) được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
MỖI NĂM ĐIỀU TRA HƠN 1.300 VỤ ÁN
Ban giám đốc CA tỉnh Đăk Lăk trong lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Do địa bàn rộng lớn, đa số là các vùng rừng núi và vùng heo hút, Đăk Lăk trở thành địa phương luôn dẫn đầu về án hình sự, như: trộm, cướp, hủy hoại tài sản, gây thương tích, giết người do mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn cá nhân, tranh chấp quyền lợi kinh tế, hiếp dâm trẻ em, tệ nạn cờ bạc, ma túy... Vấn đề di dân tự do cũng là một trong những điều kiện để tội phạm từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, sau khi gây án tìm về các vùng sâu của Đăk Lăk lẩn trốn. Hơn 30 năm qua (kể cả sau khi chia tách tỉnh), CA tỉnh Đăk Lăk phải thụ lý bình quân khoảng 1.300 vụ án hình sự/năm.
CA Đăk Lăk lao động giúp dân
Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự xã hội, lực lượng CA tỉnh đến các huyện, TP. Buôn Ma Thuột đã tích cực phối hợp đấu tranh có hiệu quả các hoạt động của bọn tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế và các loại đối tượng tệ nạn xã hội khác, bảo vệ tốt tài sản Nhà nước, danh dự, nhân phẩm của công dân. Trong năm năm qua, lực lượng CA Đăk Lăk điều tra làm rõ 600 vụ án kinh tế, 6.644 vụ hình sự, bắt trên 8.000 đối tượng, phá 317 băng nhóm tội phạm; bắt và vận động ra đầu thú 1.546 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 386 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, nộp ngân sách Nhà nước trên 40 tỷ đồng. Nhiều vụ án khó, phức tạp, nổi cộm được khám phá, bắt gọn những kẻ gây án, như vụ Hờ A Sình cùng ba đối tượng khác dùng súng kíp (súng tự chế) nã bảy phát đạn vào trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 2 Vườn Quốc gia Ea Sô khiến nạn nhân trọng thương, sau đó các đối tượng lẩn trốn nhiều tháng trong rừng; vụ hai băng nhóm thanh niên gần 30 tên dùng mã tấu thanh toán nhau lúc nửa đêm cuối năm 2007 ở huyện Ea Hleo làm bốn người chết; vụ án do mâu thuẫn nhau, đối tượng dùng súng kíp bắn đối phương nhưng viên đạn lạc vào đầu nạn nhân Nguyễn Văn Đính khi ông này đang điều khiển ôtô trên Quốc lộ 14 khiến nạn nhân thiệt mạng; vụ Hà Thị Thu Thủy, một giáo viên tiểu học làm giả hồ sơ tuyển sinh của ngành CA, quân đội lừa đảo trên 5 tỷ đồng; nguyên chủ tịch UBND phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột cùng 27 bị can khác là các quan chức, dân thường câu kết tham nhũäng đất đai trị giá hàng tỷ đồng... Lực lượng phá án đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ số đối tượng liên quan để xử lý. Nhiều vụ án mờ, án khó trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu đã được khám phá. Chiến công này phải kể đến các cán bộ lãnh đạo, điều tra viên giỏi, gắn bó, tâm huyết với nghề của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng CSĐT tội phạm ma túy, CATP Buôn Ma Thuột, CA huyện Ea Hleo...
BẺ GÃY ÂM MƯU PHÁ RỐI TÂY NGUYÊN
Đăk Lăk có 44 dân tộc anh em sinh sống tại 14 huyện, thị xã, một thành phố với 180 xã, phường, thị trấn, 2.239 thôn, buôn, trong đó có bốn xã biên giới, 23 xã đặc biệt khó khăn. Các thế lực thù địch và bọn phản động Fulrô tăng cường xuyên tạc, nói xấu chế độ, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ sau năm 1975, CA tỉnh Đăk Lăk phải đối phó quyết liệt với nhóm tàn binh của chế độ cũ; lăn lộn trong rừng chiến đấu với bọn phỉ, Fulrô. Đến năm 1996, những đối tượng cầm đầu Fulrô ra đầu thú, cơ bản lực lượng Fulrô hoàn toàn tan rã. Từ năm 2000 trở lại đây, với sự xúi giục, kích động của Ksor Kơk và bọn phản động lưu vong, tình hình Fulrô trở nên phức tạp. Lực lượng CA luôn làm tốt công tác quần chúng, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu của kẻ thù; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu và hoạt động phục hồi Fulrô, đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Nhà nước.
Thành tích đặc biệt xuất sắc là xác lập hai chuyên án lớn, phát hiện, đấu tranh với 830 đối tượng tham gia hoạt động phục hồi Fulrô ở 165 thôn, buôn thuộc 54/204 xã, phường, thị trấn; vô hiệu hóa, vận động đầu thú gần 400 đối tượng, bóc gỡ triệt để mạng lưới ngầm của Fulrô, thu giữ trên 4.000 tài liệu phản động. Công an tỉnh còn chủ động cảm hóa giáo dục hàng ngàn đối tượng có tư tưởng, hoạt động Fulrô; xác lập nhiều chuyên án đấu tranh các vụ vượt biên trái phép, phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, điều tra làm rõ 159/161 vụ, đạt tỷ lệ 98%.
MỘT TẬP THỂ KIÊN CƯỜNG, DŨNG CẢM
Thiếu tướng Huỳnh Huề - Giám đốc CA tỉnh cho biết: “Trải qua hơn 30 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, toàn lực lượng CA tỉnh Đăk Lăk có hàng chục cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh chính trị, quốc phòng ở Đăk Lăk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Công an tỉnh Đăk Lăk luôn tự hào là những chiến sĩ của một đơn vị anh hùng. Kế thừa truyền thống cha anh, trong thời kỳ mới, CA Đăk Lăk luôn sẵn sàng vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, đủ sức đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, giữ vững sự bình yên cho nhân dân”.
Nhiều chương trình hành động như: Kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, “CA Đăk Lăk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ” được phát động trong toàn lực lượng nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.
Năm 1980 CA tỉnh Đăk Lăk vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; toàn lực lượng hai lần nhận Huân chương Hồ Chí Minh (vào các năm 1985, 2008) cùng 796 huân, huy chương cao quý các loại và bằng khen do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trao tặng; nhiều năm liền nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; rất nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ CA, UBND tỉnh cùng 1.954 huân, huy chương các loại do Nhà nước và Chính phủ Campuchia trao tặng qua việc sát vai chiến đấu và xây dựng Tổ quốc, tình hữu nghị giữa CA hai tỉnh Đăk Lăk - Việt Nam với CA tỉnh Mônđônkiri - Campuchia ngày càng gắn bó, bền vững.
1831-copy.gif)
